Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Dân bất an đi qua tường rào sắp đổ

Minh Tân

Chủ nhật, 31/12/2023 - 21:52

(Thanh tra)- Chỉ vài chục mét tường rào, thế nhưng các đơn vị liên quan vẫn không tìm được “tiếng nói chung” khi xác định việc tường rào bị nghiêng, hư hỏng. Người dân thì bất an khi hàng ngày đi qua đoạn tường sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Quá trình thi công, đơn vị thi công đã đào sâu xuống gây ảnh hưởng đến hệ thống tường rào của trung tâm. Ảnh: Minh Tân

Người dân lo lắng

Theo phản ánh của người dân tại khu vực 6 Cần Vương, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đoạn tường rào sau khu vực Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị (Trung tâm) đang có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều tháng qua vẫn chưa có đơn vị nào xử lý khiến những người dân sinh sống ở đây và phương tiện lưu thông qua đây bất an.

Có mặt tại đoạn đường trên, có thể thấy bức tường rào của Trung tâm với đoạn dài gần 20m nghiêng hẳn ra phía ngoài đường. Chỉ cần cầm lắc nhẹ, cả đoạn tường rào lung lay và sẵn sàng đổ sập nhưng không hề có một cảnh báo nguy hiểm nào.

“Chúng tôi đã kiến nghị 2 tháng nay, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai xử lý. Trong khi đó, bức tường chỉ chực chờ đổ xuống mà buổi chiều trẻ con, người lớn thường xuyên đi lại, vui chơi ở đây”, một người dân ở tuyến đường này cho biết.

Khi được trao đổi về phản ánh của người dân, ông Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị đã không giấu được sự bức xúc về phần tường rào của Trung tâm đang có nguy cơ sụp đổ. Đồng thời, ông Hà cung cấp cho chúng tôi nhiều văn bản, hình ảnh liên quan.

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công dùng các cây chống tạm bợ để bức tường khỏi đổ xuống. Ảnh: Minh Tân

Cụ thể, vào ngày 6/10/2023 sau khi nhận được thông tin về việc đơn vị thi công mương thoát nước làm nghiêng, nứt phần tường rào của đơn vị, Trung tâm đã cử cán bộ ra hiện trường kiểm tra, xem xét.

“Qua kiểm tra, đơn vị thi công thực hiện đào mương thoát nước với độ sâu khoảng 1m, sâu hơn cả hệ thống móng tường Trung tâm và lộ cả chân móng tường rào gây ảnh hưởng trực tiếp đến phần tường rào của đơn vị. Điều chúng tôi bức xúc là đơn vị thi công không có một sự phản hồi hay liên hệ với chúng tôi trước khi thi công công trình”, ông Hà cho biết.

Đồng thời, ông Hà cho biết thêm việc thi công thực hiện trong mùa mưa bão nên dẫn đến phần tường rào của Trung tâm bị lún, nứt và nghiêng ra phía ngoài. Phía đơn vị thi công sử dụng cọc gỗ chống đỡ tạm thời vào phần tường rào để tiếp tục thi công, gây nguy hiểm và không đảm bảo an toàn trong việc thi công. Trong khi đó, Trung tâm tìm gặp người có thẩm quyền trong việc thi công nhưng không hề gặp được người nào.

“Cực chẳng đã, chúng tôi đã phản ánh sự việc lên trang phản ánh hiện trường (IOC) của tỉnh Quảng Trị về việc đơn vị thi công công trình làm ảnh hưởng đến phần tường rào của đơn vị. Ngày 17/10, chúng tôi đã kiến nghị với UBND phường Đông Lương - đơn vị chủ đầu tư công trình này. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa nhận thông tin phản hồi từ phía đơn vị thi công”, ông Hà bức xúc.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chơn Thử, Chủ tịch UBND phường Đông Lương xác nhận, việc thi công mương thoát nước khu phố 2 trên do UBND phường làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Cty TNHH Nam Minh Tân (địa chỉ thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Tổng mức đầu tư 489 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu.

Ông Thử cho biết, sau khi đơn vị triển khai thi công, UBND phường cũng nhận được phản ánh của Trưởng xóm và Khu phố trưởng về việc tường rào của Trung tâm có nguy cơ ngã đổ, xuống cấp. Tại biên bản họp ngày 17/10/2023 của UBND phường với các đơn vị liên quan, thống nhất đề nghị đơn vị thi công chủ động phối hợp với Trung tâm để hoàn thiện biện pháp khắc phục đoạn tường rào bị nghiêng, xuống cấp của Trung tâm.

UBND phường Đông Lương cũng đã có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị và Trung tâm nhằm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng mới đoạn hàng rào nói trên để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Dù công trình đã thi công xong, nhưng hơn 2 tháng qua, bức tường rào có nguy cơ đổ sập vẫn chưa được đơn vị nào xử lý. Ảnh: Minh Tân

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Hà cho biết, năm 2017, Trung tâm nhận được kiến nghị trực tiếp của người dân về việc phần tường rào tiếp giáp với kiệt 6 Cần Vương bị nghiêng, nứt khoảng 13m. Sau đó, Trung tâm đã thực hiện đầu tư xây dựng lại phần tường này. Từ đó đến trước thời điểm đơn vị thi công triển khai công trình, Trung tâm không nhận được bất kỳ phản ánh nào của người dân hay tổ chức có liên quan đến việc hàng rào của đơn vị gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân kiệt 6 Cần Vương.

“UBND phường đã có chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp khắc phục, nếu chưa khắc phục thì họ (Trung tâm - PV) có ý kiến, chưa gì đã gửi đơn đi khắp rồi. Cái này chúng tôi đang xử lý”, ông Thử nói.

Dù Chủ tịch phường cho rằng đang xử lý, thế nhưng sự việc kéo dài hơn 2 tháng qua, bức tường rào sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ lúc nào đe dọa đến tài sản, tính mạng của người dân vẫn “dậm chân tại chỗ”. Nhà thầu thi công sau khi hoàn thiện công trình cũng đã rút toàn bộ máy móc, nhân công ra khỏi khu vực này mà chưa hề có động thái phối hợp xử lý nào với Trung tâm.

Khi chúng tôi đề cập việc xử lý chậm trễ khiến bức tường có nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng, đặc biệt là những người dân sinh sống tại khu vực trên, ông Thử thản nhiên: “Ui, anh nói vậy thì có mà loạn (nhiều) công trình”.

Trước sự việc trên, ngày 22/12/2023, Trung tâm đã có văn bản gửi UBND TP Đông Hà kiến nghị UBND TP xem xét, chỉ đạo UBND phường Đông Lương yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục kịp thời hậu quả do việc thi công gây ra để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân trên tuyến đường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm