Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vĩnh Phúc: Mối quan hệ giữa bộ đôi nợ thuế khủng và Công ty Bắc Ái của ông Lê Tiến Thắng

Quang Dân

Thứ hai, 17/06/2024 - 15:53

(Thanh tra)- Hai doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế khủng tại Vĩnh Phúc có mối liên hệ thân thiết với Công ty Bắc Ái của doanh nhân Lê Tiến Thắng. Bộ 3 này đang sở hữu loạt dự án khủng tại Vĩnh Phúc, trong đó, có dự án chậm tiến độ nhiều năm.

Sơ phác hệ sinh thái của ông Lê Tiến Thắng. Biểu đồ: Quang Dân

Bộ đôi nợ thuế khủng

Hồi cuối tháng 5 vừa rồi, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện công khai thông tin 88 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền 842.455.080.473 đồng.

Lý do công khai: Vi phạm quy định tải điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trong số 88 doanh nghiệp vừa được Cục Thuế Vĩnh Phúc công khai nợ thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ T&T (Công ty T&T) đứng đầu danh sách với tiền nợ cộng dồn lên đến hơn 382 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty Cổ phần Đầu tư VCI (Công ty VCI) nợ thuế 122,4 tỷ đồng.

Thế nhưng, ít ai biết rằng Công ty T&T và Công ty VCI là những doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của doanh nhân Lê Tiến Thắng - cổ đông nắm quyền chi phối tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái - một doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực xây lắp và đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể hơn, Công ty T&T được thành lập ngày 26/1/2010, có địa chỉ trụ sở chính tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty T&T còn được biết đến là chủ đầu tư khu nhà ở đô thị tại phường Khai Quang, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên (tên thương mại: Khu đô thị VCI Sky Garden Vĩnh Yên).

Dự án này được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2010, có quy mô 17,2 ha, VCI Sky Garden được quy hoạch với 395 căn shophouse, một tòa tháp đôi cao 21 tầng, diện tích 1,7 ha xây nhà ở xã hội với 2 tòa chung cư 11 tầng với 216 căn hộ.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2024, dự án khu đô thị VCI Sky Garden Vĩnh Yên của Công ty T&T được cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc nêu tên trong danh sách những dự án chậm tiến độ. Cụ thể, tiến độ về thời gian, dự án chậm nhiều tháng, kể từ ngày được điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (18/5/2021 - 18/1/2023).

Theo một công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải vào tháng 12/2023, ông Nguyễn Phú Hiệp (sinh năm 1978) được giới thiệu đảm nhiệm vài trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty T&T.

Đồng thời, dữ liệu của Báo Thanh tra cho biết, tính đến cuối năm 2023, vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty T&T đạt 700 tỷ đồng. Trong đó, Công ty VCI góp 315 tỷ đồng, tương ứng 45% cổ phần; ông Nguyễn Việt Tuấn góp 175 tỷ đồng, tương ứng 25% cổ phần…

Trong khi đó, Công ty VCI thành lập vào tháng 3/2010, có địa chỉ đăng ký tại đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Cập nhật đến tháng 9/2018, vốn điều lệ Công ty VCI đạt 700 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có sự góp mặt của ông Lê Tiến Thắng sở hữu 91,784%, ông Nguyễn Phú Hiệp sở hữu 0,416%, ông Nguyễn Việt Tuấn sở hữu 6,5%.

Tại Vĩnh Phúc, Công ty VCI ghi dấu ấn của mình tại nhiều dự án như khu dịch vụ biệt thự trung tâm thị trấn Tam Đảo (diện tích khu đất là 2.320m2); chung cư thương mại 25 tầng - VCI Tower (diện tích gần 5.819m2); khu nhà ở đô thị Mountain View (diện tích gần 93.000m2); tòa nhà phức hợp VCI Complex; tổ hợp khách sạn Grand Victory Hotel quy mô đất lên tới 6.876m2, cao đến 13 tầng nổi và 1 tầng hầm…

Tương tự Công ty T&T, hồi tháng 1/2024, dự án khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên - MOUNTAIN VIEW do Công ty VCCI làm chủ đầu tư cũng bị điểm tên vì chậm tiến độ. Tiến độ về thời gian, theo văn bản chấp thuận đầu tư, dự án này được chấp thuận trong giai đoạn 2017 - 2021.

Như vậy, cả hai dự án chậm tiến độ vừa nêu trên đều được chấp thuận/điều chỉnh chủ trương đầu tư trong giai đoạn tỉnh Vĩnh Phúc chưa có nhiều biến động về mặt nhân sự.

Hé mở về công ty Bắc Ái

Cuối cùng, không thể không nhắc tới Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bắc Ái, “hạt nhân lõi” trong hệ sinh thái của doanh nhân Lê Tiến Thắng.

Công ty Bắc Ái thành lập tháng 11/2024, có địa chỉ tại đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bắc Ái được biết tham gia dự án BT đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa có vốn 2.527 tỷ đồng. Ngoài ra, Bắc Ái còn tham gia một dự án BOT lớn khác là dự án “đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km 1125 - Km 1153, tỉnh Bình Định” có tổng mức đầu tư 1.785 tỷ đồng; hay dính nhiều lùm xùm tại dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy (tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng)..

Tính đến cuối năm 2023, vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty Bắc Ái đạt 900 tỷ đồng. Bao gồm, ông Lê Tiến Thắng góp 810 tỷ đồng, tương ứng 90% cổ phần; ông Lê Văn Duẩn và ông Nguyễn Phú Hiệp đóng góp mỗi người 5% cổ phần còn lại của công ty.

Bên cạnh việc nắm giữ nhiều tài sản tại Vĩnh Phúc, bộ ba Công ty Bắc Ái, Công ty T&T và Công ty VCI còn có kịch bản phát triển khá tương đồng trong những năm qua, tăng vốn nhanh, trong bối cảnh lao động đăng ký chỉ vài người.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm tốt, giá tốt, dòng tiền tốt, thanh khoản tốt: Nhà phố Cát Tường hút nhà đầu tư

Sản phẩm tốt, giá tốt, dòng tiền tốt, thanh khoản tốt: Nhà phố Cát Tường hút nhà đầu tư

(Thanh tra) - Khu Đông Bắc Hà Nội đang trở thành tâm điểm nóng nhất trên thị trường bất động sản khi Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc gia được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025. Mảnh ghép quan trọng mang lại tiềm năng vô hạn cho siêu đô thị Vinhomes Global Gate, trong đó, hưởng lợi nhiều nhất là phân khu Cát Tường với cơ hội đầu tư “4 tốt” - sản phẩm tốt, giá tốt, dòng tiền tốt, thanh khoản tốt - lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường.

13:06 23/10/2024
Thanh Hóa: Hủy bỏ quyết định về đấu giá quyền sử dụng đất vì mâu thuẫn, chồng chéo Luật Đất đai

Thanh Hóa: Hủy bỏ quyết định về đấu giá quyền sử dụng đất vì mâu thuẫn, chồng chéo Luật Đất đai

(Thanh tra) - Ngày 23/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thường kỳ tháng 10/2024, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào một số chương trình, kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, xem xét, thống nhất hủy bỏ quyết định đấu giá quyền sử dụng đất vì mâu thuẩn, chồng chéo Luật Đất đai năm 2024.

Văn Thanh

12:52 23/10/2024

Tin mới nhất

Xem thêm