Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc

Trần Quý

Chủ nhật, 09/04/2023 - 07:00

(Thanh tra) - Sau khi công dân có đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng, cũng như Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu UBND quận Long Biên báo cáo sự việc, các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc.

Cán bộ Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên làm việc tại hiện trường, ngày 6/4. Ảnh: TQ

Báo Thanh tra ngày 21/3/2023 có bài “Vụ tự ý tháo dỡ công trình người khác: Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu UBND quận Long Biên báo cáo”, phản ánh: Ngày 16/3/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã có Văn bản số 505 về việc khái quát thông tin báo chí phản ánh các vấn đề, vụ việc bức xúc liên quan đến Hà Nội gửi lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Hà Nội.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu UBND quận Long Biên xử lý kịp thời, trả lời các cơ quan báo chí theo luật và có văn bản báo cáo về Ban Tuyên giáo Thành ủy vụ việc “tự ý tháo dỡ công trình người khác” xảy ra tại số 14 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn.

Trao đổi với PV, anh Phạm Trung Giang, SN 1992, cho biết, sau khi bị ông Lê Văn Kim, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển cây xanh Hoàng Kim đưa người vào tự ý phá dỡ công trình mà ông xây dựng trên đất thuê của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc, anh đã có đơn tố cáo ông Lê Văn Kim đến Công an phường Thạch Bàn, Công an quận Long Biên và Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên.

“Sau khi nhận được đơn tố giác, các cơ quan chức năng đã mời tôi đến trụ sở làm việc để cung cấp thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan đến việc ông Kim cho người vào tự phá dỡ công trình của tôi theo nội dung đơn tố cáo. Tôi cũng đã cung cấp cho các cơ quan chức năng các thông tin, tài liệu, hình ảnh và những thiệt hại mà ông Kim đã gây ra” - anh Giang cho biết.

Cán bộ Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên làm việc tại hiện trường, ngày 6/4. Ảnh: TQ

Tương tự, sau khi sự việc xảy ra, ông Võ Nam Phong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc, đơn vị thuê đất của Công ty Cổ phần Phát triển cây xanh Hoàng Kim, đã có đơn tố giác ông Lê Văn Kim, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển cây xanh Hoàng Kim về những hành vi cố ý hủy hoại tài sản của công ty đến Công an phường Thạch Bàn, Công an quận Long Biên và Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên.

Ông Phong cho biết, từ ngày 11-16/3/2023, nhiều lần, ông Lê Văn Kim huy động nhiều đối tượng đến vây ráp, đe dọa và thực hiện các hành vi phá hoại tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc và các hộ kinh doanh.

“Hành động phá hoại của ông Lê Văn Kim đã gây thiệt hại tài sản cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc và các hộ kinh doanh trong diện tích đất do công ty thuê, với số tiền ước tính khoảng 275 triệu đồng. Trong đó, tại xưởng rửa xe của anh Phạm Trung Giang thiệt hại khoảng 105 triệu đồng, thiệt hại của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc khoảng 170 triệu đồng” - ông Phong ước tính.

Cũng theo ông Phong, sau khi nhận được đơn tố giác, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Các cơ quan chức năng đã mời đại diện của công ty đến làm việc và cung cấp các hồ sơ, tài liệu, hình ảnh và những thiệt hại do ông Kim gây ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đã cho cán bộ về hiện trường thu thập tài liệu, bằng chứng, đo vẽ hiện trường để đối chiếu, giám định thiệt hại.

Có mặt tại hiện trường (trong khuôn viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Kho vận Miền Bắc thuê đất của Công ty Cổ phần Phát triển cây xanh Hoàng Kim, tại số 14 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP Hà Nội), ngày 6/4, PV thấy các cán bộ của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đang tiến hành đo vẽ, xác lập, thu thập những bằng chứng, tài sản bị hủy hoại để tiến hành đối chiếu, giám định, phục vụ công tác điều tra.

Khi lực lượng Công an phường Thạch Bàn đến thì công trình của ông Giang đã bị phá dỡ. Ảnh: TQ

Trao đổi với báo chí, ông Bùi Dương, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Long Biên cho biết, bên an ninh thuộc Công an quận đã sang làm việc với Phòng Kinh tế quận để nắm rõ hơn về lịch sử khu đất. Khu đất này đang thuộc một doanh nghiệp xây dựng quản lý, do tiến độ thực hiện dự án không diễn ra theo đúng quy định nên đã xảy ra việc cho thuê lại mặt bằng.

Theo tìm hiểu của PV, việc cho thuê mặt bằng dẫn đến tranh chấp xuất phát từ Văn bản số 72/UBND-KT ngày 11/01/2021 của UBND quận Long Biên về việc quản lý, khai thác quỹ đất sau giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu đô thị hỗ trợ Khu công nghiệp Sài Đồng B do Công ty Cổ phần Đầu tư Thạch Bàn làm chủ đầu tư.

Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Thạch Bàn có Văn bản số 02/2021/CV-ĐTTB ngày 6/1/2021, UBND quận Long Biên đã có Văn bản số 72/UBND-KT thống nhất với đề nghị về việc sử dụng mặt bằng tại ô quy hoạch CCKO, NO-M1, NO-M2, CXDVO2, TH2, THCS, NT1, NT2, NO-XH2 vào mục đích ươm cây xanh, trồng hoa cây cảnh; làm điểm đỗ xe của đơn vị; sân thể thao cho cán bộ, nhân viên công ty rèn luyện thể dục, thể thao trong thời gian chưa thực hiện dự án.

Theo ghi nhận của PV, mặc dù UBND quận Long Biên chưa có báo cáo cụ thể về Ban Tuyên giáo Thành ủy, song các đơn vị đang tích cực, khẩn trương vào cuộc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm