Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gắn hộp đèn cho taxi công nghệ, có đảm bảo công bằng trong kinh doanh?

Thứ ba, 25/06/2019 - 06:24

(Thanh tra)- Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) lại gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, trong đó, Bộ GTVT vẫn giữ quan điểm việc gắn hộp đèn cho taxi công nghệ.

Taxi công nghệ tại Singapore (xe Mercedes màu trắng), tại Thái Lan (xe màu xám), đều có gắn hộp đèn trên nóc xe. Ảnh: Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch VATA

Đây là lần thứ 9 Bộ GTVT gửi công văn tới Thủ tướng Chính phủ về vấn đề trên, và lần này Bộ GTVT vẫn bảo lưu quan điểm, khẳng định việc gắn hộp đèn cho taxi công nghệ là cần thiết, đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Trong công văn, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nêu rõ, việc bổ sung quy định gắn cố định hộp đèn trên xe Grab, taxi công nghệ nói chung nhằm đảm bảo quản lý đúng loại hình kinh doanh vận tải, xác định rõ hình thức ứng dụng hợp đồng điện tử với loại hình taxi. Đồng thời, việc gắn hộp đèn nhằm tránh tình trạng xe cá nhân trá hình để kinh doanh, dẫn đến khó khăn cho lực lượng tuần tra kiểm soát và công tác tổ chức giao thông đô thị...

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) Nguyễn Văn Quyền cho biết, VATA đồng thuận với dự thảo của Bộ GTVT, đặc biệt đảm bảo tính công bằng đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Ông Quyền cho rằng, xét từ góc độ đảm bảo sự bình đẳng, công bằng trong kinh doanh vận tải, thì vận tải là ngành kinh doanh có điều kiện, cần có phân biệt giữa xe kinh doanh và không kinh doanh, cần tổ chức quản lý về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Hiện nay, ở một số đô thị lớn có tổ chức giao thông theo hướng cấm hoặc hạn chế các phương tiện kinh doanh hoạt động theo thời gian trong ngày; đồng thời có một số khu vực ưu tiên cho xe taxi đi vào hoặc dừng, đỗ chờ khách… Nếu không có hộp đèn thì không có cơ sở để tổ chức và kiểm soát giao thông”, ông Quyền dẫn chứng: Ở các nước, họ phân biệt giữa xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải bằng màu sơn biển số đăng ký xe. Trong khi ở Việt Nam, do chưa phân biệt được theo màu sơn của biển số đăng ký, thì phải có hình thức nhận diện phù hợp. 

Về chi phí, việc lắp thêm hộp đèn có phát sinh thêm chi phí, tuy nhiên việc này cũng tạo thêm một kênh để giúp người vận tải kết nối với hành khách, và là nhận diện để xe kinh doanh vận tải được vào những khu vực được ưu tiên... Tham khảo kinh nghiệm quản lý của một số nước như Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ… thì các nước cũng có quy định này.

Ông Văn Công Điểm - đại diện cho Vato - hãng taxi công nghệ bày tỏ: “Quy định này của Bộ GTVT đảm bảo tính công bằng, đây là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải quan tâm, chờ đợi... và quy định này cũng sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng dễ giám sát”.
Theo một số bạn đọc, việc quy định gắn hộp đèn cho taxi công nghệ là điều rất cần thiết, vì nó đảm bảo công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải.

Bạn đọc Minh Thu ở quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi đồng tình quy định gắn hộp đèn điện tử hay gắn logo cho taxi công nghệ. Khi taxi công nghệ cũng như taxi truyền thống đều chở khách từ điểm A đến điểm B, thì đều phải gắn “mào” như nhau, như vậy mới công bằng. Tôi không nghĩ tài xế sợ gắn “mào” thì chi phí tăng, vì đã kinh doanh thì phải đầu tư".

Đồng quan điểm, bạn đọc Hương Giang ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh cho rằng, thực ra taxi công nghệ cũng là loại hình vận tải theo nhu cầu trong đô thị, các xe hoạt động theo nguyên lý trên về bản chất là taxi nhưng áp dụng công nghệ vào việc kinh doanh, nên cần phải quản lý và quy định tương tự taxi truyền thống.

"Khi quy định gắn “mào” cho taxi công nghệ được thông qua, thị trường sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh khốc liệt nhưng đầy tính công bằng. Quy định này cũng giúp cơ quan quản lý vận tải thuận lợi trong công tác quản lý...”, bạn đọc Hương Giang ở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh nói.

Nghiêm Lan

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

(Thanh tra) - Chiều ngày 26/6/2026, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Tập đoàn Becamex đã chính thức khởi công cụm 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 6.229 căn hộ. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026). Điểm nổi bật của đợt khởi công này là việc Tập đoàn Becamex dành khoảng 1.000 căn hộ cho thuê, nhằm đa dạng hóa loại hình nhà ở và đáp ứng nhu cầu an cư thực tế của người lao động, công nhân có thu nhập thấp trên địa bàn TPHCM.

Chu Tuấn

19:48 26/06/2026
Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) theo mô hình sinh thái được xem là hướng đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

18:00 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm