Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bình Định:

Làng cuối cùng của tỉnh được cấp điện lưới quốc gia

P.V

Chủ nhật, 27/04/2025 - 16:10

(Thanh tra) - Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Cty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) vừa phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành công trình cấp điện cho làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) từ lưới điện quốc gia. Như vậy, “vùng lõm” cuối cùng của tỉnh Bình Định đã phủ điện, ghi dấu mốc 100% hộ dân toàn tỉnh có điện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình điện

Vượt núi, băng hồ đưa điện tới làng

Canh Tiến là ngôi làng nhỏ nằm sâu trong lòng hồ Núi Một và rừng rậm núi cao, cách TP Quy Nhơn khoảng 70 km. Làng hiện có 188 hộ, với 538 nhân khẩu chủ yếu là người đồng bào dân tộc Ba Na, Chăm sinh sống. Ngôi làng gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Để đến được làng, phải đi xuồng qua hồ hơn 10 km; hoặc phải băng rừng, vượt đèo Nha Sam mất hơn 3 giờ đồng hồ. Đường xá xa xôi, cách trở khiến làng Canh Tiến không thể phát triển kinh tế, du lịch. Người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi, làm nương rẫy… Từ bao năm nay, bà con nơi đây luôn mong mỏi có điện về làng để nâng cao đời sống.

Từ chủ trương của UBND tỉnh Bình Định, Tổng Cty Điện lực miền Trung, Cty Điện lực Bình Định đã nỗ lực băng rừng, vượt hồ, triển khai dự án cấp điện lưới quốc gia cho làng Canh Tiến.

Ngày 17/12/2024, công trình cấp điện cho làng Canh Tiến được khởi công, với tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng, do PC Bình Định làm chủ đầu tư. Quy mô khối lượng xây dựng gồm 12,9 km đường dây trung áp 22kV, 2,2 km đường dây hạ áp 0,23kV, 3 trạm biến áp mới với tổng dung lượng 137,5 kVA; lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa cho các hộ dân.

Ông Thái Minh Châu, Giám đốc PC Bình Định cho biết, trong suốt quá trình triển khai, công trình gặp không ít khó khăn: Địa hình hiểm trở, đường vận chuyển vật tư lầy lội, rừng keo dày đặc, thủ tục giải phóng mặt bằng kéo dài; nhiều vị trí không có đường, đơn vị phải mở đường trên núi để thi công, dựng cột. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao nhất, mọi trở ngại từng bước được tháo gỡ. Sau hơn 4 tháng thi công thần tốc, đến ngày 26/4/2025, công trình chính thức đóng điện và đưa vào vận hành, vượt tiến độ 4 tháng so với kế hoạch.

Đặc biệt, cùng với việc kéo điện tới làng, Cty Điện lực Bình Định đã miễn phí kéo đường dây điện sau công tơ tới nhà dân và tặng hệ thống chiếu sáng trong nhà cho 188 hộ đồng bào làng Canh Tiến.

Tặng quà cho các gia đình khó khăn ở làng Canh Tiến

Ánh điện thắp lên tương lai tươi sáng cho đồng bào

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cảm ơn EVNCPC, PC Bình Định đã nỗ lực vượt nhiều khó khăn, tập trung nguồn lực đưa điện tới làng Canh Tiến đúng tiến độ. Theo đó, tới nay, 100% số hộ dân trên địa bàn tỉnh đã có điện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, Canh Tiến từng là căn cứ cách mạng của tỉnh trong chiến tranh. Việc đưa điện về làng Canh Tiến là sự kiện quan trọng, thể hiện sự tri ân tới đồng bào, những người có công với cách mạng. Đồng thời, đây là bước ngoặt trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con Nhân dân trong làng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo dục, thông tin… Từ đây, sẽ tạo điều kiện cho bà con phát triển sản xuất, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại làng Canh Tiến, trước đây, người dân chỉ sử dụng hệ thống điện mặt trời để chiếu sáng, nguồn năng lượng rất hạn chế, ánh sáng chập chờn. Khi có điện lưới quốc gia về làng, đồng bào vui mừng sắm thêm thiết bị điện trong nhà.

Không giấu nổi niềm vui trong ngày khánh thành công trình, đồng bào làng Canh Tiến đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, ngành Điện lực và chính quyền địa phương.

 “Mong ước bao lâu của người dân làng đã trở thành hiện thực. Điện về làng rồi, kể từ hôm nay, bà con sẽ có đời sống tốt hơn, con cháu chúng tôi sẽ được học hành dưới ánh điện sáng!”, ông Đinh Văn Tào, Bí thư Chi bộ, Trưởng làng Canh Tiến phấn khởi nói.

Ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC cho biết: “Công trình cấp điện cho làng Canh Tiến là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của ngành Điện trong việc hiện thực hóa mục tiêu phủ sáng những “vùng lõm”. Với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là sứ mệnh vì cộng đồng. Tới nay, 100% số hộ dân tỉnh Bình Định đã được sử dụng điện. Thời gian tới, EVNCPC và PC Bình Định sẽ tiếp tục đồng hành với bà con trong quá trình sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Chúng tôi cam kết đảm bảo vận hành ổn định, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện để người dân yên tâm sinh hoạt và phát triển kinh tế”.

Công trình đóng điện và đưa vào vận hành lại càng có ý nghĩa hơn khi đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4; hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Cty Điện lực miền Trung (7/10/1975-7/10/2025).

Nhân dịp khánh thành công trình, EVNCPC và PC Bình Định cũng đã trao tặng 185 suất quà cho các hộ gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách và trao học bổng cho Qũy Khuyến học xã Canh Liên với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Thúc” tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

“Thúc” tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(Thanh tra) - Ngày 15/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đã có buổi thị sát tiến độ thực Dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và làm việc với một số tỉnh có tuyến đường đi qua. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án.

Trần Quý

22:31 15/05/2025
Giao thông là mạch máu kinh tế: Không thể xây dựng bằng sự cẩu thả

Giao thông là mạch máu kinh tế: Không thể xây dựng bằng sự cẩu thả

(Thanh tra) - Những năm gần đây, các dự án giao thông do địa phương chủ quản đã góp phần quan trọng vào việc phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, không ít công trình đã gặp sự cố, gây lãng phí ngân sách, ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Thanh Giang

15:30 15/05/2025

Tin mới nhất

Xem thêm