Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Thi công khu dân cư san lấp luôn phần ruộng liền kề của người dân

N. Phê - L. Bằng

Thứ tư, 19/07/2023 - 16:40

(Thanh tra) - Sau khi phát hiện ruộng sản xuất của nhiều người dân ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, bị lấp vào ngày 17/7, sáng ngày 18/7, nhiều người dân có ruộng bị lấp đã tìm đến báo chí để bày tỏ sự bức xúc khi đơn vị thi công đổ đất san lấp mặt bằng khu dân cư đã lấp luôn ruộng của họ.

Người dân tập trung phản đối đơn vị thi công DA Khu dân cư Phú Đông đổ đất lấp ruộng của họ. Ảnh: P.B

Đơn vị thi công dự án (DA) Khu dân cư, tái định cư Phú Đông, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam trong quá trình đổ đất san lấp mặt bằng DA đã lấp luôn ruộng sản xuất của người dân khiến họ rất bức xúc vì không thể sản xuất được.

Tại hiện trường, khu vực đất sản xuất của người dân gần vùng DA đã bị đổ đất lấp gần hết. Thêm vào đó, khu dân cư mới không có bờ kè, gặp mưa giông là đất sẽ tràn xuống ruộng, ảnh hưởng việc sản xuất trước mắt và lâu dài của người dân.

Ông Nguyễn Hữu Kha (trú thôn Phú Đông) cho biết, khu đất ruộng của ông có diện tích hơn 530m2, trong đó 190m2 nằm trong vùng DA đã được thu hồi đất, đền bù. Diện tích còn lại khoảng 340m2 nằm ngoài DA. Thế nhưng, cách đây một tháng đơn vị thi công đổ đất san lấp gần hết diện tích đất ruộng của ông.

“Khi nghe tin tôi liền chạy đến phản đối, đơn vị thi công cho biết sẽ xúc đất lên, tuy nhiên đến nay lượng đất trên không được xúc lên mà còn bị đổ thêm đất san lấp gần hết ruộng. Giờ đến vụ sản xuất mà ruộng bị đổ đất san lấp khiến tôi không thể trồng trọt được. Bức xúc quá tôi gửi đơn kiến nghị lên UBND xã, sau đó cán bộ xã xuống lập biên bản nhưng chưa xử lý gì”, ông Kha bức xúc.

Một số loại hoa màu của người dân trồng bị đất, đá lấp. Ảnh: P.B

Tương tự, ông Phan Minh Thơ (trú thôn Phú Đông) phản ánh, đơn vị thi công đã đổ đất tràn ra ruộng của mình, ông lo ngại trời mưa khiến đất tiếp tục tràn ra ruộng nên rất khó khăn trong sản xuất.

“Cho dù đơn vị thi công có múc phần đất đổ nhầm lên ruộng của tôi thì mùa mưa tới đất đá trên khu dân cư vẫn tiếp tục tràn xuống ruộng. Tôi đề nghị phải làm bờ kè để giữ đất, chứ không đất vẫn tràn xuống ruộng thì ảnh hưởng đến sản xuất hoa màu”, ông Thơ nói.

Được biết, DA Khu dân cư, tái định cư Phú Đông có diện tích khoảng 5 ha, do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh Công ty Cổ phần Đại Lộc Phát và Công ty TNHH MTV xây dựng Ánh Hiền Như.

Đơn vị thi công đổ đất tràn ra ruộng sản xuất của dân. Ảnh: P.B

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Tam Phú cho biết, liên quan đến vụ việc trên, xã đã lập biên bản vụ việc; yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công xúc lượng đất đã đổ tràn ra ruộng của dân.

Ông Võ Công Thôi, Giám đốc Cổ phần Cty Đại Lộc Phát cho biết, trong quá trình thi công DA thì mưa cục bộ, nên một số điểm đất mới đổ vào đã chảy tràn xuống ruộng của người dân.

“Chúng tôi đã khắc phục gần xong phần đất chảy tràn xuống ruộng người dân. Sau này nền đất kết cứng lại, mưa xuống đất không còn chảy ra nữa; sẽ không làm ảnh hưởng đến ruộng của người dân”, ông Thôi nói.

Tuy nhiên, theo ý kiến của người dân là phải sớm xây dựng bờ kè chắn đất mới khắc phục hậu quả được lâu dài hơn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm