Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bà Rịa - Vũng Tàu: 40 năm khiếu nại đòi quyền lợi

Chính Bình

Thứ năm, 26/10/2023 - 11:41

(Thanh tra) - Báo Thanh tra nhận được đơn kêu cứu của ông Tạ Văn Vững, địa chỉ tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (tỉnh BR-VT) phản ánh gia đình bị chiếm đất. Ông đã khiếu nại, kêu cứu từ năm 1983 đến nay vẫn không được giải quyết.

Năm 1975, gia đình ông Vững nhận sang nhượng khu đất đùng nuôi trồng thủy sản (khoảng 25ha) tại khu vực Phước Cơ, phường 12, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: CB

Theo đơn, năm 1975, gia đình ông Vững nhận sang nhượng khu đất đùng nuôi trồng thủy sản (khoảng 25ha) tại khu vực Phước Cơ, phường 12 của các hộ dân: ông Kiều Văn Công, Tô Văn Sơn và Nguyễn Văn Danh (có giấy cam kết nhượng khu đất đùng kèm theo).

Sau khi sang nhượng, gia đình ông Vững tu bổ, đắp bờ, trực tiếp canh tác nuôi trồng thủy sản và đóng thuế hàng năm, khai hoang thêm phần đất liền kề với phần đất trên, diện tích khoảng 16ha (tổng diện tích khoảng 42,6 ha).

Năm 1984, Xí nghiệp Liên doanh nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu đề nghị gia đình ông Vững nhận tiền đền bù và bàn giao khu đất đùng để xí nghiệp nuôi tôm.

Do việc tính tiền đền bù không đầy đủ và quá thấp nên gia đình ông Vững không nhận, không bàn giao và tiếp tục canh tác.

Làm ăn thua lỗ nên ngày 10/03/1993, Hội đồng Quản trị Xí nghiệp Liên doanh nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu đề nghị UBND tỉnh BR-VT cho phép chuyển nhượng toàn bộ ao đầm, cơ sở chế biến thủy sản… cho Công ty Phát triển kinh tế Côn Đảo (Công ty EDC) và được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 433/CV-UBT ngày 14/4/1993.

Sau khi chuyển nhượng, Xí nghiệp Liên doanh nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu giải thể, chấm dứt hoạt động.

Ngày 23/4/1993, xí nghiệp bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất ao đầm, nhà máy, nhân sự… cho Công ty EDC.

Ngày 08/6/1994, Công ty EDC tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản đã nhận từ xí nghiệp cho Công ty Bình Châu quản lý sử dụng. (Theo Báo cáo số 1470/BC-SĐC ngày 26/12/1998 của Sở Địa chính, nay là Sở Tài nguyên và Môi trường).

Như vậy, kể từ ngày 23/4/1993, Xí nghiệp Liên doanh nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu đã chấm dứt họat động, mọi vấn đề liên quan đến đất đai, ao đùng tại khu vực này do Công ty EDC quản lý và đến ngày 08/6/1994 do Công ty Bình Châu tiếp nhận quản lý.

Tuy nhiên, đến tháng 12/1994, một nhóm người lấy danh nghĩa Xí nghiệp Liên doanh nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu (đã giải thể) cùng với cán bộ Thanh tra Ban Quản lý đất đai tỉnh (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) tổ chức các cuộc họp yêu cầu gia đình ông Vững và các hộ dân nhận đền bù và bàn giao đùng cho Xí nghiệp Liên doanh nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu dù khi tại thời điểm này xí nghiệp không còn tồn tại.

Do việc đền bù quá thấp, gia đình ông Vững không chấp nhận, không nhận tiền nên UBND thành phố Vũng Tàu không có cơ sở để thực hiện việc cưỡng chế.

Cũng tại thời điểm này, vụ án liên quan đến Công ty Bình Châu xảy ra nên tỉnh và thành phố Vũng Tàu không thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giao cho Công ty Bình Châu phần đất của gia đình ông.

Hiện tại, trong phần diện tích đất 25ha có khoảng 4,4ha khu vực đất đùng của gia đình ông Vững nằm trong dự án xây dựng đường tỉnh 994 tại thành phố Vũng Tàu bị thu hồi.

Gia đình ông Vững đã làm đơn, nộp hồ sơ, làm việc với UBND phường 12, Ban Đền bù thành phố Vũng Tàu, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu… nhưng đến nay UBND thành phố Vũng Tàu vẫn chưa ra quyết định đền bù cho gia đình.

Ông Vững cho biết: “Gia đình đã mòn mỏi khiếu nại hàng chục năm nay, hồ sơ giấy tờ đầy đủ nhưng vẫn không được giải quyết. Giờ đây chỉ biết gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng thẩm quyền xem xét giải quyết nỗi oan ức mất đất của gia đình, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật Nhà nước”.

Liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, tại Văn bản số 1465/UBND-ĐC phúc đáp thông tin liên quan đến khu đất có diện tích 25ha và 16ha của ông Tạ Văn Vững, UBND phường 12 cho biết, khu đất 25ha có nguồn gốc do gia đình ông Tạ Văn Vững sang nhượng năm 1975 bằng giấy tay của 3 người; đến năm 1983, UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (nay là tỉnh BR-VT) thu hồi, giao cho Xí nghiệp Quốc doanh nuôi tôm Phước Cơ với diện tích 300ha theo Quyết định số 503/QĐ-UB ngày 11/10/1983 và Quyết định số 235/QĐ-UB ngày 27/4/1985 đền bù cho 13 hộ dân, trong đó có hộ ông Tạ Văn Vững với số tiền 8.800 đồng. Ông Vững không đồng ý và khiếu nại.

Năm 1995, UBND tỉnh BR-VT ra Quyết định số 180/QĐ-UBT ngày 23/3/1995 về việc chấp nhận đề bù công đào đắp đùng nuôi tôm giữa Xí nghiệp Nuôi trồng thủy sản Vũng Tàu và ông Tạ Văn Vững theo biên bản thảo luận ngày 17/12/1994. Ông Vững được đền bù 8.250.000 đồng. (Theo Báo cáo số 74/BC-TTr ngày 10/3/1997 của Thanh tra tỉnh BR-VT thì ông Vững chưa nhận tiền theo Quyết định số 180 của UBND tỉnh và kiến nghị cưỡng chế đất giao cho xí nghiệp).

Hiện nay, diện tích 25ha hiện trạng đất đùng do ông Phạm Thanh Dục đang sử dụng nuôi trồng thủy sản. Ông Dục sử dụng trên cơ sở của anh ruột là ông Phạm Ngọc Dưỡng có hợp đồng với Công ty Cổ phần Bình Châu trước đây (trong tổng diện tích đo đạc lại 243345,9m2 có diện tích 44.760,9 m2 thu hồi để xây dựng dự án đường tỉnh 994.

Qua rà soát, nhận thấy diện tích 165,8ha đất nằm trong vụ án của Công ty Cổ phần Bình Châu đã được Tòa án nhân dân Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên xử tại Bản án số 668/HS-PT ngày 4,5/5/1999 có 5 hộ dân thuê sử dụng, trong đó có hộ ông Phạm Ngọc Dưỡng nhưng thực tế khu đất ông Phạm Thanh Dục “em trai ông Phạm Ngọc Dưỡng” đang sử dụng hiện nay nằm ngoài ranh giới đất theo bản án trên và theo thông tin tổ phúc tra sáng ngày 8/5/2023 thu thập được thì diện tích 44.760,9m2 nằm trong khu đất có diện tích 25ha mà ông Vững hiện đang khiếu nại, kiến nghị.

Về khu đất có diện tích 16ha, đối chiếu hồ sơ địa chính năm 1993, thuộc 2 tờ bản đồ số 21 và 22 thì đất có nguồn gốc theo trình bày của ông Tạ Văn Vững tự khai phá sử dụng từ năm 1975, hiện nay gia đình đang sử dụng nuôi trồng thủy sản, trong đó có 3ha ông Vững đang yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguồn gốc đất và quá trình diễn biến sử dụng rõ ràng là vậy, tuy nhiên tại biên bản cuộc họp ngày 09/10/2023 do ông Vũ Hồng Thuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu chủ trì về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 994, kết luận ông Vững không có quyền sử dụng đất tại khu đất thu hồi. Đồng thời, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu rà soát biên bản xét duyệt của UBND phường 12; giao UBND phường 12 rà soát lại biên bản xét duyệt của phường, đề xuất xử lý làm rõ hoặc thu hồi văn bản.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lùm xùm việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa

Lùm xùm việc điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hướng Hóa

(Thanh tra) - Việc UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Khánh Quân giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng làm dấy lên nhiều dư luận lo ngại khi chỉ trước 1 ngày quyết định có hiệu lực, Cơ quan Công an đã có thông báo và đề nghị xác minh, làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm về đấu thầu, đầu tư xây dựng, trong đó có liên quan đến vị trưởng phòng này.

Minh Tân

12:40 19/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm