Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 18/05/2024 - 10:00
(Thanh tra) - Ngày 15/5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Thanh Hóa, do Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) chủ trì, đã tiến hành kiểm tra thực tế tại mỏ đất của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng - Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Lào (Công ty Việt Lào), theo đơn phản ánh của công dân.
Khu vực đất khai thác nằm ở xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: PV
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang tại Công văn số 6323/UBND-TD ngày 9/5/2024 về việc chuyển đơn và giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Triệu Sơn, UBND xã Hợp Thắng và các đơn vị có liên quan kiểm tra cụ thể thực tế, xử lý theo quy định của pháp luật về nội dung đơn thư của ông Lê Văn Hùng, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, phản ánh việc Công ty Việt Lào khai thác đất trái quy định tại xã Hợp Thắng và xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, để bán cho Công ty Sao Mai và các dự án san lấp mặt bằng, gây ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông, có văn bản trả lời công dân trước ngày 10/6/2024; ngày 15/5, đoàn kiểm tra liên ngành gồm các sở, ngành, địa phương nói trên kiểm tra thực địa mỏ đất được Nhà nước cấp cho Công ty Việt Lào ở xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.
Sau khi đoàn kiểm tra thực địa, đã tổ chức hội nghị lấy thông tin, hồ sơ liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Thắng.

Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra việc khai thác đất của Công ty Việt Lào, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn. Ảnh: PV
Trước đó, ngày 15/4/2024, công dân xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn có đơn thư phản ánh Công ty Việt Lào múc trộm đất, làm biến dạng, tan hoang nhiều quả đồi để lấy đất đưa đi bán cho các công trình trên địa bàn, trong đó có dự án Sao Mai ở huyện Triệu Sơn. Công dân đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc đất san lấp đưa về dự án Sao Mai và các dự án khác…
Việc vi phạm hay không vi phạm trong khai thác đất đưa đi bán của Công ty Việt Lào theo nội dung đơn tố cáo đang được cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra, làm rõ.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, liên quan đến các sai phạm trong khai thác đất ở xã Hợp Thắng, trước đó ngày 15/12/2022, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2853/QĐ-XPVPHC với tổng số tiền là 65 triệu đồng đối với Công ty Việt Lào, địa chỉ tại thị trấn Triệu Sơn, địa chỉ mỏ xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, người đại diện theo pháp luật là ông Lê Đình Tưởng, Giám đốc Công ty.

Nhiều điểm khai thác đất nằm trên địa bàn xã Hợp Thắng đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, làm rõ. Ảnh: PV
Hành vi vi phạm hành chính thứ nhất, Công ty Việt Lào đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản đúng quy cách, nhưng chưa đầy đủ số lượng mốc theo quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản, bị áp dụng mức phạt trung bình của khung tiền phạt là 7,5 triệu đồng.
Hành vi thứ hai, khai thác không đúng phương pháp khai thác theo quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản, bị áp dụng mức phạt 25 triệu đồng.
Công ty Việt Lào là tổ chức có tư cách pháp nhân, căn cứ điểm e, khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 1, Điều 5 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm của tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền với cùng hành vi vi phạm hành chính cá nhân. Tổng mức tiền phạt đối với Công ty Việt Lào là 65 triệu đồng. Công ty Việt Lào phải khai thác đúng phương pháp khai thác quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Lương
Thanh Hoa
Hải Hà
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Hương Giang
Cảnh Nhật
H.T
Văn Thanh