Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Hoan
Thứ năm, 02/06/2022 - 16:26
(Thanh tra) - Vừa qua, Báo Thanh tra đã nhận được đơn thư cầu cứu của bà Nguyễn Thị Lý trú tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về việc “Công ty TNHH Bao bì Thanh Hải có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo đơn cầu cứu, vào ngày 29/3/2018, bà Nguyễn Thị Lý có ký hợp đồng cho Công ty TNHH Bao bì Thanh Hải thuê nhà xưởng và kho bãi với diện tích đất là 301m2 để làm kho chứa hàng. Thời hạn thuê là 03 (ba) năm, kể từ ngày 29/3/2018 đến ngày 29/3/2021. Đến ngày 29/3/2021, hết hạn hợp đồng thuê. Bà Lý không có nhu cầu cho thuê nữa.
Vì vậy, bà Nguyễn Thị Lý đã nhiều lần gọi điện thoại liên lạc và trực tiếp đến Công ty TNHH Bao bì Thanh Hải gặp bà Nguyễn Mai Thanh là Giám đốc Công ty với mong muốn và yêu cầu thực hiện đúng theo hợp đồng; trả lại toàn bộ đất đã thuê.
Không hiểu vì lý do gì mà bà Nguyễn Mai Thanh trốn tránh, khất lần, cố tình không hợp tác và không trả lại tài sản cho bà Nguyễn Thị Lý.
Bà Nguyễn Thị Lý đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét đòi lại quyền lợi hợp pháp cho mình.

Đơn của Bà Nguyễn Thị Lý gửi tới các cơ quan
Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Châu Khê để làm rõ hơn về vấn đề này. Ông Tuấn cho biết: Khi tiếp nhận đơn của công dân là bà Nguyễn Thị Lý, chính quyền đã giao cho Phó Chủ tịch UBND phường thụ lý đơn.
Sau 2 lần hòa giải (lần 1 vào ngày 10/2/2021, lần 2 vào ngày 14/12/2021), cả 2 bên chưa đi đến được thống nhất.
Khi xem xét đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Lý, nhận thấy vụ việc liên quan đến hộ cá nhân và Công ty TNHH Bao bì Thanh Hải là 2 đơn vị cho thuê với nhau theo hợp đồng dân sự nên chính quyền UBND phường Châu Khê hướng dẫn gia đình bà Nguyễn Thị Lý làm các thủ tục liên quan gửi Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
Theo ông Phạm Hoàng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Từ Sơn: “Vụ việc trên UBND TP Từ Sơn đã giao cho Công an TP Từ Sơn giải quyết theo thẩm quyền. Đến ngày 10/5/2022, Công an TP Từ Sơn có văn bản báo cáo nội dung giải quyết gửi UBND TP. UBND TP có thông tin gửi các cơ quan báo chí cũng như bà Nguyễn Thị Lý”.

Bà Nguyễn Thị Lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Lý
Bà Nguyễn Thị Lý mong muốn Công ty TNHH Bao bì Thanh Hải thực hiện đúng như những gì đã ký kết trong hợp đồng và trả lại toàn bộ mặt bằng, diện tích đất đã thuê là 301m2 tại địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vì đây là tài sản hợp pháp, đã được UBND thị xã Từ Sơn (nay là TP Từ Sơn), cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 529837 ngày 3/7/2013 đối với thửa đất số 12, tờ bản đồ số 31.
Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh việc có hay không việc Công ty TNHH Bao bì Thanh Hải ngang nhiên chiếm dụng tài sản của công dân trái phép?
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Lương
Thanh Hoa
Hải Hà
Thư Ký
Nam Dũng
Văn Thanh
Hải Hà
Nam Dũng
Hương Giang
Cảnh Nhật
H.T
Văn Thanh