Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tại tỉnh Lâm Đồng

Vũ Linh

Thứ ba, 03/03/2026 - 15:34

(Thanh tra) - Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu Đoàn công tác 751 của Chính phủ đã chủ trì buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Vũ Linh

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã tích cực chỉ đạo, triển khai các giải pháp để tháo gỡ sớm nhất khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhằm khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên. Ảnh: Vũ Linh

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Ban Chỉ đạo và thành lập 6 Tổ công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng). 6 Tổ công tác đã tích cực triển khai thực hiện, tổ chức  42 cuộc họp; kiểm tra hiện trường các dự án để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đến nay, đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án. Đồng thời, hoàn thành phân nhóm lĩnh vực khó khăn vướng mắc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cũng báo cáo với Đoàn công tác xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ 27 dự án. Trong đó, 21 dự án năng lượng gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện và 06 dự án thương mại, du lịch dịch vụ.

“Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án này để các dự án sớm đi vào hoạt động sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, cảnh quan, tăng doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, góp phần thực hiện chủ trương chống lãng phí”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chia sẻ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Vũ Linh

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã chủ động và tích cực tập trung trong việc thực hiện chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương để giải phóng nguồn lực, sớm đưa các dự án vào sử dụng, không để thất thoát, lãng phí tài sản, nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Tuy nhiên, tỉnh cũng cần tiếp tục thực hiện rà soát kỹ để cập nhật, bổ sung các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh để tổng hợp đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo các nhóm dự án cụ thể, báo cáo các dự án khó khăn, vướng mắc trên Hệ thống 751. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc rà soát, giải quyết dứt điểm việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự vào cuộc tích cực của tỉnh Lâm Đồng trong tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc; nêu rõ Lâm Đồng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ, ngành chức năng trong phân loại, cập nhật, rà soát, tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài. Cho rằng việc tháo gỡ có ý nghĩa rất quan trọng, qua đó giải phóng một nguồn lực rất lớn để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trên tinh thần này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã cho ý kiến, chỉ đạo cụ thể về vấn đề xử lý các sai phạm; chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ, công tác phân loại, giải pháp trong tháo gỡ cho các dự án, nhóm dự án được xác định có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài của tỉnh Lâm Đồng đang cần tập trung xử lý, giải quyết, tháo gỡ, trong đó có 21 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng (6 dự án điện gió; 13 dự án năng lượng tái tạo; 2 dự án thủy điện) và 6 dự án thương mại, du lịch dịch vụ.

"Chúng ta đang đứng trước một thực tế là thấy hàng triệu tỷ đồng, hàng chục nghìn ha đất ở các dự án 'đắp chăn, đắp chiếu'. Đây là một sự lãng phí vô cùng, Bộ Chính trị đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo về vấn đề này. Nếu làm được chúng ta sẽ giải phóng được một nguồn lực rất lớn để đưa vào nền kinh tế, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển. Vì vậy, các đồng chí phải nhận thức rõ trách nhiệm chính trị của mình, phải tập trung tháo gỡ quyết liệt, hiệu quả, đi kèm với đó là phải xử lý nghiêm các sai phạm", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Ngày 11/4/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban.

Theo thông tin tổng hợp trên Hệ thống 751, tính đến hết ngày 1/3/2026, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 134 dự án có khó khăn, vướng mắc với tổng quy mô hơn 13.489 ha đất, tổng mức đầu tư là trên 116.037 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm dự án đất đai đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 có 5 dự án; nhóm dự án địa phương xác định thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương là 51 dự án; nhóm dự án có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của bộ, ngành, địa phương là 69 dự án; nhóm các dự án PPP, BT có 2 dự án; nhóm danh mục dự án đề nghị thu hồi do đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc hoặc đã có phương án xử lý là 7 dự án.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm