Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ tư, 29/04/2026 - 06:46
(Thanh tra) - Ngành Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đẩy mạnh liên kết, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây được xem là động lực quan trọng giúp du lịch ĐBSCL bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.
Du khách tham quan tại Khu du lịch Mùa Xuân, Cần Thơ. Ảnh: canthotourism.vn
Phát huy lợi thế, tạo sức bật cho du lịch
ĐBSCL từ lâu được biết đến là vùng đất trù phú, nổi bật với hệ thống sông ngòi chằng chịt, vườn cây ăn trái quanh năm, hệ sinh thái rừng ngập mặn, biển đảo phong phú, cùng bản sắc văn hóa đa dạng của các cộng đồng dân tộc. Những lợi thế này tạo nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm sông nước và du lịch cộng đồng.
Thời gian qua, đặc biệt sau sáp nhập, các địa phương trong khu vực đã chủ động rà soát, làm mới các sản phẩm du lịch. Nhiều tour tuyến kết nối như tour “miệt vườn 4 mùa” (Đồng Tháp - Vĩnh Long - Cần Thơ), tour hành trình sông nước và làng nghề truyền thống (Sa Đéc - Long Xuyên - Cái Răng); tour tuyến liên tỉnh miền Tây (Cần Thơ - Cà Mau), hay các lễ hội đặc trưng đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú cũng như gia tăng chi tiêu của du khách.
Năm 2025, du lịch ĐBSCL ghi nhận tăng trưởng ấn tượng khi đón hơn 63,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 3,6 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 80.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch khu vực.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Nhiều địa phương ghi nhận kết quả tích cực như Cần Thơ đón hơn 3,4 triệu lượt khách, Đồng Tháp khoảng 3,2 triệu lượt, Cà Mau hơn 2,38 triệu lượt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch ĐBSCL.

“Vương quốc lò gạch” Mang Thít (Vĩnh Long) được bảo tồn gắn với phát triển du lịch. Ảnh: Cảnh Nhật
Chị Nguyễn Thị Huỳnh Mai (du khách đến từ TPHCM) cho biết, điều khiến chị ấn tượng nhất khi đến với ĐBSCL là hệ sinh thái sản phẩm du lịch phong phú, mang đậm dấu ấn riêng của vùng. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn đặc trưng, khám phá cảnh quan núi rừng, nghỉ dưỡng tại các điểm đến biển đảo, đồng thời thưởng thức ẩm thực mang đậm bản sắc địa phương.
“Dù đã đi nhiều nơi, tôi vẫn luôn ấn tượng với miền Tây bởi sự đa dạng và gần gũi. Chính những yếu tố này tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp khu vực ngày càng trở thành điểm đến được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn”, chị Mai chia sẻ.
Theo ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, các địa phương trong khu vực sau hợp nhất đã chủ động đẩy mạnh đầu tư, làm mới sản phẩm du lịch, đồng thời tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến. Nhiều chương trình, sự kiện sáng tạo liên tục được tổ chức, góp phần nâng cao trải nghiệm và thu hút ngày càng nhiều du khách.
Tăng cường liên kết, hướng tới phát triển bền vững
Bên cạnh những kết quả tích cực, yêu cầu đặt ra đối với du lịch ĐBSCL hiện nay là phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Trong đó, liên kết, hợp tác tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.
Năm 2026, ngành Du lịch ĐBSCL chọn chủ đề “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch hiệu quả và bền vững”. Theo Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường phối hợp liên kết, hợp tác phát triển du lịch, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế như Hà Nội, Singapore, Malaysia…
Sau sáp nhập, An Giang nổi lên với không gian phát triển đa dạng, kết hợp giữa đồng bằng, đồi núi, biển đảo và biên giới. Trong quý I/2026, tỉnh ước đón gần 8,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 830.000 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt hơn 21.430 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ.

An Giang tham gia Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2026, giới thiệu sản phẩm và tạo cơ hội để doanh nghiệp khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác mở rộng hợp tác. Ảnh: Cảnh Nhật
Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác liên kết vùng; xây dựng sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch MICE, du lịch trải nghiệm văn hóa, tâm linh, sức khỏe… nhằm nâng cao sức cạnh tranh, từng bước đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch tổng hợp kết nối biển - biên giới - nội địa của vùng ĐBSCL.
Tại Vĩnh Long, liên kết và hợp tác phát triển du lịch cũng được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thông qua các chương trình liên kết, địa phương từng bước hình thành hệ thống sản phẩm đa dạng, kết nối hiệu quả các tuyến, điểm du lịch nội vùng và liên vùng, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đến du khách trong và ngoài nước.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, trong định hướng phát triển bền vững, ngành Du lịch tỉnh đang nỗ lực xây dựng Vĩnh Long trở thành “trái tim của đồng bằng”, lấy yếu tố an toàn, chất lượng và trải nghiệm làm trọng tâm.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục chú trọng đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm phát triển hiệu quả, bền vững; đồng thời tăng cường xúc tiến, quảng bá trong nước và quốc tế, thúc đẩy hình thành các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Với định hướng phát triển rõ ràng cùng sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, du lịch ĐBSCL đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của khu vực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngành Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đẩy mạnh liên kết, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây được xem là động lực quan trọng giúp du lịch ĐBSCL bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày 8/5/2026 tại Quảng trường Nhà hát thành phố, với quy mô lớn và nhiều hoạt động đặc sắc, góp phần chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong tháng 5.
Thanh Hoa
Đăng Tân
Đăng Tân
Thu Huyền
Văn Thanh
B.S
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Phương Hiếu
Hương Giang
Thanh Lương
Phương Hiếu
Cảnh Nhật
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình