Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bị cản trở kinh doanh, Công ty Ri Ta Võ kêu cứu

Nhóm PV

Thứ sáu, 25/12/2020 - 13:08

(Thanh tra) - Sau khi ký kết hợp đồng hợp tác, Công ty TNHH Ri Ta Võ (Công ty Ri Ta Võ) đầu tư gần 30 tỷ đồng để cải tạo khu sình lầy thành kho bãi tập trung khối lượng hàng hóa gần 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đúng vào mùa vụ cao điểm của năm kinh doanh 2020, khi chỉ còn cách Tết Dương lịch ít ngày, toàn bộ hoạt động xuất hàng bị ngăn trở.

Nhiều chục người lao động của Công ty Ri Ta Võ và xe xếp hàng đợi được làm việc

Bỗng dưng bị cấm vào kho bãi làm việc

Theo tìm hiểu của chúng tôi, địa chỉ 456 Hoàng Hữu Nam, khu phố Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh là tổng kho của Công ty Ri Ta Võ. Tổng kho chứa hàng hóa nhập khẩu phục vụ các công trình dự án dân dụng, khu dân cư, căn hộ, khách sạn.

Theo quan sát tại hiện trường của chúng tôi ngày 24/12, nhiều chục công nhân viên của Công ty Ri Ta Võ trực chờ bên cạnh xe máy, ô tô vận chuyển hàng. Sát địa điểm công nhân chờ là cánh cổng sắt khép im ỉm.

Một công nhân tên Th. của Công ty Ri Ta Võ cho biết: “Tình trạng bị ngăn cản không được vào kho làm việc việc đã diễn ra khoảng 4 hôm nay. Toàn bộ công nhân không biết vì sao mình bị ngăn trở không được vào làm việc. Trong khi hàng vụ Tết đang rất gấp".

Tất cả công nhân, người lao động của Công ty Ri Ta Võ đều lo vì hàng hóa bị ùn lại trong vụ cao điểm

Anh M., một công nhân chia sẻ: Chúng tôi cần đi làm để đảm bảo thu nhập cuối năm cho gia đình. Không được phép vào kho chúng tôi cũng không thể đi được vì các đơn vị cần hàng. Hơn nữa, 1 công gạch rất nặng, cần nhiều người mới bốc dỡ an toàn được. Mỗi ngày, họ chỉ cho 20 anh em công nhân vào thì không thể làm được. Toàn bộ xe của công ty, hàng của công ty đang nằm sau cánh cửa sắt. Chúng tôi kiên trì đợi ở ngoài cánh cổng này để vào thay ca cho nhau kẻo lỡ xảy ra vấn đề gì...

Anh Sơn, cán bộ quản lý của Công ty Ri Ta Võ cho biết: Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 đã tiến hành đóng cổng, thu hồi giấy ra vào kho, ngăn chặn không cho xe vào kho để giao hàng, nhập hàng làm cho Công ty Ri Ta Võ bị gián đoạn kinh doanh, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ hợp tác, đến tiến độ giao hàng, gây ra nhiều khó khăn và tổn thất vè kinh tế.

Theo anh Sơn: “Từ ngày 20/12 đến nay, tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại giao hàng mà không thể giao hàng được vì hàng không được xuất khỏi kho. Trung bình 1 ngày kho 456 Hoàng Hữu Nam phải giao khoảng 80 đơn hàng mà bị ách lại không thể thực hiện được. Lý do là Sư đoàn chỉ cho 25 người vào kho mà mỗi bộ phận chỉ có 1-2 người thì cũng không thể thực hiện được nhiệm vụ. Lý do là hàng chủ yếu là gạch. Một palet gạch là trên 1 tấn. Chỉ có số người được cấp phép cho vào kho như vậy, chúng tôi không thể làm được việc”.

Việc đợi chờ này đã kéo dài 6 ngày

Một quản lý khác của Công ty Ri Ta Võ cũng bức xúc: Chúng tôi không đồng ý với cách làm của Sư đoàn. Vì Công ty Ri Ta Võ đang tuân thủ nghiêm túc các qui định của pháp luật, làm đúng luật thì không thể ngăn cấm, cản trở như vậy. Toàn thể người lao động của chúng tôi cần được làm việc để có thu nhập. Đó là chưa kể, Công ty Ri Ta Võ phải giữ chữ tín với các đơn vị ký hợp đồng mua hàng, phải đối mặt với việc bị phạt hợp đồng nếu giao chậm, muộn... Đây đều là những vấn đề lớn, sinh tử với doanh nghiệp. Việc cản trở doanh nghiệp kinh doanh nói trên sẽ đẩy doanh nghiệp vào chỗ bội tín với khách hàng, người lao động đứng trước nguy cơ mất thu nhập, mất việc còn doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ phá sản nếu không sớm được giải quyết. Hơn nữa, vị trí nhà kho tại khu đất phường Long Thạnh Mỹ nằm trên trục đường chính của Quận 9, lưu lượng xe qua lại rất đông và xe tải, xe container ra vào nhà kho rất nhiều. Chính vì vậy, khi Sư đoàn cản trở hoạt động kinh doanh tại khu đất sẽ gây ách tắc giao thông, mất an toàn và kẹt xe cục bộ.

Công ty Ri Ta Võ tuân thủ đúng hợp đồng kinh tế

Công ty Ri Ta Võ là doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302802627 ngày 5/12/2002. Địa chỉ trụ sở chính tại số 327 Xa lộ Hà Nội, Khu phố 4, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, do ông Võ Mậu Quốc Triển làm Chủ tịch.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0302802627-023 cấp ngày 12/3/2014, địa chỉ 456 Hoàng Hữu Nam có chức năng chính là tổng kho chứa hàng hoá kinh doanh của công ty để phục vụ cho các công trình trên khắp cả nước. Đây là mặt bằng này được sử dụng thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Ri Ta Võ với Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình (viết tắt là Công ty Đức Bình) số 20/2013/HĐHTKD ngày 28/12/2013 về việc hợp tác để đầu tư khai thác kinh doanh làm kho chứa hàng hoá. Hợp đồng có thời hạn 10 năm, từ 2013 đến 2023.

Theo điều khoản của Hợp đồng số 20/2013/HĐHTKD, Công ty Ri Ta Võ bỏ vốn đầu tư xây dựng khu nhà kho, có quyền chủ động thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng pháp luật và có trách nhiệm phân chia lợi nhuận cho Công ty Đức Bình theo định kỳ ba tháng một lần.

Phía sau cánh cổng sắt im ỉm này chưa đầy 100m là hàng ngàn tỷ đồng tiền hàng đợi được xuất kho...

Tại thời điểm ký kết hợp đồng với Công ty Ri Ta Võ, Công ty Đức Bình đã xác nhận có quyền sử dụng hợp pháp khu đất nói trên. Cụ thể là Công ty Đức Bình xuất trình Hợp đồng số 08/2009/HĐHTKT ngày 14/11/2009 ký kết với Sư đoàn 367 về việc được quyền khai thác, kinh doanh khu đất tại 456 Hoàng Hữu Nam.

Trong suốt thời gian hợp tác với Công ty Đức Bình, Công ty Ri Ta Võ tuân thủ nghiêm túc các điều khoản của hợp đồng và các qui định pháp luật, thanh toán tiền phân chia lợi nhuận đúng hạn.

Ông Võ Mậu Quốc Triển, Chủ tịch Công ty Ri Ta Võ cho biết: Trong suốt đại dịch Covid-19, dù gặp ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng công ty luôn cố gắng duy trì việc làm và ổn định thu nhập cho hơn 1.000 nhân viên. Tuy nhiên, hành động cản trở hoạt động kinh doanh, không cho nhân viên và xe chở hàng hoá của chúng tôi ra vào kho của Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 đã khiến cho công ty bị thiệt hại về kinh tế, gây ảnh hưởng đến công ăn việc làm của gần 1.000 người lao động.

Chúng tôi được biết, ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Chúng tôi đề nghị việc xử lý đối với các vấn đề liên quan đến hợp đồng đã ký với Sư đoàn 367 phải thực hiện nghiêm theo Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là quy định tại khoản 3, Điều 7 đối với các dự án, hợp đồng có hiệu quả, không làm thiệt hại cho doanh nghiệp và người dân, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Đến tháng 12/2020, Công ty Ri Ta Võ đã thanh toán cho Công ty Đức Bình trên 33,5 tỷ đồng. Trong quá trình xây dựng kho tại mặt bằng này từ tháng 01/2014 đến tháng 10/2015, Công ty Ri Ta Võ không gặp trở ngại nào, cũng như không nhận được bất kỳ thông báo của Sư Đoàn 367 yêu cầu ngừng xây dựng, ngừng hoạt động.

Cũng theo thông tin chúng tôi có được, Công ty Ri Ta Võ đã nhiều lần gửi văn bản đến ban lãnh đạo của Sư đoàn 367 trình bày sự việc và đề nghị Sư đoàn 367 và Công ty Đức Bình yêu cầu Công ty Đức Bình có câu trả lời rõ ràng và giái quyết thoả đáng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Ri Ta Võ.

Tuy nhiên, Công ty Đức Bình luôn khẳng định việc giao kết hợp đồng (ở đây là Hợp đồng số 08/2009/HĐHTKT) giữa Công ty Đức Bình và Sư đoàn 367 là đúng pháp luật, Công ty Đức Bình sẽ không thanh lý hợp đồng với Sư đoàn cũng như không thay đổi bất kỳ điều khoản nào đã ký kết với Công ty Ri Ta Võ. Do đó, hợp đồng hợp tác giữa Công ty Ri Ta Võ và Công ty Đức Bình vẫn còn hiệu lực.

Mang tất cả những bức xúc của người lao động Công ty Ri ta Võ gõ cửa Sư đoàn 367, chúng tôi được Chính ủy, Đại tá Phạm Tuấn Tràng cho biết, việc thu hồi diện tích nói trên để quản lý là thực hiện chỉ đạo của cấp trên nhưng ông không thể cung cấp tài liệu văn bản ngay được mà cần có sự chỉ đạo của cấp trên. Công ty Ri ta Võ có thể kiện Công ty Đức Bình đòi bồi thường. Ông không biết việc Công ty Ri ta Võ vẫn thanh toán tiền cho Công ty Đức Bình, không biết việc số đông người lao động tập trung đợi việc bên ngoài chốt gác của Sư đoàn.

Đại tá Phạm Tuấn Tràng cũng không trả lời câu hỏi của phóng viên chúng tôi về việc, vì sao trong suốt quá trình Công ty Ri ta Võ cải tạo, xây dựng kho xưởng, làm đường bê tông vào không hề nhận được sự “quản lý” nào của Sư đoàn 367 mà nay Sư đoàn 367 lại đóng cổng, lập chốt gác ngăn cản Công ty Ri ta Võ trên chính con đường công ty bỏ tiền ra xây dựng ngăn trở hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đại tá Phạm Tuấn Tràng cho biết, sẽ cho kiểm tra lại vì khi Công ty Ri ta Võ gửi đơn thì cấp trên sẽ vào cuộc và chỉ đạo.

Chúng tôi sẽ trở lại vụ việc khi có thông tin.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm