Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Quảng Ninh: Siết chặt quản lý thị trường hàng hoá

Trọng Tài

Thứ tư, 08/02/2023 - 13:25

(Thanh tra) - Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng; không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Lực lượng QLTT số 6 (Cục QLTT Quảng Ninh) kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP Uông Bí. Ảnh: TTTT

Để giữ ổn định thị trường, ngay từ tháng 11/2022, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng thời, ban hành 4 văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính đối với nhóm hàng hóa là những mặt hàng thiết yếu.

Ngoài ra, thành lập 2 tổ công tác để đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch…

Qua công tác kiểm tra, lực lượng QLTT tỉnh đã phát hiện, xử lý 107 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mại với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiêu huỷ, bán phát mại hàng hoá gần 3,4 tỷ đồng…

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, trên địa bàn Quảng Ninh diễn ra nhiều hoạt động lễ hội, lượng khách đến các điểm du lịch tăng cao, vì vậy, một số hàng hoá tiêu dùng, thực phẩm có nguy cơ bị tăng giá bất hợp lý nếu không được kiểm soát tốt.

Trước thực trạng đó, Cục QLTT Quảng Ninh đã chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị tập trung vào công việc ngay từ những ngày đầu năm; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo, đội QLTT các địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động làm tốt công tác quản lý địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống, giữ xe trong và ngoài khu du lịch.

Đội QLTT số 8 (Cục QLTT Quảng Ninh) phối hợp với lực lượng chức năng, phát hiện và xử lý hơn 200 kg bì lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: TTTT

Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở Ban quản lý các di tích, cơ sở kinh doanh thương mại thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không cung cấp, bán sản phẩm hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu.

Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh hàng hoá, cung cấp dịch vụ phục vụ lễ hội đầu xuân ở các địa phương trong tỉnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao...

Thời gian tới, cùng với việc tăng cường quản lý chặt chẽ tại các lễ hội nhằm ổn định thị trường, đảm bảo cho người dân vui xuân, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các khu vực, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ đầu mối, các tuyến đường bộ, đường sắt... nhất là các địa bàn trọng điểm tại các tỉnh biên giới.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các hành vi kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... qua mạng xã hội và các nền tảng số.

Kết hợp công tác kiểm tra, xử lý vi phạm với việc vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thực hiện việc ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, kém chất lượng; kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm