Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiên Giang: Sức bật từ du lịch của đảo ngọc Phú Quốc

Hoàng Tuấn

Thứ hai, 27/01/2025 - 13:30

(Thanh tra) - Cách đây 20 năm, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”. Quyết định này đóng vai trò là “kim chỉ nam”, mở đường và định hình hướng phát triển của đảo ngọc Phú Quốc.

Năm 2024, thành phố Phú Quốc ước đón gần 6 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ảnh: Trung Hưng

Tăng trưởng vượt bậc

Trải qua 20 năm triển khai Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, bộ mặt của “thành phố biển đảo” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao, đạt gần 19,6%/năm, mang tính ổn định và bền vững; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều tăng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm về nông nghiệp.

Về phát triển du lịch, từ huyện đảo ít người biết, năm 2004 thu hút chỉ có trên 130 ngàn lượt khách du lịch, thì đến cuối năm 2023, Phú Quốc đón khoảng 5,57 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng 42,7 lần so với năm 2004; đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch thế giới, nhiều sản phẩm du lịch mang tầm cỡ khu vực và quốc tế như: Hệ thống cáp treo tại Hòn Thơm được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận là Cáp treo dài nhất thế giới, quần thể vui chơi giải trí Grand World, khu vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park, khu vui chơi giải trí Vinwonder, khu vườn thú bán hoang dã Safari, JW Marriott Phú Quốc, Emerald Bay, Casino Phú Quốc,… Năm 2023 “Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel+Leisure” ca ngợi đảo Phú Quốc là “Một trong những ngôi sao mới của du lịch Việt Nam”…

Từ đầu năm 2024 đến nay, kinh tế tăng trưởng tốt, một số chỉ tiêu tăng cao so với kế hoạch. Ngành Du lịch tiếp tục là điểm nhấn với 5,28 triệu lượt khách (vượt 50,91% so kế hoạch năm), trong đó khách quốc tế 799 nghìn lượt, thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt 13.944 tỷ đồng. Thu hút mới được 2 dự án, đến nay, toàn thành phố có 319 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 435.000 tỷ đồng.

Trong vòng 2 thập niên, Phú Quốc đã chuyển mình từ một huyện đảo nghèo, cách xa và hầu như tách biệt khỏi các trung tâm phát triển lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, hầu như "vô danh" về mặt phát triển, hầu như "thuần nông" với đô thị cấp thị trấn (đô thị loại 5), tiến thẳng lên đô thị loại 2, trở thành một thành phố du lịch biển đảo hiện đại, đã đạt khá nhiều tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế. Điều này đã thực sự xảy ra, không theo lộ trình "đô thị hóa tuần tự".

Trong vòng 2 thập niên, Phú Quốc đã chuyển mình từ một huyện đảo nghèo trở thành một thành phố du lịch biển đảo hiện đại, đạt khá nhiều tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế. Ảnh: Trung Hưng

Trung tâm du lịch đẳng cấp

Theo quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc tầm nhìn đến năm 2040, Phú Quốc được xác định là đô thị biển - đảo có sức hấp dẫn, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. Là khu kinh tế biển có vị thế đặc biệt; trung tâm dịch vụ du lịch, sinh thái biển - đảo tổng hợp, với nhiều giá trị khác biệt, chất lượng của quốc gia và quốc tế; trung tâm thương mại, dịch vụ tầm cỡ khu vực và quốc tế...

Dự kiến đến năm 2040, Phú Quốc ước đón khoảng 15 triệu lượt khách hướng đến phát triển một thương hiệu du lịch đẳng cấp. Tiếp tục phát huy các giá trị của một đô thị du lịch biển đảo, tăng cường giá trị của du lịch đô thị gắn với các không gian sống thân thiện, không gian giao lưu công cộng, di sản, văn hóa và dịch vụ. Nâng cao chất lượng môi trường sống, dịch vụ và cảnh quan trong khu đô thị trung tâm và các khu đô thị hiện hữu, tạo cơ hội mới cho du lịch đô thị phát triển.

Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, thành phố Phú Quốc là địa phương thu hút đầu tư lĩnh vực du lịch nhiều nhất, chiếm 86% dự án đầu tư du lịch toàn tỉnh. Thu hút 274 dự án, tổng quy mô 9.485ha, tổng vốn đầu tư 388.410 tỷ đồng. Trong đó, có 50 dự án được khai thác và đi vào hoạt động, tổng quy mô 1.209ha, tổng vốn đầu tư 16.339 tỷ đồng; 76 dự án đang triển khai xây dựng, tổng quy mô 4.174ha, tổng vốn đầu tư 212.250 tỷ đồng; còn 148 dự án được chấp thuận chủ trương và đang thực hiện thủ tục đầu tư với tổng quy mô 4.103ha, tổng vốn đầu tư thực hiện 159.821 tỷ đồng.

"Địa phương tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng du lịch, phối hợp các đơn vị liên quan, hãng hàng không xúc tiến mở đường bay mới, trong đó có cả đường bay quốc tế. Ngành Du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn, đồng hành tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Mở rộng liên kết, hợp tác, xúc tiến quảng bá du lịch với đối tác mới trong và ngoài nước; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, góp phần thu hút đầu tư", ông Bùi Quốc Thái nhấn mạnh.

Dự kiến đến năm 2040, Phú Quốc ước đón khoảng 15 triệu lượt khách, hướng đến phát triển một thương hiệu du lịch đẳng cấp. Ảnh: Trung Hưng

Nâng tầm du lịch đảo ngọc

Gần đây tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới - World Travel Awards (WTA) lần thứ 31, đảo ngọc Phú Quốc tiếp tục được vinh danh là điểm đến biển, đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2024. Ngoài ra, thêm 2 giải thưởng hạng mục công trình du lịch đẳng cấp gồm: Sunset Town được vinh danh là điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2024 (World's Leading Iconic Tourist Attraction 2024). Kiss Bridge vinh danh là cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2024 (World's Leading Iconic Tourist Bridge 2024).

Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc chia sẻ, Phú Quốc phát triển như ngày hôm nay là sự chung tay của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp và người dân cùng tạo nên một điểm đến lý tưởng của du khách. Địa phương đang nỗ lực làm sạch môi trường du lịch để thu hút khách đến với Phú Quốc nhiều hơn...

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Bùi Quốc Thái cho biết, Phú Quốc vừa được tạp chí du lịch Travel + Leisure (Mỹ) vinh danh trong danh sách 25 địa điểm truyền cảm hứng du lịch nhất thế giới 2025. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam sánh vai với những điểm du lịch lừng danh thế giới như Hawaii (Mỹ), Phuket (Thái Lan), Great Barrier (Úc), Reykjavik (Iceland), Machu Picchu (Peru)... để vào top này, khẳng định sức hút của “ngôi sao đang lên” trên bản đồ du lịch thế giới…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

Thúc đẩy du lịch, giới thiệu nét đẹp Cần Thơ qua Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025

(Thanh tra) - Chiều 1/12, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 tổ chức Họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đặc trưng văn hóa sông nước của Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đến người dân và du khách trong, ngoài nước.

Hữu Anh

16:33 01/12/2025
Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

Khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh vượt mốc 7,3 triệu lượt trong 11 tháng năm 2025

(Thanh tra) - Trong 11 tháng năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón 7,37 triệu lượt khách quốc tế và tiến gần mục tiêu phấn đấu của cả năm. Song song đó, du lịch nội địa tiếp tục tăng trưởng mạnh với hơn 37,2 triệu lượt khách, góp phần đưa tổng doanh thu du lịch của thành phố đạt hơn 233.500 tỷ đồng. Những kết quả ấn tượng này cho thấy sức bật rõ rệt của ngành Du lịch trong bối cảnh thành phố đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới, chuyển đổi số và mở rộng xúc tiến quốc tế.

Chu Tuấn

10:23 26/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm