Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kon Tum: Hàng chục hộ dân khốn khổ vì trại heo xả thải gây ô nhiễm môi trường

CTV Bảo Trân - CTV Khắc Mạnh

Thứ sáu, 18/08/2023 - 18:34

(Thanh tra) - Phản ánh đến Báo Thanh tra, hàng chục hộ dân vô cùng bức xúc về một trang trại chăn nuôi heo ở xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum có dấu hiệu xả thải bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của người dân.

Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Tuyến Hiền Farm. Ảnh: Khắc Mạnh

Một hộ dân ở đây cho biết, trang trại chăn nuôi heo này là của hộ bà Phạm Thị Tuyến ở thôn 13, xã Đăk Ruồng. Hàng ngày, tầm chiều tối là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc không chịu nổi, nhất là vào mùa nắng nóng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trang trại này có tên là Tuyến Hiền Farm (trang trại chăn nuôi công nghệ cao). Các bể chứa chất thải, nước thải không có nắp đậy, có dấu hiệu xây dựng không đúng theo quy định. Đặc biệt, còn có lượng lớn chất thải màu đen, bốc mùi hôi chảy sang diện tích đất trồng cây của các hộ dân xung quanh.

Bể chứa chất thải, nước thải của trại heo Tuyến Hiền Farm. Ảnh: Khắc Mạnh

Một người dân cho biết: "Chúng tôi phải chịu đựng mùi hôi thối này từ lâu nay mà chính quyền không giải quyết. Hít mùi hôi thối này lâu chúng tôi sợ không có tiền đi chữa bệnh”.

Chúng tôi đã liên hệ UBND xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy. UBND xã đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản tại trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Phạm Thị Tuyến ở thôn 13, xã Đăk Ruồng có hiện tượng gây ô nhiễm môi trường cho người dân.

“Tại thời điểm kiểm tra, trang trại chăn nuôi heo của hộ bà Phạm Thị Tuyến thuộc địa bàn thôn 13, xã Đăk Ruồng đang tiến hành bơm xả nước thải (qua nhìn nhận bằng mắt thường, nước thải có màu đen) từ các bể chứa chất thải, hồ chứa ra khu vực rẫy trồng cây cao su của hộ gia đình. Các bể chứa, hồ chứa chất thải, nước thải chăn nuôi không có nắp đậy, có nguy cơ phát tán mùi ra môi trường xung quanh”, ông Đặng Vĩnh Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ruồng cho biết.

Trại heo Tuyến Hiền Farm xả thải ra môi trường. Ảnh: Khắc Mạnh

Thế nhưng, không hiểu vì sao đến tận bây giờ, khi báo chí thông tin thì chính quyền địa phương mới tiến hành kiểm tra, lập biên bản với trang trại chăn nuôi heo Tuyến Hiền Farm và báo cáo lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Rẫy.

Trại heo Tuyến Hiền Farm xả thải ra môi trường. Ảnh: Khắc Mạnh

Thời gian tới, nếu hành vi xả thải từ việc chăn nuôi heo của trang trại Tuyến Hiền Farm không được các cấp chính quyền ở địa phương có phương án xử lý triệt để, có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hơn nữa cho môi trường và sức khoẻ, đời sống, tinh thần của người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm