Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ bảy, 17/06/2023 - 22:21
(Thanh tra) - Hiện, hơn 1.000m2 đất ở đang được Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng VNT (Cty VNT) làm xưởng sản xuất cọc bê tông tại đường Thanh Niên, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
Xưởng sản xuất cọc bê tông trái phép trên đất ở của Cty VNT tại thôn Tiền Thịnh, đường Thanh Niên, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Theo tìm hiểu của PV, toàn bộ diện tích hơn 1.000m2 đất ở mà Cty VNT đang sử dụng làm xưởng sản xuất cọc bê tông từ năm 2022 cho đến nay tại thôn Tiền Thịnh, đường Thanh Niên, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá khi chưa được các cấp chính quyền cho phép. Tại hiện trường có hàng trăm cọc bê tông đang được sản xuất, kinh doanh và tập kết tại chỗ.
Được biết, năm 2022, UBND xã Quảng Đức đã lập biên bản kiểm tra hiện trường và biên bản xử phạt hành chính đối với Cty VNT khi đang xây dựng 01 nhà xưởng sản xuất kinh doanh trên đất ở; xây dựng nhà ở nhưng không có giấy phép xây dựng; trước khi xây dựng không báo cáo và thông báo khởi công với UBND xã Quảng Đức.

Xưởng sản xuất cọc bê tông trái phép trên đất ở của Cty VNT, tại xã Quảng Đức. Ảnh: Hương Trà
Tại biên bản kiểm tra hiện trường đối với Cty VNT nội dung nêu rõ: UBND xã Quảng Đức phát hiện công trình xây dựng vi phạm về pháp luật về hoạt động xây dựng tại các thửa đất: 1849, 1850, 1851 và 1852 thuộc mặt bằng quy hoạch số 54, vị trí 1 đường Thanh Niên, thôn Tiền Thịnh.
Tại hiện trường đang xây tường bằng gạch bê tông xi măng. Móng rộng 50cm, dài 45cm; tường cao 0,8m, rộng 30cm, dài 45cm; đổ 2 dầm bê tông dài 20m đặt trước nền khu đất. UBND xã xét thấy công trình xây có vi phạm về quản lý trật tự xây dựng nên đề nghị ông Lê Hồng Văn, Giám đốc Cty VNT dừng ngay thi công và phải cung cấp đầy đủ thông tin giấy tờ về việc được phép xây dựng.
Theo biên bản vi phạm hành chính của UBND Quảng Đức ngày 09/10/2022 chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu Cty VNT tự phá dỡ công trình xây dựng đã vi phạm trên đất ở.
Thế nhưng đến nay Cty VNT vẫn không thực hiện tháo dỡ, di dời để trả lại mặt bằng đất ở như ban đầu.
Ngày 15/6, ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Quảng Đức cho biết: Cuối năm 2022 Cty này đã thuê hơn 1000m2 đất ở của các hộ dân để xây dựng xưởng sản xuất cọc bê tông. Khi mới thành lập thì chính quyền địa phương đã phát hiện kiểm tra và lập biên bản hiện trường, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu công ty phải tháo dỡ, di dời để trả lại nguyên trạng mặt bằng.
Quá trình kiểm tra công ty mới có 01 hợp đồng thuê đất đối với các hộ dân, giấy phép hoạt động của công ty chứ chưa có giấy phép sản xuất, kinh doanh cọc bê tông như tại hiện trường.

Các thửa đất ở số: 1849,1850,1851 và 1852 thuộc mặt bằng quy hoạch số 54 xã Quảng Đức, đang được Cty VNT thuê để làm xưởng sản xuất cọc bê tông. Ảnh: Hương Trà
Đề nghị các cơ quan chức năng huyện Quảng Xương và tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo xử lý triệt để, kịp thời về vụ việc này.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nếu tại cuộc thanh tra Petimex Đồng Tháp, những dấu hiệu bất thường được lần theo qua các hồ sơ, chứng từ và thông tin về hành trình vận chuyển xăng dầu, thì cuộc thanh tra tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina lại là một trong những dấu mốc đặc biệt của công tác thanh tra trong giai đoạn mới.
Nhóm PV
(Thanh tra) - Công tác thanh tra trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở phát hiện, xử lý sai phạm mà hướng tới phòng ngừa, cảnh báo rủi ro và kiến tạo phát triển. Phía sau mỗi kết luận là hành trình đầy cam go, đòi hỏi người cán bộ thanh tra bản lĩnh, trách nhiệm, sự kiên trì trước những thủ đoạn tinh vi và hiểm nguy trong thực tế. Qua các cuộc thanh tra gần đây của Thanh tra Chính phủ, phẩm chất ấy càng được thể hiện rõ, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Nhóm PV
Lê Hữu Chính
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải