Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nguyên Chủ tịch UBND xã chỉ bị rút kinh nghiệm sau loạt GCNQSDĐ bị thu hồi do xác nhận sai nguồn gốc

Công Luận

Thứ tư, 13/07/2022 - 22:45

(Thanh tra) - Đây là thông tin được Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trả lời kiến nghị cử tri tại Báo cáo số 317/BC-UBND.

Báo cáo số 317 ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trả lời kiến nghị của cử tri

Đối với Kết luận số 25/KL-UBND ngày 28/6/2021 của UBND quận Bắc Từ Liêm, Phòng Nội vụ quận đã có Công văn số 536/NV ngày 13/12/2021 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm kiểm đối với các cá nhân có liên quan.

Ngày 22/12/2021, UBND phường Đông Ngạc đã tổ chức kiểm điểm đối với cá nhân có liên quan: Ông Nguyễn Hữu Bân - công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường có thiếu sót trong việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của bà Đặng Thị Hòa tại thửa đất số 71, tờ bản đồ số 11. Tại hội nghị, 100% biểu quyết ông Nguyễn Hữu Bân nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ngày 16/12/2021, Phòng Tư pháp tổ chức họp kiểm điểm và báo cáo UBND quận tại Văn bản số 706/BC-TP về việc ông Nguyễn Văn Chiến có sai sót trong việc xác nhận vào đơn xin đăng kí quyền sử dụng đất. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. 100% biểu quyết nhất trí. Kết quả: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Chiến

Đối với Kết luận số 50/KL-UBND ngày 02/12/2021 liên quan đến trách nhiệm về 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) bị thu hồi do xác nhận không đúng nguồn gốc đất, kết quả kiểm điểm vẫn không hề suy chuyển khi 100% nhất trí với hình thức: Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp quận và ông Nguyễn Hữu Bân - công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường phường Đông Ngạc.

Đối với Kết luận số 19/KL-UBND ngày 21/3/2022 và Kết luận số 29/KL-UBND ngày 09/5/2022, UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, hiện đang tổng hợp kết quả kiểm điểm theo quy định; đồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đang thực hiện các quy trình, thủ tục để thu hồi đối với các giấy tờ chứng nhận cấp sai.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm khẳng định: Việc kiểm điểm cán bộ theo các kết luận tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Chiến (nguyên Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, nay là Trưởng phòng Tư pháp UBND quận Bắc Từ Liêm) đã được UBND quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc, theo quy định.

Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi có được, ông Nguyễn Văn Chiến chưa từng là Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc mà chỉ là Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc và sau đó chuyển lên làm Chánh Văn phòng Quận ủy Bắc Từ Liêm rồi chuyển sang làm Trưởng phòng Tư pháp quận đến hiện nay.

Ngoài ra, trong văn bản trả lời, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chưa hề đề cập đến việc kiểm điểm ông Nguyễn Văn Chiến đối với các vi phạm phát hiện vào các năm 2014 và năm 2017 cũng liên quan đến việc xác định sai nguồn gốc đất và người sử dụng đất để  trình cấp GCNQSDĐ.

Đặc biệt, thành viên hội đồng xét cấp GCNQSDĐ xã Đông Ngạc vô can, không hề bị xem xét.

Như Báo Thanh tra đã thông tin: Ngày 28/3/2014, UBND huyện Từ Liêm ra Quyết định số 2821/QĐ-UBND về việc thu hồi và lưu GCNQSDĐ tại xã Đông Ngạc đối với 02 GCNQSDĐ ở đã cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí. Theo đó, thu hồi và lưu GCNQSDĐ số 00782/QSDĐ do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 30/7/2004 theo Quyết định số 2370/QĐ-UB, với diện tích 338m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 01 xã Đông Ngạc.

Ngày 28/02/2014, Phòng TN&MT đã đính chính nội dung mục đích sử dụng đất là 338m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/7/2054 (bản chính đang lưu giữ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường). Thu hồi GCNQSDĐ số 01134/QSDĐ do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 29/11/2004 theo Quyết định số 3662/QĐ-UB, với diện tích 608m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 01 xã Đông Ngạc. Lý do thu hồi: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí không phải là người đang sử dụng nhà đất.

Năm 2017, UBND TP Hà Nội có Kết luận số 19 trong đó có nêu ra gần 100 hồ sơ cấp GCNQSDĐ sai dọc tuyến đường Hoàng Tăng Bí liên quan đến lãnh đạo UBND xã Thụy Phương, xã Đông Ngạc và xã Xuân Đỉnh, trong đó ông Nguyễn Văn Chiến liên quan tới rất nhiều những GCN được cấp không đúng.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội đề nghị thu hồi 05 GCN cấp đất ở  vào năm 2004, 2005 cho cá nhân vi phạm phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Tư Khánh thuộc xã Đông Ngạc trước đây (nay là phường Đông Ngạc). Liên quan đến nội dung này, ngày 22/6/2022, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 52/KL-UBND trong đó có truy rõ trách nhiệm của hội đồng xét cấp GCNQSDĐ của xã Đông Ngạc (http://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/cap-nhieu-so-do-xam-pham-vung-bao-ve-di-tich-chua-tu-khanh-198999.html ).

Dư luận rất băn khoăn về hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm khi cả cán bộ địa chính là người nắm rõ hồ sơ về các thửa đất cùng người đứng đầu UBND xã xác nhận sai một số lượng lớn các thửa đất để cấp trót lọt GCNQSDĐ nhưng sau đó qua giải quyết đơn tố cáo đã phát hiện ra và thu hồi. Năng lực chuyên môn và trách nhiệm người đứng đầu đặt cùng hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm có thực sự tương thích ?

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến quý bạn đọc những diễn biến tiếp theo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm