Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc

Trung Khánh - Công Nhật

Thứ bảy, 08/04/2023 - 07:00

(Thanh tra) - Liên quan đến những vướng mắc trong công tác phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật tái định cư Phú Mỹ mà Báo Thanh tra phản ánh, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra “lời giải” phù hợp cho người dân.

Chính quyền địa phương vẫn chưa thể tìm ra "lời giải" cho những vướng mắc trong công tác phê duyệt kinh phí bồi thường tại dự án. Ảnh: Trung Nhật

Khiếu nại, tố cáo cho đến nay vẫn chưa chấm dứt

Thời gian qua, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh khiếu nại của các hộ dân về các quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa thực sự thỏa đáng, thiếu công bằng và không đúng theo quy định của pháp luật, dẫn đến nhiều hệ lụy khiến các hộ dân có đất bị thu hồi phải nhiều lần khiếu kiện, kêu cứu các cơ quan chức năng suốt nhiều năm qua.

Các hộ dân tiếp tục gửi đơn tố cáo chính quyền về sự tắc trách trong công tác và mong muốn sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng nhằm lấy lại những quyền lợi chính đáng của mình.

Sau nhiều năm kể từ khi UBND thị xã Phú Mỹ ban hành quyết định về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án với mức giá 1.300.000 - 1.400.000 đồng/m2 và không hỗ trợ gì thêm (kể cả việc hỗ trợ công trình phục vụ sinh hoạt), bà Phạm Thị Miến, đại diện cho các hộ dân đã nhiều lần viết đơn kiến nghị gửi UBND thị xã Phú Mỹ cũng như UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc không đồng ý với mức giá bồi thường tại vị trí có đất bị thu hồi.

Các hộ dân đều cho rằng, vị trí này là thuộc vị trí trung tâm (chỉ cách UBND thị xã Phú Mỹ khoảng 4km) của thị xã Phú Mỹ, các hoạt động buôn bán, dịch vụ diễn ra sầm uất và giá giao dịch trên thị trường hiện nay là không dưới 8.000.000 đồng/m2.

Trái ngược, mức giá bồi thường tại “vùng sâu, vùng xa”, như tại phường Hắc Dịch hay xã Châu Pha, là những nơi cách xa trung tâm lại có mức giá bồi thường giải phóng mặt bằng cao hơn nhiều so với trung tâm thị xã Phú Mỹ.

Cho đến nay, giữa các hộ dân có đất bị thu hồi và chính quyền thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa đạt được sự thỏa thuận thống nhất về mức giá bồi thường cũng như các chính sách hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất bị thu hồi.

Các hộ dân tiếp tục gửi đơn tố cáo chính quyền về sự tắc trách trong công tác và mong muốn sự vào cuộc kịp thời của cơ quan chức năng. Ảnh: Trung Nhật

Bà Miến cho rằng, chính sách bồi thường kể trên là chưa thỏa đáng, chưa đúng các quy định về pháp luật. Do vậy, các hộ dân tiếp tục làm đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của ông Nguyễn Long, hiện đang đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ.

Cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng

Bà Miến cho rằng vụ việc khiếu nại của các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án sở dĩ kéo dài, phức tạp một phần là do hành vi của một số cá nhân, tổ chức trong việc thẩm định, cũng như là sự móc nối ưu tiên “người quen” tạo lợi ích nhóm.

Ngoài ra, nếu chính quyền địa phương không xác định được giá trị đất theo thị trường để bồi thường thì bà sẽ không giao đất và tiếp tục làm đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thu hồi đất cũng như các vấn đề khác liên quan đến dự án, thậm chí khởi kiện ra tòa để đòi lại các quyền lợi chính đáng mà các hộ dân xứng đáng được hưởng.

"Tại cùng một dự án trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, các hộ dân có cùng hoàn cảnh, điều kiện như nhau, nhưng người thì vừa được bồi thường với mức giá cao vừa được hỗ trợ giao đất tái định cư để sớm ổn định cuộc sống. Trong khi, chúng tôi không có chỗ ở nào khác và đủ điều kiện để được hỗ trợ đất ở mới theo quy định của pháp luật thì lại không được hưởng những chính sách như vậy”, bà Miến chia sẻ.

Các hộ dân mong muốn sự sớm vào cuộc của các cơ quan chức năng để đòi lại những quyền lợi chính đáng và yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cần sớm có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật tái định cư Phú Mỹ. Chỉ có sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan điều tra mới có thể làm sáng tỏ được ai là người được hưởng lợi ích nói trên, hay là sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương gây nên những khiếu kiện kéo dài không có hồi kết.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm