Theo dõi Báo Thanh tra trên
Cảnh Nhật
Thứ tư, 28/01/2026 - 15:28
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, Đồng Nai sở hữu không gian phát triển rộng lớn với hệ sinh thái đa dạng từ rừng, núi, hồ, thác đến đô thị hiện đại. Cùng những danh hiệu trong nước, quốc tế và đà tăng trưởng tích cực, địa phương đang từng bước định vị thương hiệu điểm đến “xanh - an toàn - hấp dẫn - bền vững”.
Vườn Quốc gia Bù Gia Mập là nơi lý tưởng cho du lịch sinh thái. Ảnh: vuonquocgiabugiamap.vn
Không gian mới mở ra lợi thế cho du lịch
Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12.700km², dân số khoảng 4,2 triệu người, với nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch khi vừa có rừng, núi, hồ, thác, vừa có đô thị phát triển và hệ thống hạ tầng hiện đại. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và văn hóa.
Nhiều điểm đến của tỉnh đã ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế như: Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được công nhận là Công viên Di sản ASEAN vào tháng 9/2025; Vườn Quốc gia Cát Tiên được Mạng lưới Du lịch sinh thái châu Á trao 4 giải thưởng du lịch sinh thái quốc tế 2025, đồng thời là khu bảo tồn thứ 72 trên thế giới và vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam đạt danh hiệu Danh lục xanh IUCN do Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế công nhận.
Bên cạnh đó, nhiều khu, điểm du lịch khác cũng được du khách đánh giá cao như: Thác Đắk Mai tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập) được vinh danh top 7 điểm du lịch sinh thái có cảnh đẹp ấn tượng năm 2023; Khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng (xã Đại Phước) vào top 10 điểm du lịch sinh thái yêu thích nhất năm 2024; điểm đến Panorama Glamping và Tropical Eglamping (xã La Ngà) được vinh danh tại World Luxury Travel Awards 2025.
Các điểm đến như núi Chứa Chan, núi Bà Rá đang dần trở thành là trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao giải trí, những tour khám phá rừng, thiên nhiên hoang dã của khu vực miền Đông Nam Bộ…
Chị Phan Kim Mướt, du khách đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết, ấn tượng nhất khi đến Đồng Nai là nhiều nơi có không gian xanh mát, đặc biệt là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tạo nên cảm giác vừa hùng vĩ vừa gần gũi với thiên nhiên.
“Đây là lần đầu tiên tôi có dịp khám phá Đồng Nai và thật sự rất ấn tượng. Chuyến đi mang lại cho tôi cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên và chắc chắn tôi sẽ còn quay lại”, chị Mướt chia sẻ.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, trong năm 2025, tổng lượt khách đến tỉnh ước đạt hơn 5,2 triệu lượt, vượt mục tiêu kế hoạch, trong đó có hơn 139 ngàn lượt khách quốc tế và hơn 5 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch đạt hơn 3,9 ngàn tỷ đồng, cho thấy sức phục hồi và tăng trưởng tích cực.
Trong đó, nhiều sản phẩm du lịch mới, du lịch cộng đồng, nông nghiệp và du lịch sinh thái được đưa vào khai thác, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của các điểm đến.
Định vị du lịch xanh, an toàn và bền vững
Năm 2026, Đồng Nai đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP và tạo việc làm. Tỉnh phấn đấu đón khoảng 5,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 4,5 ngàn tỷ đồng. Thời gian lưu trú trung bình của khách đạt 2 ngày, mức chi tiêu khoảng 1,5 triệu đồng/người/lượt.

Khách tham quan, trải nghiệm tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai. Ảnh: khubaotondongnai.net
Để hiện thực hóa mục tiêu, Đồng Nai tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch; đồng thời mời gọi đầu tư các dự án lớn, xây dựng các khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại cao cấp, các công trình văn hóa, thể thao gắn với du lịch.
Về sản phẩm, tỉnh tập trung phát triển 3 nhóm sản phẩm du lịch chính gồm: Du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng; du lịch văn hóa - tâm linh; du lịch nông nghiệp, nông thôn và các sản phẩm phụ trợ để tạo sản phẩm đa dạng và tăng cường thu hút khách du lịch.
Theo bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, năm 2026, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, văn hóa ứng xử, thái độ văn minh, lịch sự, thân thiện, hiếu khách trong việc đón tiếp và phục vụ khách du lịch thông qua những lớp tập huấn, tuyên truyền.
Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh cho biết, Đồng Nai khuyến khích các đơn vị tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao với quy mô lớn tạo các sản phẩm, dịch vụ, thu hút khách du lịch; đồng thời tỉnh triển khai đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; hoàn thành xây dựng mô hình du lịch Làng Văn hóa - du lịch Tân Triều.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng phát triển các sản phẩm du lịch mới, khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí kết nối với sân bay Long Thành. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, lồng ghép đưa sản phẩm OCOP vào các khu, điểm du lịch tạo ra sản phẩm đặc trưng, thu hút khách du lịch và quảng bá thương hiệu địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế và cộng đồng.
Đồng Nai cũng chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tăng trải nghiệm cho khách du lịch, phát triển theo hướng du lịch thông minh; khuyến khích doanh nghiệp sử dụng công nghệ xanh, sạch, năng lượng tái tạo trong hoạt động kinh doanh du lịch.
Với định hướng rõ ràng, cùng những lợi thế thiên nhiên và hạ tầng ngày càng được phát huy, Đồng Nai đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm du lịch của vùng, hướng đến xây dựng điểm đến “xanh - an toàn - hấp dẫn - bền vững”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, Đồng Nai sở hữu không gian phát triển rộng lớn với hệ sinh thái đa dạng từ rừng, núi, hồ, thác đến đô thị hiện đại. Cùng những danh hiệu trong nước, quốc tế và đà tăng trưởng tích cực, địa phương đang từng bước định vị thương hiệu điểm đến “xanh - an toàn - hấp dẫn - bền vững”.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Sau sáp nhập, tỉnh An Giang sở hữu không gian phát triển rộng mở với hệ sinh thái du lịch phong phú, hội tụ đầy đủ các yếu tố “núi - sông - biển - đảo - biên giới”. Năm 2025, du lịch An Giang ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách lẫn doanh thu, được coi là điểm sáng trong bức tranh tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cảnh Nhật
T. Minh
Hoàng Hưng
Bài: Bảo Anh - Ảnh: Nguyễn Trọng Cung
Cao Huân
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Trần Quý
Thái Hải
Hương Trà
Trần Quý
Hương Giang
Đông Hà
Hoàng Hưng
Nguyệt Huy
Phương Hiếu