Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tây Ninh: Tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Thu Huyền

Thứ năm, 21/05/2026 - 15:36

(Thanh tra) - Tỉnh Tây Ninh đang tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn, với mục tiêu hoàn thành 100% công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng toàn tuyến chậm nhất vào ngày 12/8/2026.

Một đoạn của dự án đường Vành đai 4 TPHCM được quy hoạch trùng với dự án đường ĐT830E tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thu Huyền

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm áp lực giao thông khu vực nội đô và mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 159,31km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 74,526km, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 675,29ha. UBND tỉnh Tây Ninh được giao làm cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền 3 dự án thành phần, trong đó có dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, dự án đường Vành đai 4 TPHCM không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông chiến lược mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ. Chính vì vậy, tỉnh đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho triển khai thi công.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, phạm vi triển khai dự án trải rộng trên địa bàn 15 xã gồm Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc và Tân Tập.

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 (tại kỳ họp thứ 10), có 999 tỷ đồng được bố trí để bồi thường, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên của dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh.

Để bảo đảm tiến độ chung của dự án, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn, đồng thời yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong đó, việc triển khai các khu tái định cư nhằm bảo đảm nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng được xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo đó, 5 khu tái định cư sẽ được thực hiện tại các xã Hòa Khánh, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập với tổng diện tích hơn 71ha.

Cụ thể hóa vấn đề này, ngày 20/5, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khởi công xây dựng Khu tái định cư Hòa Khánh với diện tích hơn 30ha, bố trí gần 1.400 nền cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 4 TPHCM thuộc 3 xã Hòa Khánh, Hậu Nghĩa và Đức Lập.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Tây Ninh, các khu tái định cư phải được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn về giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc, xử lý môi trường cũng như bảo đảm khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa và thương mại. Việc bố trí tái định cư cũng phải phù hợp với điều kiện sinh hoạt, phong tục và tập quán của người dân địa phương.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng phần tuyến chính được triển khai đồng loạt tại 15 xã. Trong đó, những địa bàn có diện tích thu hồi lớn như Thạnh Lợi, Hòa Khánh, Hậu Nghĩa hay Bình Đức đang được tập trung nhân lực, nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, lập phương án bồi thường và tổ chức chi trả cho người dân. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng toàn tuyến chậm nhất vào ngày 12/8/2026.

Nhằm đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phát huy tối đa trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành. Các địa phương được yêu cầu trực tiếp bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm; đồng thời gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ liên quan.

Trong quá trình thực hiện, tỉnh Tây Ninh xác định việc công khai, minh bạch thông tin là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Theo đó, tất cả các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều phải được thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân dễ dàng tiếp cận, giám sát và phản ánh nếu có vướng mắc. Công tác đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng cũng được chú trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ngoài ra, tỉnh thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với từng giai đoạn triển khai. Các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tuần và hằng tháng được tổ chức để đánh giá tiến độ, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ sẽ tạo tiền đề quan trọng để dự án đường Vành đai 4 TPHCM sớm được triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng, nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm