Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ tư, 07/06/2023 - 17:34
(Thanh tra) - Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Thi, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về việc chiếu xạ đối với quả vải của tỉnh Bắc Giang nói riêng và các loại quả khác khu vực phía Bắc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Huỳnh Thành Đạt đã mang đến tin vui cho người nông dân các tỉnh phía Bắc.
Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt. Ảnh: Hoàng Nam
Đại biểu Nguyễn Văn Thi đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng Bộ KHCN: Yêu cầu chiếu xạ là bắt buộc khi xuất khẩu vào một số nước, trong đó có Hoa Kỳ. Trong những năm qua, quả vải Bắc Giang luôn phải đưa vào tận TP Hồ Chí Minh để chiếu xạ, làm cho chi phí thời gian và giá thành bị đội lên. Bộ KHCN có giải pháp gì để việc chiếu xạ quả vải cũng như nhiều loại quả khác ở khu vực phía Bắc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi xuất khẩu vào thị trường một số nước trong thời gian tới.
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, trước đây, để xuất khẩu sang Mỹ, những quả vải từ Bắc Giang phải đưa vào TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long để chiếu xạ theo đúng yêu cầu của các đơn vị nhập khẩu phía Mỹ. Việc chiếu xạ này được các chuyên gia do phía Mỹ cử sang giám sát toàn bộ quá trình, sau khi đáp ứng đúng tiêu chuẩn chiếu xạ, quả vải mới đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ. Việc này đúng là gây mất nhiều thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường Mỹ có yêu cầu khắt khe như vậy, nên muốn đưa quả vải vào được thị trường Mỹ thì buộc phải tuân thủ yêu cầu của họ. Đối với một số thị trường khác, yêu cầu về việc chiếu xạ thì bớt khắt khe hơn, ví dụ như Australia.
Theo Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt, vừa qua, bộ đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương để tổ chức các cuộc đàm phán với các đơn vị nhập khẩu phía Mỹ và đã đạt được sự đồng thuận, nhất trí. Trong thời gian tới, việc chiếu xạ tại miền Bắc sẽ được triển khai, không chỉ chiếu xạ cho quả vải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mà các loại trái cây khác, trên các địa phương khác có nhu cầu chiếu xạ thì đều có thể sử dụng và đáp ứng theo đúng những yêu cầu rất khắt khe của thị trường Mỹ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt