Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phú Yên: Hộ dân nuôi heo gây ô nhiễm khiến người dân bức xức

CTV Đình Sang

Thứ ba, 11/07/2023 - 14:09

(Thanh tra) - Gần 2 năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Phú Sen Tây, xã Hoà Định Tây, huyện Phú Hoà vô cùng bức xúc vì tình trạng xả thải trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối từ cơ sở nuôi heo của hộ gia đình ông Ngô Kim Hớn.

UBND xã Hoà Định Tây. Ảnh: ĐS

Thời gian gần đây, chúng tôi liên tục nhận được phản ánh của người dân sống tại thôn Phú Sen Tây, xã Hoà Định Tây, huyện Phú Hoà, về việc hộ gia đình chăn nuôi heo của ông Ngô Kim Hớn, trong quá trình chăn nuôi không có biện pháp xử lý chất thải khiến môi trường bị ô nhiễm. Thậm chí xả thải trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống và việc kinh doanh của người dân địa phương.

Người dân đã kiến nghị nhiều lần đến chính quyền địa phương về tình trạng chăn nuôi heo gây ảnh hưởng đến người dân của gia đình ông Hớn. Khu vực này cứ mỗi lần gió thổi là mùi hôi thối không chịu được.

Ông Phạm Văn Hường (thôn Phú Sen Tây, xã Hoà Định Tây) chia sẻ, số lượng nuôi heo của hộ này chắc phải trăm con, nuôi nhỏ lẻ làm gì có chuyện kinh khủng thế này, chăn nuôi số lượng lớn phải có hệ thống chuồng trại đảm bảo, xa khu dân cư, chứ ô nhiễm môi trường, hôi thối thì dân nào chịu nổi. Mỗi lần hộ gia đình vệ sinh chuồng trại là xả thải thẳng ra phía sau, ngày khoảng 3, 4 lần.

Hộ gia đình chăn nuôi heo của ông Hớn bị người dân phản ánh, xả thải trực tiếp ra môi trường. Ảnh: ĐS

"Trời mà nắng riết, gió thổi là mùi hôi thối chịu không nổi, tôi cùng người dân đã ký và gửi đơn lên chính quyền, thế nhưng cũng chưa thấy phản hồi lại cho người dân", ông Hường cho hay.

Một gia đình bán hàng tạp hoá cho biết: "Nhà tôi buôn bán và cách gia đình ông Hớn (chăn nuôi heo) ba căn nhà, họ chăn nuôi mà xả thải thẳng ra phía gần bờ sông sau nhà. Mưa, rồi nắng, gió thổi mạnh là hôi chịu không được, tôi có mở bán thêm cà phê, vậy mà người ta ngồi lại uống đâu có nổi, bịt mũi đi hết rồi đâu có quay lại uống nữa".

"Tôi cũng như người dân thôn Phú Sen Tây đã kiến nghị, ký gửi chính quyền, thế nhưng, giờ biết làm gì được. Gia đình họ có kinh tế, nhưng mà nói đi cũng nói lại, bây giờ, có hôi thối cũng cắn răng mà chịu chứ làm gì được nổi".

Ghi nhận thực thế của chúng tôi, gần phía sau chuồng trại chăn nuôi của hộ gia đình ông Hớn, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Đường ống dẫn nước thải, dẫn thải trực tiếp ra môi trường. Theo quan sát, trên mặt đất phía sau nhà, một vùng đất có chất màu đen đặc bốc mùi, dường như không qua xử lý.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tòng, Chủ tịch xã Hoà Định Tây, huyện Phú Hoà cho biết, đối với gia đình ông Hớn, về phía xã đã có nghe qua nhưng chưa nhận được đơn kiến nghị nào. Tuy nhiện, qua phản ánh cũng như những hình ảnh xả thải mà phóng viên cung cấp, xã sẽ cử cán bộ xuống làm việc và kiểm tra thực tế. Về số lượng, xã cũng chưa nắm được cụ thể là bao nhiêu con, nhưng khoảng chừng trên dưới 50 con.

"Hộ gia đình ông Hớn nuôi hầu hết là heo nái. Nếu việc xả thải và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý", ông Tòng nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm