Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Động thổ dự án giáo dục trọng điểm nơi biên cương Thanh Hóa

Văn Thanh

Thứ ba, 19/08/2025 - 13:30

(Thanh tra) - Ngày 19/8, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ động thổ Dự án nâng cấp, cải tạo Trường Nội trú liên cấp tiểu học – THCS Sơn Thủy, xã Sơn Thủy. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mang dấu ấn chiến lược trong đầu tư phát triển giáo dục vùng biên giới.

Động thổ dự án giáo dục trọng điểm nơi biên cương Thanh Hóa. Ảnh: Phong Sắc

Mục tiêu phát triển đồng bộ giáo dục biên cương

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành và lãnh đạo 16 xã biên giới.

Thanh Hóa hiện có 16 xã biên giới với 41 cơ sở giáo dục phổ thông. Nhằm đáp ứng yêu cầu mới, UBND tỉnh đã khảo sát, lập danh mục 21 công trình cần đầu tư giai đoạn 2025 – 2026, tổng vốn khoảng 1.590 tỷ đồng. Trong đó, 6 công trình sẽ khởi công trong năm 2025, với kinh phí 767 tỷ đồng; 15 công trình tiếp theo sẽ triển khai vào năm 2026.

Trường Nội trú Sơn Thủy là công trình tiên phong, quy mô 30 lớp học, sức chứa 750 học sinh, tổng vốn đầu tư 115 tỷ đồng. Khi hoàn thành, ngôi trường sẽ trở thành điểm nhấn trong hệ thống giáo dục nội trú vùng biên, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định, công trình không chỉ phục vụ sự nghiệp giáo dục mà còn góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững về kinh tế – xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh vùng biên giới.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Sơn – đơn vị chủ đầu tư – cần lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, thi công an toàn, khoa học, coi đây là công trình mẫu mực để nhân rộng. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi tối đa cho triển khai dự án.

Bên cạnh đó, công tác giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, tiêu cực. “Chúng ta phải làm cho công trình này trở thành niềm tự hào của Sơn Thủy, là hình mẫu về chất lượng và hiệu quả”, đồng chí nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, cùng với Sơn Thủy, năm 2025 tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai 5 dự án khác tại các xã Tam Lư, Tam Thanh, Na Mèo, Yên Khương và Bát Mọt. Đây đều là những địa bàn khó khăn, có vị trí chiến lược trong phát triển giáo dục và giữ vững an ninh biên giới.

Niềm tin từ sự đồng lòng                                                                     

Mục tiêu đặt ra là tất cả các công trình phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn về thủ tục, vốn và hạ tầng kỹ thuật. Chính quyền địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, đồng thời tham gia giám sát quá trình thực hiện để bảo đảm tính minh bạch.

Đối với 15 dự án dự kiến khởi công năm 2026, tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn khẩn trương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan, sớm hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị điều kiện triển khai ngay khi có nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng hành của các sở, ngành, địa phương và sự ủng hộ của Nhân dân, dự án Trường Nội trú Sơn Thủy cùng các công trình khác sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, phát huy hiệu quả cao nhất.

Khi đi vào hoạt động, các công trình này không chỉ góp phần thay đổi diện mạo giáo dục vùng biên mà còn tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Kết thúc buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành đã thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công dự án – mở ra một trang mới cho sự phát triển giáo dục tại Sơn Thủy nói riêng và vùng biên Thanh Hóa nói chung.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

“Siêu đô thị” Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình sau sáp nhập, thu hút FDI chất lượng cao

(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.

Nhật Minh

14:33 05/12/2025
Đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam về đích đúng kế hoạch

Đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam về đích đúng kế hoạch

(Thanh tra) - Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 11894/VPCP-CN ngày 3/12/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Trưởng Đoàn công tác số 3 về việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang và các dự án thành phần 1, 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

T. Minh

15:04 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm