Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thu Huyền
Thứ ba, 05/08/2025 - 16:01
(Thanh tra) - Tính đến hết tháng 7/2025 có 15 trong tổng số 33 chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giải ngân vốn đầu tư công từ 50% trở lên, tuy nhiên xét tổng thể thì tốc độ giải ngân còn chậm. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc, khẩn trương giải ngân.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Thu Huyền
Ngày 5/8, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ giải ngân đầu tư công đến hết tháng 7/2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Theo báo cáo, toàn tỉnh Tây Ninh có 33 chủ đầu tư với tổng kế hoạch vốn đầu tư công tính đến hết tháng 7/2025 đạt hơn 7.643 tỷ đồng. Trong tổng số 33 chủ đầu tư, có 15 đơn vị đạt mức giải ngân từ 50% trở lên, được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhưng trong bối cảnh đó vẫn có 15 đơn vị đạt mức giải ngân từ 50% trở lên, đây là tín hiệu tích cực.
Các sở, ban, ngành và chủ đầu tư đã chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân, trong đó nổi bật là các vướng mắc phát sinh sau sáp nhập địa giới hành chính như thay đổi chủ đầu tư, đối tượng thụ hưởng. Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng có một số vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Để đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 70% trong quý III/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở ngành, địa phương, các chủ đầu tư và đơn vị thi công xử lý dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu các đơn vị cập nhật báo cáo tiến độ giải ngân hằng tuần, hằng tháng để UBND tỉnh nắm bắt, chỉ đạo theo kế hoạch.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Năm 2025 khép lại với nhiều gam sáng của ngành Công Thương, lĩnh vực giữ vai trò trụ cột trong nền kinh tế.
Hoàng Hưng
Kim Thành
Hải Hà
Hải Hà
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra