Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giả chữ kỹ lãnh đạo trường Lục Quân 2, Công ty Đại Việt bị loại khỏi gói thầu hơn 31 tỷ đồng

Thanh Giang

Thứ bảy, 28/09/2024 - 10:00

(Thanh tra) - Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt - Công ty CP Đầu tư xây dựng Châu Việt đã bị loại khỏi gói thầu hơn 31,2 tỷ đồng tại tỉnh Nam Định do một thành viên trong liên danh sử dụng hồ sơ giả chữ ký của lãnh đạo trường Lục quân 2.

Ảnh trích chụp một góc chụp tại tỉnh Nam Định.

Ngày 6/9/2024, ông Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) đã ký Quyết định số 4226/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. Gói thầu có giá 31,243 tỷ đồng.

Được biết, gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) mời thầu, phát hành HSMT từ ngày 30/7 - 17/8/2024. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT), gói thầu có 2 nhà thầu tham là Công ty Cổ phần Xây dựng vận tải Trường Tân và Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Châu Việt.

Theo Quyết định 4226, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần xây dựng vận tải Trường Tân, địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, với giá trúng thầu 31,211 tỷ đồng. Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư tập trung xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện gói thầu 395 ngày.

Trong khi đó, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Châu Việt (Liên danh Đại Việt – Châu Việt) bị loại vì tài liệu cung cấp trong HSDT không trung thực.

Ảnh trích chụp Báo cáo đánh giá HSDT của gói thầu.

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá HSDT của gói thầu, Liên danh Đại Việt - Châu Việt gửi hồ sơ, tài liệu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 29/8/2024 theo yêu cầu của bên mời thầu để bổ sung, làm rõ HSDT. Trong đó có văn bản do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt gửi Trường Sỹ quan Lục quân 2 với nội dung xác nhận nhân sự Lê Tuấn Kha (được đề xuất đảm nhiệm vị trí cán bộ phụ trách an toàn lao động) tham gia thi công Gói thầu thi công xây dựng nhà giảng đường H2 thuộc Dự án Xây mới khu giảng đường (thay thế giảng đường cũ)/Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Văn bản này đề ngày 27/8/2024, người ký được ghi là Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả - Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân 2. Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Ngọc Cả đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 27/10/2022 và bàn giao chức vụ Hiệu trưởng Trường Sỹ quan Lục quân 2 cho Thiếu tướng Lương Đình Lành.

Do đó, Tổ chuyên gia kết luận, tài liệu nhà thầu cung cấp là không có thực, nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu năm 2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt được thành lập vào năm 2007, có địa chỉ trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh.

Theo cập nhật mới nhất được doanh nghiệp này công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty có vốn điều lệ hơn 9,2 tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Thủ (sinh năm 1971) là giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Thống kê 15 gói thầu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho biết, công ty trúng 5 gói thầu trượt 9 gói và 1 gói chưa có kết quả. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 63 tỷ đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm