Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nghệ An yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt tháo gỡ vướng mắc các dự án

Văn Thanh

Thứ tư, 06/05/2026 - 20:30

(Thanh tra) - Hàng loạt công trình, dự án trọng điểm tại Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ, song vướng mắc lớn nhất vẫn là giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh Nghệ an yêu cầu xử lý dứt điểm từng khó khăn, tạo đà khởi công và thi công đồng loạt trong tháng 5/2026.

Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các dự án. Ảnh: Phan Quỳnh

Nghệ An nhiều dự án tăng tốc, nhưng mặt bằng vẫn “cản bước”

Chiều 6/5, Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận chủ trì, yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn để đảm bảo tiến độ chung.

Theo báo cáo, dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đã hoàn tất phê duyệt 10 dự án thành phần. Các địa phương cơ bản hoàn thành trích lục, trích đo đợt 1 và đang triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hướng tới khởi công vào ngày 18/5/2026. Tuy nhiên, việc sai lệch diện tích thực tế so với hồ sơ khiến công tác bồi thường phải điều chỉnh bổ sung, ảnh hưởng tiến độ.

Tại dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh, tỉnh Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng khu vực quốc phòng và các hạng mục phụ trợ đang được triển khai khẩn trương. Trong khi đó, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến dài 10,69 km, nhưng vẫn chưa thể thi công toàn tuyến do vướng hệ thống điện, viễn thông, cấp nước. Hiện mới thi công được 8,94 km.

Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, song còn 5 hộ chưa bàn giao. Giai đoạn 2 vẫn đang chi trả bồi thường cho đất nông nghiệp, đồng thời phát sinh yêu cầu bố trí khoảng 65 lô tái định cư.

Với dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An các thủ tục chuẩn bị đầu tư đang được hoàn thiện, dự kiến khởi công cùng thời điểm 18/5. Ở khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp lớn như VSIP I, VSIP III, Hoàng Mai I, Hoàng Mai II đều đạt tiến độ giải phóng mặt bằng khá, song vẫn còn phần diện tích chưa hoàn tất.

Dồn lực tháo gỡ từng khó khăn, không để ách tắc kéo dài

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến bồi thường đất nông nghiệp ngoài phạm vi dự án nhưng khó canh tác, thiếu quỹ tái định cư, bãi đổ thải, cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ tiến độ một số dự án còn chậm, việc xử lý vướng mắc chưa dứt điểm, điển hình là dự án Quốc lộ 46.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của các dự án trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt hơn, thực hiện phương châm “vướng ở đâu, gỡ ở đó”. Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là cản bước của các khó khăn, cần tập trung xử lý với trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các sở, ngành ở Nghệ An được giao chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, tối đa cho người dân. Đồng thời, các chủ đầu tư, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, thiết bị; tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công.

Yêu cầu đặt ra là không để tình trạng ách tắc kéo dài, ảnh hưởng tiến độ chung, phấn đấu đưa các công trình, dự án về đích đúng kế hoạch, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Nghệ An trong giai đoạn tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm