Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Khó khăn khi phải giải phóng mặt bằng với “người âm”

Nam Dũng

Thứ năm, 11/01/2024 - 06:35

(Thanh tra)- Dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng vướng mắc tại huyện Cẩm Khê. Phần giải phóng mặt bằng (GPMB) khó khăn nhất là việc di dời ngôi mộ tổ tại xã Sơn Tình.

Các cơ quan chức năng của UBND huyện Cẩm Khê đọc quyết định cưỡng chế di dời mộ tổ họ Hoàng tại xã Sơn Tình để GPMB cho dự án. Ảnh: ND

Gần 3 năm mới thực hiện GPMB được ngôi mộ tổ

Dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, được khởi công từ ngày 1/12/2021.

Tuyến đường liên vùng đang thi công có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện Cẩm Khê cũng như cả tỉnh Phú Thọ.

Là địa phương có tổng chiều dài tuyến đường liên vùng đi qua dài nhất với 29,8km, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án trọng điểm này.

Vì vậy, địa phương đã dày công thuyết phục các gia đình có công trình nhà ở, đất vườn, mộ tự nguyện di chuyển, bàn giao mặt bằng cho chính quyền theo chính sách chung.

Theo thống kê, huyện Cẩm Khê đã hoàn thành thu hồi đất đối với 2.359/2.360 hộ dân, 83/84 ngôi mộ phải di dời để thực hiện dự án đường liên vùng.

Trong tổng số 2.360 trường hợp có liên quan, tất cả đều đã chấp hành việc GPMB. Chỉ còn ngôi mộ tổ họ Hoàng tại khu xóm Cánh 2, xã Sơn Tình chưa đồng ý nhận tiền đền bù.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Trưởng xóm Cánh 2, xã Sơn Tình chia sẻ: Đây là ngôi mộ tổ 9 đời nhà họ Hoàng, liên quan đến gia đình ông Hoàng Văn Luận - Trưởng họ. Từ năm 2020, khi dự án đường bắt đầu triển khai, chính quyền huyện, xã đã liên tục đến nhà tuyên truyền, vận động nhưng ông Luận không đồng ý di dời với lý do mộ tổ “đang phát”.

Ông Trần Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tình là người nắm rõ nhất về ngôi mộ tổ tại xóm Cánh 2 cho biết: Ngôi mộ 9 đời nhà họ Hoàng, từ năm 2020 đến nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động rất nhiều lần nhưng ông Luận không đồng ý.

"Anh em các chi trong họ Hoàng của gia đình ông Luận không ai phản đối, họ còn khuyên ông Luận đồng ý giải tỏa ngôi mộ vì cái chung. Thế nhưng, ông Luận nhất quyết không đồng ý. Bây giờ cũng rất khó để gặp mặt được ông Luận vì nhà hay đóng cửa. Ông ấy đã xuống Hà Nội ở cùng con gái" - ông Đức chia sẻ thêm.

“Trong cả năm 2023, các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo huyện, xã đã đến nhà vận động, mời đến làm việc nhưng ông Luận không đồng ý, đòi nắn đường. Rồi ông ấy nói mộ tổ 9 đời đang phát nên không thể di dời và còn căng băng rôn trên mộ” - lãnh đạo xã Sơn Tình nhấn mạnh.

Ngay sau khi có mặt bằng, nhà thầu đã tổ chức thi công luôn. Ảnh: ND

Kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế di chuyển mộ tổ thành công

Sau rất nhiều lần gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục nhưng gia đình vẫn không phối hợp thực hiện các bước để di dời ngôi mộ, huyện Cẩm Khê đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Ngày 24/10/2023, UBND huyện Cẩm Khê có Quyết định số 2784 về việc kiểm đếm bắt buộc đối với ngôi mộ tổ nêu trên.

Qua 3 lần mời lên nhận tiền đền bù, nhưng gia đình vẫn không nhận tiền,  Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê đã quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện di chuyển ngôi mộ họ Hoàng để GPMB thực hiện dự án. Đến ngày 15/12/2023, UBND huyện Cẩm Khê đã ban hành Quyết định số 3515/QĐ-UBND về việc thực hiện di chuyển ngôi mộ họ Hoàng để thực hiện dự án đường liên vùng.

Vào lúc 14 giờ ngày 28/12/2023, đầy đủ đại diện các cơ quan, ban, ngành của huyện Cẩm Khê và xã Sơn Tình, chủ đầu tư và người dân địa phương đã có mặt. Chính quyền xã Sơn Tình mời đại diện các trưởng khu và nhân dân trong vùng đến để chứng kiến việc di dời ngôi mộ quan trọng.

Ngay sau khi công bố quyết định, các bộ phận chuyên môn thực hiện các nghi thức tâm linh truyền thống, triển khai khâu cất bốc hài cốt, sau đó di dời phần mộ về Nghĩa trang Nhân dân Gò Sang, xã Sơn Tình. Sau đó, đơn vị thi công đã tập trung máy móc, nhân lực thi công công trình.

Theo ông Nguyễn Hữu Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, Trưởng Ban Thực hiện cưỡng chế, việc di dời công trình đã hoàn thành, đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự.

"Vị trí mới của ngôi mộ sát với nghĩa trang liệt sĩ của xã, có thể nói là thoáng, đẹp nhất trong khu vực. Ngôi mộ mới xây đảm bảo về mặt hình thức cũng như kết cấu và được người dân đánh giá cao. Sau khi di dời ngôi mộ, đơn vị thi công đã khẩn trương vào việc, đến nay đoạn đường đã hoàn thành rải đá dăm" - ông Chí chia sẻ.

Lãnh đạo huyện Cẩm Khê cho biết thêm: Về quy trình, cách thức cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Vì trường hợp này liên quan đến vấn đề tâm linh, khi di dời, huyện sẽ cho thực hiện các nghi thức theo phong tục địa phương. Huyện cũng đã chọn vị trí mới cho ngôi mộ, hướng mộ vẫn được giữ nguyên.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ), đại diện chủ đầu tư cho biết, sau khi thông tuyến, dự kiến đến tháng 6/2024, tuyến đường sẽ được nghiệm thu, bàn giao và đưa và khai thác sử dụng (thời gian thực hiện hợp đồng là đến hết năm 2025).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm