Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ tư, 22/07/2026 - 20:12
(Thanh tra) - Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các Hội nghị liên quan, ngày 22/7, tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất ASEAN cùng Nga và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời nhấn mạnh tuân thủ luật pháp quốc tế, giữ vững hòa bình, ổn định khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ do Campuchia, nước điều phối quan hệ, và Hoa Kỳ đồng chủ trì. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ đối với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, đồng thời đề nghị hai bên sớm hoàn tất và triển khai hiệu quả Chương trình công tác toàn diện giai đoạn mới.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tái khẳng định cam kết “ủng hộ 100%” vai trò trung tâm của ASEAN; đánh giá Đông Nam Á là động lực tăng trưởng toàn cầu của thế kỷ 21, gắn kết trực tiếp quan tâm và lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực.
Cam kết tiếp tục các khoản đầu tư, viện trợ quan trong cho khu vực, tập trung vào lĩnh vực chuỗi cung ứng bền vững, kinh tế số và an ninh năng lượng, trong đó tiếp tục hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của ASEAN, kết nối lưới điện và hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự.
Về hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại và đầu tư cởi mở, minh bạch và cùng có lợi, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và kết nối năng lượng khu vực.
Bộ trưởng cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ hợp tác tiểu vùng Mê Công, nhất là trong các lĩnh vực quản lý nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng bền vững và nguồn nhân lực.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Ông đánh giá cao sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ xây dựng cấu trúc khu vực cởi mở, bao trùm, minh bạch, tự cường và dựa trên luật lệ với ASEAN là trung tâm.
Về tình hình Trung Đông, Bộ trưởng kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại, khôi phục lại các tuyến giao thông an toàn, liên tục và không bị cản trở tại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng lâu dài của việc bảo vệ tự do hàng hải, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm tại Kazan là dấu mốc quan trọng, khẳng định giá trị chiến lược của quan hệ ASEAN-Nga và tạo động lực mới cho hợp tác hai bên.
Để chuyển tầm nhìn và cam kết của lãnh đạo thành các kết quả cụ thể, Bộ trưởng đề nghị hai bên tạo đột phá về hợp tác kinh tế, hướng tới mục tiêu thương mại 45 tỷ USD vào năm 2035; sớm cụ thể hoá Tuyên bố chung ASEAN-Nga về hợp tác năng lượng, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở lưu trữ và dự trữ nhiên liệu chiến lược, mở rộng thương mại LNG, tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, điện hạt nhân dân sự và công nghệ tiết kiệm năng lượng…
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga đối với hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, và quyết tâm triển khai hiệu quả các thoả thuận, quyết định của Lãnh đạo cấp cao; đồng thời hoan nghênh và sẵn sàng hỗ trợ ASEAN tăng cường hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị ASEAN và Nga mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu chung, hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số và an ninh số; phát huy hiệu quả Đối thoại ASEAN-Nga về an ninh ICT và cơ chế hợp tác giữa Nga với các quan chức cao cấp ASEAN về chuyển đổi số, trong đó có hỗ trợ triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
Trong lĩnh vực văn hoá xã hội, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tăng cường kết nối nhân dân thông qua thúc đẩy du lịch, mở rộng các đường bay trực tiếp và hợp tác thanh niên. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực tổ chức thành công Hội nghị các Nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga lần thứ hai vào năm 2027.
Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và giải quyết hòa bình các tranh chấp; hoan nghênh Nga tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực, ủng hộ vai trò trung tâm và các lập trường chung của ASEAN đối với những vấn đề ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.
Hướng tới việc Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò nước Điều phối quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn 2027-2030, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN và Nga đưa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai bên và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các Hội nghị liên quan, ngày 22/7, tại Philippines, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề xuất ASEAN cùng Nga và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời nhấn mạnh tuân thủ luật pháp quốc tế, giữ vững hòa bình, ổn định khu vực.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông; đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp UNCLOS 1982.
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trọng Tài
Phương Hiếu
Dương Nguyễn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Hương Trà
Thanh Lương
Văn Thanh
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thanh Lương