Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ ba, 02/12/2025 - 12:52
(Thanh tra) - Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh Tây Ninh tiếp tục được cải thiện, phấn đấu hết năm 2025 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh khảo sát Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62. Ảnh: Thu Huyền
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, trong tháng 11/2025 và 11 tháng năm 2025, công tác giải ngân đầu tư công tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện.
Tỉnh đã thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo kết quả và những khó khăn hàng tuần.
Tổng vốn đầu tư công đã phân bổ năm 2025 là 17.121,795 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11/2025, tỉnh Tây Ninh đã giải ngân vốn đầu tư công 11.957 tỷ đồng, đạt 73,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 69,84% kế hoạch UBND tỉnh phân bổ.
Các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh giải ngân. Theo UBND tỉnh Tây Ninh, kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 giao 352,5 tỷ đồng. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 341,180 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2,918 tỷ đồng, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 8,498 tỷ đồng.
Tính đến ngày 27/11/2025, tỉnh Tây Ninh giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia là 260 tỷ đồng, đạt 73,84% kế hoạch. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giải ngân 251,6 tỷ đồng, đạt 73,75% kế hoạch, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân 733 triệu đồng, đạt 25,12%, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 8 tỷ đồng, đạt 94,19% kế hoạch.

Tỉnh Tây Ninh đang đốc thúc giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa. Ảnh: Thu Huyền
Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được tỉnh Tây Ninh chú trọng thực hiện. Theo đó, việc cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm sâu sát, triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận cơ hội đầu tư.
Trong 11 tháng năm 2025 tỉnh Tây Ninh thành lập mới 4.372 doanh nghiệp (tăng 54% so cùng kỳ), với tổng vốn 33.253 tỷ đồng (tăng 145% so cùng kỳ). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 32.800 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 927.899 tỷ đồng; trong đó, có 25.323 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế, với tổng vốn 777.201 tỷ đồng.
Cũng trong 11 tháng năm 2025, tỉnh Tây Ninh cấp mới 160 dự án trong nước (tăng 78 dự án); cấp mới 181 dự án đầu tư nước ngoài (tăng 45 dự án so với cùng kỳ), vốn đầu tư cấp mới 861,181 triệu USD (tăng 14,55 triệu USD). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.952 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), vốn đầu tư đăng ký 24.539,29 triệu USD.
Đối với lĩnh vực đầu tư công, UBND tỉnh Tây Ninh xác định thời gian tới đây vẫn là một trong những lĩnh vực trọng tâm và yêu cầu các sở, ngành tỉnh cũng như UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện.
Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, phấn đấu hết năm 2025 tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo. Đồng thời tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư trung hạn 2026 - 2030 đạt chất lượng, hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk trong những tháng đầu năm 2026 vẫn ở mức thấp. Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, siết trách nhiệm và tăng tốc giải ngân ngay từ cơ sở.
(Thanh tra) - Khi Sân bay Quốc tế Long Thành chính thức vận hành giai đoạn 1 từ năm 2026, trục Tôn Đức Thắng (25B) được xác lập là tuyến kết nối thương mại hình thành sớm tại Nhơn Trạch. Đây là trục giao thông nối thẳng sân bay, bám sát nhịp đô thị, cho phép kích hoạt dòng xe cá nhân và thương mại dịch vụ ngay từ những giai đoạn đầu.
Hương Huyền
Chu Tuấn
T. Minh
Hải Hà
B.S
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang
Văn Tám – Hồng Hoa