Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hà Nội: Có dấu hiệu chiếm đoạt đất bãi bồi tại Phú Thượng, Tây Hồ?

Trà Vân

Thứ tư, 09/11/2022 - 12:26

(Thanh tra)- Các hộ dân ở tổ 51, cụm 8, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội kêu cứu về việc bị mất quyền sở hữu mảnh đất bãi bồi trồng hoa màu. Mảnh đất 476m2 của 4 hộ gia đình mua từ năm 2008, được sang tên người khác. Bao nhiêu năm nay, họ đã đội đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Khu đất bãi bồi đang tranh chấp tại Phú Thượng, Tây Hồ, vẫn mọc lên nhà bê tông kiên cố. Ảnh: TV

Theo phản ánh của ông Đỗ Trọng Khải, năm 2002, ông Hoa Văn Chiểu bán mảnh đất trồng hoa màu có diện tích 476m2 cho ông Đàm Phúc Đức. Năm 2008, ông Đàm Phúc Đức bán mảnh đất này cho 4 hộ gồm: Ông Đỗ Trọng Khải, ông Nguyễn Hồng Văn, bà Nguyễn Thị Hoa Huệ và bà Trần Thị Huyền. Việc mua bán có giấy tờ viết tay và chữ ký của các bên liên quan. Trong đó, có chữ ký của vợ chồng ông Hoa Văn Chiểu và con trai Hoa Xuân Vụ.Năm 2007, ông Hoa Xuân Vụ xây dựng gia đình với bà Công Thị Thành Nhung.Năm 2019, do tuổi cao sức yếu, ông Đỗ Trọng Khải, uỷ quyền cho cháu gái là bà Trần Thị Huyền được sử dụng thửa đất để trồng đào, quất, rau màu. Bà Huyền quây tường rào để trồng cây, thì “té ngửa” khi bị gia đình ông Hoa Xuân Vụ và bà Thành Nhung nhảy ra đập phá và tự nhận đó là đất của mình.Các hộ dân làm đơn kêu cứu gửi lên Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phú Thượng và UBND phường Phú Thượng với nội dung: Đề nghị các cấp chính quyền xử lý việc tranh chấp đất giữa bà Thành Nhung và 4 hộ gia đình trên để lấy lại đất canh tác, trồng trọt.Sau nhiều lần tiếp nhận đơn thư của các hộ dân, HTX Nông nghiệp Phú Thượng đã họp hoà giải với các bên liên quan gồm: Bà Công Thị Thành Nhung, ông Hoa Xuân Vụ, ông Đàm Phúc Đức.Tại cuộc họp ngày 20/1/2021, ông Hoàng Chính Nghĩa, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Thượng đã ghi nhận ý kiến của các bên liên quan và kết luận "sẽ sang tên từ hộ bà Công Thị Thành Nhung cho các hộ: Ông Nguyễn Hồng Văn, bà Nguyễn Thị Hoa Huệ, bà Trần Thị Huyền, ông Đỗ Trọng Khải. HTX nhận được sơ đồ thửa đất của các hộ gửi lên có đầy đủ chữ ký của các bên, HTX sẽ sang tên". Tất cả các bên đã ký tên vào biên bản cuộc họp.Tuy nhiên, sau đó, bà Nhung không đồng ý bàn giao đất cho các hộ dân.“Cứ mỗi lần, chúng tôi vào đất để trồng cây thì bị anh Vụ và chị Nhung cản trở, đập phá đồ đạc, vật tư”, bà Huyền nói.Quá trình các hộ dân lên nộp đơn khiếu nại về việc mất đất, được bà Phạm Thị Hương, Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp Phú Thượng nhận đơn và kiêm luôn nhiệm vụ tiếp công dân.Trong đơn tố cáo gửi đến Báo Thanh tra, bà Trần Thị Huyền gửi kèm theo băng ghi âm để khẳng định bà Hương đã nhận tiền bồi dưỡng của bà Huyền và hứa giúp đỡ, dàn xếp để bà Nhung trả đất cho các hộ dân. Thế nhưng, đến nay sau bao nhiêu năm, đất không lấy lại được mà tiền vẫn không trả.Bà Huyền cho biết, sau khi tìm hiểu, thì được cán bộ địa chính của UBND phường Phú Thượng giải thích, nguồn gốc đất do UBND phường quản lý, HTX là doanh nghiệp không được sang tên đất. Mọi biến động về chủ sử dụng đất phải được chính quyền công nhận và phải có chữ ký của UBND phường.Tiếp đó, Đảng uỷ phường Phú Thượng khẳng định, bà Phạm Thị Hương là Kế toán trưởng HTX Nông nghiệp Phú Thượng chỉ được phân công phụ trách chuyên môn về tài chính, kế toán, không phải là cán bộ tiếp công dân và không phải thành viên giải quyết đơn thư của HTX Nông nghiệp Phú Thượng.Theo đơn tố cáo của bà Huyền, thì bà Hương đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, Quy định số 37-QĐ/TƯ ngày 25/10/2021.Bà Huyền đã làm đơn tố cáo bà Phạm Thị Hương lên Đảng uỷ phường Phú Thượng; Quận uỷ Tây Hồ; Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội.Ngày 8/9/2022, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội đã có Văn bản số 189 -GB/UBKTTU gửi đến Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Tây Hồ xem xét đơn tố cáo của bà Huyền.Ngày 15/9/2022, Ban Tiếp công dân TP Hà Nội có Văn bản số 1408/PC-BTCD đề nghị UBND quận Tây Hồ thông báo kết quả khiếu nại của bà Trần Thị Huyền về Ban Tiếp công dân TP Hà Nội để theo dõi tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND TP Hà Nội.Tuy nhiên đến nay, bà Huyền và các hộ dân vẫn chưa nhận được kết quả hồi âm của các cấp chính quyền.Do đang có tranh chấp, nên từ năm 2020 đến nay, HTX yêu cầu các hộ dân và gia đình bà Nhung không được sử dụng thửa đất đang tranh chấp và HTX Nông nghiệp Phú Thượng không thu lệ phí hàng năm.Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, tại thửa đất đang tranh chấp lại mọc lên một ngôi nhà xây 2 tầng và có người ăn ở sinh hoạt.Ngày 2/11/2022, tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, ông Hoàng Chánh Nghĩa, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Thượng cho biết, đã nhiều lần HTX hoà giải nhưng không thành. Ông Hoàng Chánh Nghĩa, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phú Thượng tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, ngày 2/11/2022. Ảnh: TV “Việc bà Huyền tố cáo bà Phạm Thị Hương, Kế toán trưởng HTX, cấp chi bộ chúng tôi chưa biết việc này. Đây là việc tố cáo mang tính cá nhân. Trừ khi Đảng uỷ phường thông báo cho chi bộ, thì lúc đó chúng tôi mới giải quyết. Nếu đồng chí Hương có vi phạm thì xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nếu bà Nhung có dấu hiệu lừa đảo sẽ có cơ quan chức năng xử lý”, ông Nghĩa nói.Khi PV hỏi: Thửa đất đang tranh chấp, vậy HTX xử lý như thế nào?Ông nghĩa nói: Thửa đất này, đang tranh chấp, HTX không thu lệ phí và không ai có quyền sở hữu, để chờ cơ quan chức năng giải quyết.Khi PV đề cập đến việc, thửa đất đang tranh chấp hiện vẫn có các hộ dân làm nhà và sinh sống trên đất. Chưa kể, đấy là đất bãi bồi trồng cây, canh tác, không phải đất thổ cư? Việc này, HTX có biết không?Ông Nghĩa giải thích: Thời gian đâu mà chúng tôi đi giữ được. Bản thân khi chúng tôi ngừng thu lệ phí, thì trên đất vẫn có trồng cây. Ai vào ở, đấy là việc của các hộ dân, chúng tôi làm sao biết được, quản lý được. PV phải xuống tận nơi mà xem chứ.Việc tranh chấp chưa được xử lý dứt điểm mà lại để người khác vào sử dụng mà HTX làm ngơ, nếu xảy ra gây rối mất an ninh  trật tự, ai sẽ chịu trách nhiệm?Thiết nghĩ, UBND phường Phú Thượng, Quận uỷ Tây Hồ xem xét để giải quyết dứt điểm quyền và lợi ích hợp pháp cho các hộ dân.Việc bà Phạm Thị Hương, Kế toán trưởng của HTX Nông nghiệp Phú Thượng có lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của các hộ dân mà tự ý thụ lý đơn thư, gây những bức xúc khiếu kiện kéo dài, vi phạm những điều đảng viên không được làm, Đảng uỷ phường Phú Thượng, Quận uỷ Tây Hồ cần xem xét tư cách đảng viên.Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm