Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sắc màu văn hóa, nhịp thở dịu dàng của Cố đô

Lan Anh

Chủ nhật, 15/06/2025 - 18:04

(Thanh tra) - Lễ hội Huế 2025 là một cuộc hẹn đẹp, không phải để náo nhiệt mà để lặng yên thưởng thức vẻ đẹp của một vùng đất biết sống chậm, sống sâu và sống tình.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa”, lễ hội là sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhất miền Trung, là hơi thở mềm mại của truyền thống trong nhịp sống hiện đại, là cơ hội để đất Cố đô gửi đi thông điệp yêu thương tới khắp năm châu.

Có lẽ chỉ riêng Huế mới có cách kể chuyện bằng ánh sáng, âm nhạc và sự tĩnh lặng. Những đêm Đại Nội rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc cung đình vọng ra từ sân điện Thái Hòa, từng điệu múa chầu văn, múa lục cúng hoa đăng… như đưa người xem trở lại không gian cổ xưa nơi kinh thành cũ.

Lễ hội Huế 2025 mở màn bằng một chuỗi chương trình nghệ thuật đa sắc, trong đó điểm nhấn là các đêm diễn kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình chiếu 3D trên nền các công trình di sản. Đại Nội Huế, cầu Trường Tiền, quảng trường Ngọ Môn… trở thành sân khấu thiên nhiên rộng mở, nơi ánh sáng và âm thanh quyện vào nhau thành ngôn ngữ không lời chạm đến trái tim người thưởng lãm.

Huế về đêm. Ảnh: Lan Anh

Cầu Tràng Tiền - Chứng nhân lịch sử thành phố Huế về đêm. Ảnh: Lan Anh

Cùng với đó, là hàng loạt hoạt động cộng đồng, như diễu hành văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống, hội thi ẩm thực cung đình, giao lưu các làng nghề truyền thống, giúp mỗi người đến Huế không chỉ nhìn ngắm mà còn thực sự sống trong văn hóa Huế.

Đặc biệt, không gian âm nhạc năm nay mở rộng ra cả hai bờ sông Hương, biến thành phố trở thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ. Những giai điệu dân ca, ngâm thơ, nhạc Trịnh và nhạc cụ dân tộc len lỏi qua từng góc phố, từng quán nhỏ, để Huế không chỉ rực rỡ trong mắt mà còn ngân vang trong tâm hồn mỗi người ghé thăm.

Không phô trương, không ồn ã, Huế chọn cho mình một con đường phát triển đặc biệt: Du lịch gắn với văn hóa – di sản, nhưng không đánh đổi bản sắc. Lễ hội là nơi mỗi hoạt động không chỉ để thu hút khách mà còn để người dân địa phương tự hào và gắn bó hơn với quê hương.

Du lịch Huế đang trên đà phục hồi mạnh mẽ với những tín hiệu tăng trưởng vô cùng ấn tượng trong tháng 5/2025. Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, trong tháng 5, địa phương ước đón khoảng 651.997 lượt khách, tăng 8,47% so với tháng trước và đặc biệt tăng 85,82% so với cùng kỳ năm ngoái – một minh chứng rõ ràng cho sức hút ngày càng lớn của vùng đất Cố đô.

Một Huế không phô trương, ồn ã. Ảnh: Lan Anh

Huế chọn cho mình một con đường phát triển đặc biệt: Du lịch gắn với văn hóa – di sản, nhưng không đánh đổi bản sắc. Ảnh: Lan Anh

Tính chung 5 tháng đầu năm, Huế đã ghi nhận 2.706.599 lượt khách, tăng 67,17% so với cùng kỳ năm 2024. Với đà tăng trưởng hiện tại, Sở Du lịch dự báo đến hết tháng 6/2025, tổng lượng khách sẽ đạt khoảng 3.358.596 lượt, tương đương mức tăng 70,5% so với nửa đầu năm ngoái – cho thấy kỳ vọng lớn vào sự phục hồi bền vững và bứt phá của du lịch Huế trong năm 2025.

Điều đáng nói là du khách không chỉ đến để xem lễ hội mà còn ở lại lâu hơn, trải nghiệm các tour khám phá làng cổ Phước Tích, tour thiền tịnh chùa Thiên Mụ, tour ẩm thực Huế đêm, hoặc đơn giản là ngồi thuyền trên sông Hương nghe ca Huế dưới trăng.

Nhiều du khách đến từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, những đất nước từng có quan hệ giao lưu văn hóa sâu sắc với Việt Nam, cho biết họ chọn Huế không vì ồn ào, mà chính vì nét đẹp trầm mặc, cổ kính và lòng mến khách của người dân nơi đây. Một vị khách Nhật còn xúc động nói: “Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng chỉ ở Huế, tôi mới thấy được một lễ hội không xô bồ mà vẫn đầy sức sống như thế".

Không dừng lại ở việc làm sống dậy ký ức, Lễ hội Huế 2025 còn là cơ hội để Huế đưa văn hóa Việt ra thế giới, bằng con đường mềm mại, nghệ thuật và đầy chất thơ. Sự góp mặt của hàng chục đoàn nghệ thuật quốc tế đã đưa Huế thành điểm đến giao lưu văn hóa hàng đầu khu vực, là nơi hội tụ những giá trị nhân văn và sáng tạo.

Chùa Thiên Mụ - “Đệ nhất cổ tự" đất Cố đô. Ảnh: Lan Anh

Một điểm nhấn khác, các chương trình biểu diễn tại lễ hội được livestream, đồng thời có phụ đề song ngữ Anh – Việt, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Huế ra quốc tế. Các chiến dịch truyền thông mềm được thực hiện khéo léo trên nền tảng số như TikTok, Instagram, Facebook… đã giúp lượng người theo dõi lễ hội trên toàn cầu tăng kỷ lục.

Lễ hội Huế 2025 mang tính địa phương nhưng đã vươn lên thành sản phẩm văn hóa quốc gia có tầm vóc khu vực, đưa Huế trở thành điểm nhấn trong chiến lược phát triển “kinh tế đêm”, “du lịch di sản” mà Chính phủ đang định hướng.

Điều ấn tượng là, giữa tất cả những ánh sáng hiện đại ấy, Huế vẫn giữ được vẻ đẹp rất Huế, sự điềm đạm, nhã nhặn, tinh tế, từ cách người dân tiếp khách, đến cách một bông hoa được cài lên áo dài, hay bát chè được bày giữa đêm hội.

Có một Huế rất khác hiện lên trong Lễ hội 2025, Huế là Cố đô trầm mặc, Huế còn là một thành phố sống động, cởi mở, hiền hòa mà đầy nội lực văn hóa. Và trong nhịp sống hiện đại ấy, Huế vẫn thủ thỉ kể chuyện bằng nắng, bằng nhạc, bằng sắc màu lễ hội.

Lễ hội Huế 2025 là một cuộc hẹn đẹp, không nên bỏ lỡ, không phải để náo nhiệt, mà để lặng yên thưởng thức vẻ đẹp của một vùng đất biết sống chậm, sống sâu và sống tình. Bởi giữa cuộc sống hối hả hôm nay, có lẽ, điều mỗi người cần nhất đôi khi chỉ là… một chuyến đi đến Huế, giữa mùa lễ hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.

Hữu Anh

16:33 01/12/2025
Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.

Chu Tuấn

10:23 26/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm