Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ông Vũ Gia Độ không giả mạo, khai man hồ sơ

Nguyễn Hồng Bài

Thứ bảy, 07/05/2022 - 07:00

(Thanh tra) - Căn cứ vào khoản 2, Điều 22, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ, ông Vũ Gia Độ (SN 1952), xã Xuân Thượng, Xuân Trường, Nam Định, đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến (HĐKC) bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH).

Gần 4 năm nay (từ tháng 9/2018), ông Vũ Gia Độ đã đệ đơn kiến nghị, khiếu nại gửi các cấp từ huyện, tỉnh đến Trung ương đòi hỏi quyền lợi hợp pháp của bản thân, nhưng chưa được giải quyết thấu tình đạt lý. Ảnh: HB

Không giả mạo, khai man hồ sơ

Căn cứ vào hồ sơ giấy tờ, bản khai cá nhân ngày 3/6/2008 của ông Vũ Gia Độ; căn cứ Giấy xác nhận số 848 ngày 30/9/2008 do Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cấp; căn cứ biên bản của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Nam Định, ngày 23/02/2009; xét hồ sơ giấy tờ của ông Vũ Gia Độ hợp lệ, đủ điều kiện, ngày 17/3/2009, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-TB-XH về việc “trợ cấp đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH” cho ông Vũ Gia Độ, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường.

Theo đó, ông Vũ Gia Độ được hưởng trợ cấp hàng tháng mức 683.000 đồng, kể từ ngày 01/03/2009.

Cũng trong ngày 17/3/2009, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định đã ban hành Phiếu trợ cấp số 168/PTC-LĐTBXH “đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH” cho ông Vũ Gia Độ.

Cả hai văn bản trên đều do ông Hoàng Đức Trọng, Phó Giám đốc (nay là Giám đốc) Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định ký.

Tuy nhiên, ngày 17/10/2018, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 11057/QĐ-SLĐTBXH do ông Vũ Kim Danh, Phó Giám đốc ký, về việc “đình chỉ thực hiện chế độ ưu đãi và thu hồi trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH” đối với ông Vũ Gia Độ.

Theo quyết định này, ông Vũ Gia Độ bị dừng hưởng chế độ ưu đãi từ ngày 1/9/2018, đồng thời bị thu hồi khoản tiền trợ cấp đã hưởng sai với số tiền là 214.076.800 đồng. Lý do đình chỉ chế độ là “xử lý đối với những trường hợp giả mạo, khai man hồ sơ không sinh con dị dạng, dị tật hoặc dị dạng, dị tật nhẹ, còn khả năng lao động để được xác nhận và hưởng chế độ người HĐKC bị nhiễm CĐHH. Ngày 18/5/2018, Thanh tra Bộ LĐTBXH xác minh trực tiếp chị Vũ Thị Thoảng (con ông Vũ Gia Độ) nhận thức và giao tiếp bình thường, sức khỏe bình thường, không bị dị dạng, dị tật bẩm sinh”.

Ông Vũ Gia Độ khẳng định: “Tôi không khai con tôi là Vũ Thị Thoảng bị dị dạng, dị tật, mất khả năng lao động. Trong bản khai cá nhân, phần “con đẻ của người HĐKC”, tôi ghi rõ ràng là: Có con: Vũ Thị Thoảng, sinh năm 1982 - cận thị bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ. Còn khả năng tự lực được trong sinh hoạt. Nếu tôi khai: “Vũ Thị Thoảng mù mắt, không tự lực được trong sinh hoạt”, như vậy mới là khai man, giả mạo hồ sơ”.

Bản khai cá nhân của ông Vũ Gia Độ ghi đúng thực trạng bệnh tật của Vũ Thị Thoảng.  Ảnh: HB

Hồ sơ giấy tờ của ông Vũ Gia Độ được Hội đồng Xác nhận người có công xã Xuân Thượng gồm các thành phần: Đảng ủy, UBND, HĐND, các tổ chức đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, tiến hành kiểm tra, các yếu tố trong bản khai cá nhân và xác nhận hợp lệ, đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH.

Sau đó, UBND xã chuyển lên Phòng LĐTBXH huyện Xuân Trường để tiếp tục kiểm tra giấy tờ, xác minh trực tiếp đối tượng được đề nghị hưởng chế độ ưu đãi.

Khi xác nhận đủ điều kiện, Phòng LĐTBXH trình UBND huyện cấp giấy xác nhận người HĐKC bị nhiễm CĐHH, chuyển danh sách kèm các giấy tờ về Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định.

Sở LĐTBXH kiểm tra hồ sơ, giấy tờ thấy hợp lệ, đủ điều kiện đã giới thiệu ông Vũ Gia Độ đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Nam Định.

Trên cơ sở kết quả giám định y khoa, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-TB-XH và Phiếu trợ cấp số 168/PTC-LĐTBXH, như đã trình bày ở phần trên.

Như vậy, hồ sơ giấy tờ của ông Vũ Gia Độ được kiểm tra, xác minh rất chặt chẽ, đúng trình tự.

“Tôi không giả mạo, khai man hồ sơ để được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi”, ông Độ một lần nữa khẳng định.

Qua hồ sơ bệnh án, phiếu khám sức khỏe do Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường khám, thì Vũ Thị Thoảng bị cận thị bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ là sự thật.

Cụ thể: Đầu năm 2006, ông Độ đưa con là Vũ Thị Thoảng đi khám, chữa mắt tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Phòng khám 134 Bà Triệu, Hà Nội). Trong 3 lần khám (ngày 2/1, 3/2 và 30/4/2006), đều có kết quả: “MP 1/10, MT 2/10, cận thị bẩm sinh”.

Trong giấy khám sức khỏe ngày 5/6/2006 của Vũ Thị Thoảng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường do bác sỹ Trần Phòng khám và Giám đốc Bệnh viện - bác sỹ chuyên khoa II Vũ Việt Hùng duyệt, thì: “Thị lực: Mắt phải không kính 1/10. Có kính 3đ.op- 8/10. Mắt trái không kính 1/10. Có kính 2,5đ.op 5/10; MTP cận thị. Kết luận: MTP giảm thị lực do tật khúc xạ từ nhỏ”.

Từ căn cứ trên cho thấy, ông Vũ Gia Độ đã khai đúng tình trạng bệnh tật của con là Vũ Thị Thoảng.

Còn bệnh “cận thị bẩm sinh; giảm thị lực do tật khúc xạ từ nhỏ” có thuộc nhóm “dị dạng, dị tật” hay không trách nhiệm thuộc về cơ quan chức năng quyết định, trong đó có Sở LĐTBXH.

Ông Vũ Gia Độ chia sẻ, những điều trình bày về bệnh tình của con gái không phải thanh minh mà là để chứng minh cho Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định thấy rằng, ông không vô đạo đức đến mức “gán” bệnh dị dạng dị tật cho con đẻ của mình để được xác nhận và hưởng chế độ người HĐKC bị nhiễm CĐHH như Quyết định 11057/QĐ-SLĐTBXH tỉnh Nam Định nêu.

Đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 22, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ “hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”, thì bệnh cận thị bẩm sinh của Vũ Thị Thoảng có phải dị dạng, dị tật hay không, điều đó không ảnh hưởng đến điều kiện ông Vũ Gia Độ được hưởng chế độ ưu đãi đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH. Hồ sơ giấy tờ của ông Vũ Gia Độ đã đã chứng minh điều đó.

Quyết định số 168/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định xác nhận ông Vũ Gia Độ “đã tham gia kháng chiến tại địa bàn Quảng Trị, Tây Ninh, miền Đông Nam bộ. Ảnh: HB

Ông Vũ Gia Độ nhập ngũ 8/8/1969 thuộc F40 Đoàn 367, vào chiến trường B tháng 12/1970.

Ông đã trực tiếp chiến đấu tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng CĐHH như: Quảng Trị, Tây Ninh, miền Đông Nam bộ. Ông bị mắc một số bệnh do ảnh hưởng CĐHH.

Hồ sơ giấy tờ ông Vũ Gia Độ cung cấp gồm: Giấy X.Y.Z; Huân chương Chiến sỹ giải phóng; lý lịch quân nhân; quyết định phục viên; lý lịch đảng viên; bệnh án điều trị tại Bệnh viện 7A, 7C, Quân khu 7; Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường; biên bản giám định của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Nam Định (suy giảm khả năng lao động 65%).

Các giấy tờ trên của ông Vũ Gia Độ được UBND huyện Xuân Trường, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định xác nhận là đủ, hợp lệ.

Tại Quyết định số 168/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2009, do ông Hoàng Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở, nay là Giám đốc Sở ký, ghi rõ: “Trợ cấp hàng tháng đối với ông Vũ Gia Độ... đã tham gia kháng chiến tại địa bàn: Quảng Trị - Tây Ninh - miền Đông Nam bộ”.

Tại Phiếu trợ cấp số 168/PTC-LĐTBXH ngày 17/3/2009 “đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH” của Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định cấp cho ông Vũ Gia Độ, ghi: “Bệnh tật hiện nay: Rối loạn tuần hoàn não; viêm dây thần kinh ngoại biên; viêm phế quản mãn tính; sỏi thận; viêm đáy mắt; viêm da dị ứng mãn tính. Có con: Vũ Thị Thoảng - SN 1982 - Cận thị bẩm sinh, chậm phát triển trí tuệ”.

 Quyết định 168 và Phiếu trợ cấp số 168, không thể hiện ông Vũ Gia Độ hưởng chế độ ưu đãi người HĐKC bị nhiễm CĐHH trên cơ sở có con là Vũ Thị Thoảng bị dị dạng, dị tật do CĐHH.

Tại Văn bản số 1687/SLĐTBXH-NCC về việc trả lời đơn thư ngày 10/10/2018 của Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định do ông Vũ Kim Danh, Phó Giám đốc Sở ký, trả lời ông Vũ Gia Độ, nêu: “Căn cứ thủ tục hồ sơ và giấy chứng nhận người HĐKC bị nhiễm CĐHH do Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cấp, Sở LĐTBXH đã giới thiệu ông tới Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để khám, giám định bệnh, tật đối với ông. Trên cơ sở kết quả giám định y khoa, Sở LĐTBXH quyết định thực hiện trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH đối với ông”.

Như vậy, Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định đã khẳng định, ông Vũ Gia Độ đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH. Lý do mà Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định đưa ra làm căn cứ (Vũ Thị Thoảng nhận thức và giao tiếp bình thường, sức khỏe bình thường, không bị dị dạng, dị tật) để đình chỉ chế độ và thu hồi trợ cấp người HĐKC bị nhiễm CĐHH đối với ông Vũ Gia Độ là chưa thuyết phục.

Ông Vũ Gia Độ bức xúc: “Sở LĐTBXH đình chỉ chế độ và thu hồi trợ cấp đối với tôi, về quyền lợi kinh tế tôi không đề cập. Nhưng danh dự của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2022 này, tôi tròn 50 năm tuổi Đảng. Nếu tôi khai man hồ sơ để lấy tiền chế độ ưu đãi mà Đảng, Nhà nước dành cho người HĐKC bị nhiễm CĐHH, nay bị Nhà nước phát hiện, thu hồi tiền. Như vậy tôi đã vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng. Vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. Đây là điều đau xót nhất”.

Các ông Phạm Xuân Nghĩa (xã Xuân Thủy), Đoàn Ngọc Sơn, Đinh Văn Linh, Hoàng Xuân Hân (xã Xuân Thành), Nguyễn Đức Lễ, Nguyễn Văn Liên (xã Xuân Phong), Đặng Trần Phong (xã Xuân Thượng) cùng 19 cựu chiến binh, là những người đồng ngũ, cùng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Tây Ninh, miền Đông Nam bộ với ông Vũ Gia Độ, hiện là nạn nhân chất độc da cam, đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người HĐKC bị nhiễm CĐHH, cùng ký đơn xác nhận: Ông Vũ Gia Độ đã có thời gian chiến đấu ở chiến trường B, địa bàn quân đội Mỹ sử dụng CĐHH. Và, ông Độ đã nhiều lần phải nhập Viện Quân y để điều trị bệnh.

Hội đồng ngũ 8/8/1969 kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền  tỉnh Nam Định sớm giải quyết phục hồi chế độ trợ cấp ưu đãi để ông Vũ Gia Độ không bị thiệt thòi và ảnh hưởng đến danh dự.

Đề nghị Sở LĐTBXH tỉnh Nam Định xem xét giải quyết đơn kiến nghị của ông Vũ Gia Độ một cách thấu tình, đạt lý, đảm bảo chế độ, quyền lợi hợp pháp của người HĐKC bị nhiễm CĐHH.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lùm xùm việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa

Lùm xùm việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa

(Thanh tra) - Việc UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Quân giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng làm dấy lên nhiều dư luận lo ngại khi chỉ trước 1 ngày quyết định có hiệu lực, Cơ quan Công an đã có thông báo và đề nghị xác minh, làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm về đấu thầu, đầu tư xây dựng, trong đó có liên quan đến vị trưởng phòng này.

Minh Tân

12:40 19/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm