Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đống Đa: Cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng tại phố Thái Hà

Vân Thúy

Thứ tư, 05/07/2023 - 16:19

(Thanh tra) - Ngày 5/7, quận Đống Đa, Hà Nội, đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại vị trí phía sau lô đất số 31 ngách 31 ngõ 131 phố Thái Hà (tiếp giáp ngách 29 ngõ 131 phố Thái Hà) thuộc phường Trung Liệt.

Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng khu đất vi phạm trật tự xây dựng tại phố Thái Hà. Ảnh: V.T

Trước đó, trên Báo Thanh tra điện tử ngày 23/3, đã có bài phản ánh: “Đống Đa, Hà Nội: Cần làm rõ việc nhóm người ngang nhiên quây tôn chiếm đất của người dân” để phản ánh về các hành vi quây tôn chiếm đất của nhóm ông Chung, ông Thủy, tại số 31, ngõ 131, ngách 31 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội có dấu hiệu tội chiếm đoạt tài sản, cần được điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ UBND phường Trung Liệt, tháng 7/2021, hộ gia đình ông Hoàng Đức Thắng và Dương Xuân Đông được UBND quận cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 21/10/2021, trong quá trình 2 hộ trên triển khai thi công phần móng, thì bị hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thuỷ, ông Nguyễn Chí Trung, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết ra cản trở và tự ý lắp dựng hệ thống khung sắt hộp, gắn cố định các tấm tôn vào hệ thống khung sắt với kích thước cao 2m, dài 29,87m tại vị trí phía sau lô đất số 31 ngách 31 ngõ 131 phố Thái Hà; rào toàn bộ mặt tiền khu đất 405,9m2 của 6 hộ gia đình đã được tách thửa nói trên.

Sự việc trên đã được các chủ sở hữu hợp pháp đề nghị chính quyền phường Trung Liệt vào cuộc làm rõ.

Cũng thời điểm này, UBND phường Trung Liệt phường có tiếp nhận đơn thư của ông Nguyễn Xuân Thủy với nội dung “giữ nguyên hiện trạng, không cho thi công trên một phần hoặc toàn bộ diện tích đất 920m2 tại tổ 5A (nay là ngõ 131 phố Thái Hà) phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội”.

Ngày 9/12/2021, UBND phường Trung Liệt đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan.

Tại buổi làm việc, UBND phường đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Thủy cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp đến một phần hoặc toàn bộ diện tích đất 920m2 được nói ở trên để có cơ sở xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, nhóm ông Chung và ông Thủy là những người bị tố cáo có hành vi chiếm đoạt khu đất trên không đưa ra được bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào chứng minh là chủ sử dụng khu đất.

UBND phường Trung Liệt đã yêu cầu nhóm ông Chung và ông Thủy phải tháo dỡ tôn trên toàn bộ diện tích đã quây, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Tại Văn bản số 453/TB-UBND ngày 13/12/2021, UBND phường Trung Liệt nêu rõ: “Thửa đất của ông Thắng, thửa đất của ông Đông đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên vợ chồng ông Thắng và vợ chồng ông Đông. Việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước đây là đúng trình tự và quy định pháp luật. Yêu cầu nhóm ông Thủy thực hiện tháo dỡ phần diện tích đã quây tôn, đảm bảo an ninh trật tự khu vực, chấp hành các quy định của pháp luật”.

Tại biên bản làm việc ngày 30/3/2022 giữa Công an quận Đống Đa với UBND phường Trung liệt thể hiện rõ: “Các chủ sở hữu, sử dụng hợp pháp đối với khu đất nêu trên và việc ông Thắng, ông Đông xây dựng trên các thửa đất này là hoàn toàn đúng pháp luật, tuân theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền”.

Tuy nhiên, nhóm ông Chung và ông Thủy vẫn không thực hiện.

Trước thái độ coi thường pháp luật của 2 người này, 6 chủ sở hữu khu đất vô cùng lo lắng và bức xúc.

Suốt hai năm qua, UBND phường Trung Liệt đã tổ chức nhiều buổi làm việc, kiểm tra hiện trạng và ngày 13/12/2021 đã ban hành Thông báo số 453/TB-UBND về việc trả lời đơn thư của ông Nguyễn Xuân Thủy: Việc kiến nghị của hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thủy là không có căn cứ, yêu cầu gia đình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/7/2022, UBND phường phối hợp với tổ dân phố, khu dân cư, cảnh sát khu vực đã có mặt tại số 31 ngách 131/31 phố Thái Hà, tiến hành lập biên bản kiểm tra tình hình sử dụng đất.

Ngày 18/8/2022 UBND phường Trung Liệt đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC trong lĩnh vực quản lý đất đai đối với hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Thuỷ.

Ngày 25/8/2022, UBND phường Trung Liệt đã có Báo cáo số 46/BC-UBND về việc xử lý vi phạm hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp vượt quá thẩm quyền của UBND phường.

Ngày 24/4/2023, UBND phường đã có Báo cáo số 40/BC-UBND về việc xem xét xử lý vi phạm hành chính về quản lý trật tự xây dựng gửi UBND quận.

Ngày 27/4/2023, UBND quận Đống Đa có Quyết định số 1209/QĐ-UBND về việc thành lập tổ xác minh.

Sau quá trình làm việc, xác minh, ngày 16/6/2023, UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 1767/QĐ- CCXP về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 16/6/2023, quận Đống Đa ban hành Quyết định số 1767/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại vị trí phía sau lô đất số 31 ngách 31 ngõ 131 phố Thái Hà (tiếp giáp ngách 29 ngõ 131 phố Thái Hà) thuộc phường Trung Liệt; phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng; biện pháp khắc phục là buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm và thời gian thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định; mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Nguyễn Xuân Thủy, ông Nguyễn Chí Trung và bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết là các cá nhân bị cưỡng chế chi trả.

Tại buổi cưỡng chế sáng 5/7, đại diện lãnh đạo UBND phường Trung Liệt đã đọc Quyết định số 1767/QĐ-CCXP của UBND quận Đống Đa và các lực lượng chức năng của quận, phường đã thực hiện nghiêm việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng diện tích vi phạm trên, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm