Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Viglacera “đại phẫu” mảng bất động sản

Thanh Giang

Thứ hai, 25/08/2025 - 13:14

(Thanh tra) - Viglacera vừa thông qua phương án tái cấu trúc mạnh mẽ mảng bất động sản, với kế hoạch chuyển giao hoạt động của nhiều công ty thành viên và đổi mới mô hình tổ chức trước cuối năm 2025.

Viglacera vừa thông qua phương án tái cấu trúc mạnh mẽ mảng bất động sản. Ảnh minh hoạ.

Mới đây, Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị, thông qua phương án đổi mới tổ chức hoạt động mảng bất động sản nhằm triển khai định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, Viglacera sẽ chuyển giao bộ máy hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Công ty Xây dựng Viglacera sang Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Viglacera; đồng thời chuyển giao Công ty Thi công cơ giới Viglacera sang Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Viglacera. 

Sau khi tiếp nhận, hai công ty này sẽ được đổi mới mô hình tổ chức, dự kiến triển khai trước ngày 31/12/2025.

Trong số các công ty con, giai đoạn trước mắt Viglacera giữ nguyên cơ cấu sở hữu vốn tại CTCP Tư vấn Viglacera và CTCP Visaho, song sẽ thực hiện thoái vốn tại thời điểm phù hợp.

Theo tìm hiểu, CTCP Visaho được thành lập năm 2015 bởi 4 cổ đông gồm VGC; Công ty Sankei Building Management (thuộc Tập đoàn Sankei Building - Nhật Bản); CTCP Đầu tư & Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và CTCP OWI.

Hiện Visaho quản lý, vận hành nhiều dự án bất động sản cao cấp tại Hà Nội như Capital Place, Swanlake Residences, The ZEI, Hoàng Thành Tower, Thăng Long Number One… Tính đến ngày 30/6/2025, Viglacera ghi nhận 5,4 tỷ đồng giá trị vốn góp vào Visaho.

Trước đó, Viglacera công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 với doanh thu thuần 3.240 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, mảng cho thuê đất khu công nghiệp và dịch vụ tiện ích đạt 1.005 tỷ đồng, chiếm 31% tổng doanh thu, tăng trưởng tới 41%.

Năm 2025, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.437 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.743 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 7% so với năm 2024. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh: Gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tại phường Kiến Tường và xã Mộc Hóa

Tây Ninh: Gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng tại phường Kiến Tường và xã Mộc Hóa

(Thanh tra) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đề nghị các sở, ban, ngành và các đơn vị phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phường Kiến Tường và xã Mộc Hóa tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Tân An - Bình Hiệp.

Thu Huyền

16:04 18/09/2026
Vì sao Gia Lai mở thêm tuyến cao tốc hơn 17.000 tỷ đồng?

Vì sao Gia Lai mở thêm tuyến cao tốc hơn 17.000 tỷ đồng?

(Thanh tra) - Gia Lai đang triển khai Dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư khoảng 17.041 tỷ đồng. Dự án dài khoảng 54,4km, là đoạn tuyến quan trọng trong trục cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh dài khoảng 179km được quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

15:36 18/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm