Theo dõi Báo Thanh tra trên
Xuân Thống
Thứ tư, 16/03/2022 - 17:07
(Thanh tra) - Sáng nay (16/3), Công an TP Vinh cho biết, vừa triệu tập làm việc với 3 cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch (XTĐT,TM&DL) Nghệ An liên quan đến hành vi o ép doanh nghiệp và người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Sở KH&ĐT nơi có 1 trưởng phòng và chuyên viên liên quan vụ việc. Ảnh: Xuân Thống
Quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân, một số cán bộ được giao nhiệm vụ của Sở KH&ĐT và Trung tâm XTĐT,TM&DL Nghệ An đã bị cơ quan công an triệu tập, điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ”.
Các đối tượng gồm: Ông Nguyễn Trọng Bình, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Phan Đình Hiền, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT; Lưu Thị Thanh Tâm, chuyên viên Phòng Phát triển doanh nghiệp thuộc Trung tâm XTĐT,TM&DL Nghệ An.
Ngoài ra, 1 giám đốc doanh nghiệp cũng được triệu tập để làm rõ các hành vi liên quan.
“Quá trình xác minh đơn thư và trình báo đến cơ quan chức năng, chúng tôi làm rõ việc các cán bộ trên được giao nhiệm tiếp nhận, xử lý và tham mưu trình các cơ quan có thẩm quyền cấp phép các thủ tục liên quan cho các doanh nghiệp. Đã có hàng trăm hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ, hoàn thiện các thủ tục hành chính bị các đối tượng được giao nhiệm vụ gây khó dễ, hạch sách, o ép doanh nghiệp khiến các thủ tục chậm trễ, gián đoạn so với quy định, thời gian giải quyết mà tỉnh đã ban hành.
Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của các đối tượng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ và đạo đức công vụ của cá nhân, tổ chức, tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư của tỉnh trong thời gian qua.
Quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an sẽ làm việc, đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp để điều tra, làm rõ”, đại diện Công an TP Vinh trao đổi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
T.Vân
Trọng Tài
Hương Trà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Trần Kiên
Lan Anh - Bích Tuệ
Minh Tân