Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Đại lý chăn nuôi heo xả thải gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân

CTV Bảo Trân

Chủ nhật, 02/07/2023 - 17:56

(Thanh tra)- Suốt nhiều năm qua, một đại lý cung cấp tinh heo và phối giống (ở thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, Bình Định) tổ chức chăn nuôi heo với số lượng lớn ngay trong khu dân cư, xả thải trực tiếp ra đường ống sau tường nhà, làm bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của hàng chục hộ dân.

Tầm 16 giờ hằng ngày là thời điểm mùi hôi thối nồng nặc nhất. Ảnh: BT

Liên tiếp mấy ngày nay, chúng tôi nhận được tin phản ánh của người dân sống tại thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn về việc đại lý cung cấp tinh heo phối giống Thảo Mến trong quá trình chăn nuôi, chuồng trại của cơ sở này phát sinh mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe của hàng chục hộ dân.

Một người dân ở thôn Hoà Sơn, có ruộng lúa gần trại heo bức xúc: “Vào mùa lúa chín chúng tôi đang làm phải bịt mũi bỏ chạy khi hộ nuôi heo này xả thải, mấy năm nay rồi chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên xã nhưng vẫn đâu vào đấy, vẫn phải sống chung với mùi hôi thối”.

Nước thải từ chuồng trại chăn nuôi heo Thảo Mến xả ra đồng lúa của người dân khiến việc canh tác, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Cây lúa hấp thu lượng nước thải từ chuồng trại chăn nuôi heo phát triển rất tốt, nhưng khi trổ bông không cho hạt và cây lúa thường bị ngã đổ gây hư hỏng. Do đó, không ít diện tích đất lúa không thể canh tác, người dân phải chuyển qua trồng cỏ hoặc rau muống.

Người dân bức xúc chỉ về hướng chuồng trại chăn nuôi của đại lý Thảo Mến. Ảnh: Bảo Trân

“Tôi mong báo chí giúp cho chúng tôi phản ánh, vì hít mùi hôi thối này mấy năm nay sức khoẻ của tôi và người dân ở đây bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là người lớn tuổi, cảm thấy khó thở, tức ngực”, một người dân khác ở thôn Hoà Sơn nói.

Liên quan việc này, chúng tôi đã 5 lần liên hệ, ông Trần Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Tường. Ông Dũng cho biết, đang bận họp và nhờ chúng tôi gửi câu hỏi. Nhiều ngày trôi qua chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời của Chủ tịch UBND xã Bình Tường và khi gọi lại thì ông không bắt máy.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy, tầm 16 giờ hằng ngày là thời điểm mùi hôi thối nồng nặc nhất. Mùi hôi thối bay khắp nơi, khiến chúng tôi cũng phải che mũi và bỏ chạy. Không hiểu sao nhiều lần người dân kiến nghị xã này vẫn không xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường do đại lý Thảo Mến gây ra.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm