Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/03/2015 - 18:05
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ra Nghị quyết tăng thuế bảo vệ môi trường xăng dầu trên cơ sở đề nghị theo tờ trình của Chính phủ.
Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN
Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường xăng dầu từ ngày 1/5 sẽ tăng từ 1.000 đồng lên 3.000 đồng/lít (tăng 300%). Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, dầu các loại và mỡ nhờn sẽ tăng lên tương ứng, lên 3 lần.
Tuy nhiên, trừ mặt hàng là dầu hỏa (sẽ giữ mức hiện tại 300 đồng/lít), tỷ lệ phân chia giữ nguyên như quy định giữa trung ương và địa phương.
Đó là kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phương án điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường theo đề xuất của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ 36 ngày 10/3.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, do Việt Nam phải thực hiện các cam kết quốc tế, cắt giảm thuế xuất nhập khẩu theo lộ trình.
Bên cạnh đó, do giá xăng dầu thế giới giảm từ đầu năm đến nay đã kh iến số thu cho ngân sách nhà nước giảm.
Hơn nữa, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn Lào, Campuchia, Trung Quốc, do đó xuất hiện tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới.
Chính vì vậy, để bù một phần giảm thu ngân sách, phù hợp với lộ trình hội nhập ASEAN, nên Chính ph ủ đề nghị tăng thuế bảo vệ môi trường gấp ba lần hiện nay.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giải thích rõ, việc tăng thuế bảo vệ môi trường nhưng giảm thuế xuất nhập khẩu theo đúng cam kết ASEAN, tính ra số tăng thấp hơn số giảm nên không ảnh hưởng đến giá bán lẻ.
Mặc dù vậy, mức tăng trên vẫn còn nhiều đại biểu băn khoăn. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu gấp 3 lần, liệu có đảm bảo giá bán lẻ xăng dầu trong nước không cao hơn thế giới, nhất là khi giá dầu thế giới tăng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng góp ý cần có lộ trình nâng thuế hợp lý, không nên tăng đột ngột tạo tâm lý không tốt cho người dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh thu thuế bảo vệ môi trường để bảo vệ môi trường, không để phân phối làm việc khác, hay bù cho hụt thu ngân sách.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xuân về trên miền Tây Nam Bộ, mang theo sắc lúa non, hương phù sa và những chuyến xe rộn ràng trên các tuyến đường mới. Giữa không gian sông nước hiền hòa ấy, những con đường cao tốc, cầu lớn vừa hoàn thành đang lặng lẽ tạo nên một mùa Xuân khác - mùa Xuân của kết nối, của niềm tin được nối dài theo những tuyến đường mới và khát vọng bứt phá đang dần thành hình. Năm 2025 vì thế trở thành một năm đặc biệt, khi hạ tầng giao thông miền Tây tăng tốc rõ nét, mở ra những chuyển động mới cho phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng.
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Hạ tầng hàng không khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang có những điều chỉnh đáng chú ý khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa để sửa chữa, trong khi Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Quang Dân
PGS. TS Ngô Trí Long (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính)
Hoàng Long
Nguyễn Điểm
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyễn Giang
Minh Nguyệt - Dương Nguyễn
Minh Tân
Chu Tuấn
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trần Quý
Đăng Tân
Thanh Lương
Văn Thanh
Hải Anh