Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025

Trần Quý

Thứ năm, 25/09/2025 - 20:07

(Thanh tra) - Với chủ đề “Kỷ nguyên mới, Sức bật mới”, Diễn đàn Cấp cao Cố vấn Tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025) lần thứ ba do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn Tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính được tổ chức vào chiều nay (25/9), tại Hà Nội.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: TC

Diễn đàn quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tập trung thảo luận chuyên sâu về tác động của thể chế mới, động lực mới tới nền kinh tế và thị trường tài chính. Diễn đàn cũng sẽ phân tích chi tiết các điểm tăng trưởng đột phá của các lớp tài sản đầu tư truyền thống cũng như cơ hội với lớp tài sản mã hoá.

Diễn đàn năm nay tiếp tục đặt mục tiêu hỗ trợ nhà đầu tư có thêm kiến thức, công cụ để lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tài chính minh bạch, chuyên nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy cộng đồng cố vấn tài chính phát triển bền vững.

Phát biểu tại Diễn đàn Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng chủ đề “Kỷ nguyên mới, sức bật mới” được lựa chọn cho diễn đàn vô cùng ý nghĩa và kịp thời, đồng thời, phản ánh sự khát vọng vươn lên mạnh mẽ của chúng ta trong bối cảnh kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu có nhiều biến động.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, cộng đồng cố vấn tài chính là cầu nối giúp nhà đầu tư nhận diện các biến số then chốt, xây dựng danh mục tài sản phù hợp và quản trị rủi ro hiệu quả. "Bộ Tài chính đánh giá rất cao đóng góp của đội ngũ, cố vấn tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng, bảo hiểm trong việc phát triển thị trường tài chính một cách lành mạnh, bền vững. Trong đó, các cố vấn tài chính không chỉ hỗ trợ cho các nhà đầu tư mà chúng tôi cho rằng điều quan trọng cốt lõi hơn cả đó là tạo niềm tin và sự ổn định cho cả hệ thống tài chính", Thứ trưởng khẳng định.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều đột phá về thể chế và kỳ vọng tăng trưởng cao, tạo nền tảng để thị trường tài chính, bất động sản và các lớp tài sản mới phát triển bền vững.

TS. Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng thuyết trình tại Diễn đàn. Ảnh: TC

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, bối cảnh toàn cầu vẫn đang đối diện với những biến động khó lường. Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức mới, chưa từng có tiền lệ. Cuộc chiến thuế quan căng thẳng kéo dài; xung đột quân sự, bất ổn địa chính trị diễn ra nhiều năm chưa có hồi kết… đã ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng, lạm phát, môi trường đầu tư, kinh doanh toàn cầu cũng như các kênh đầu tư, các lớp tài sản.

Trong bài thuyết trình của mình, TS. Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng đã đưa đến cho Diễn đàn toàn cảnh thị trường tài chính của Việt Nam 15 năm qua (từ năm 2011 đến nay); đặt ra những vấn đề đang được nhà đầu tư quan tâm như: đâu là động lực cho thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản trong thời gian tới cũng như đưa ra những cảnh báo rủi ro, thách thức đối với các thị trường này.

Diễn đàn có 2 phiên thảo luận tập trung vào các vấn đề được đông đảo nhà đầu tư quan tâm hiện nay.

Phiên thảo luận thứ nhất là “Thị trường cổ phiếu trước vận hội mới” có sự tham gia của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán hàng đầu và quỹ đầu tư quốc tế. Các diễn giả cùng bàn luận về triển vọng nhóm cổ phiếu chủ lực, ngành hấp dẫn, cũng như khuyến nghị cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.

Tại phiên thảo luận thứ nhất, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như các công ty chứng khoán đã đưa đến cho diễn đàn cái nhìn toàn cảnh của thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay, đồng thời đưa ra nhiều nhận định về xu thế thị trường trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 12/9/2025 phê duyệt Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Kết thúc phiên thảo luận thứ nhất, theo kết quả khảo sát của ban tổ chức, ngành ngân hàng được các đại biểu, nhà đầu tư lựa chọn để đầu tư cho những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 với tỷ lệ đạt 75%; dịch vụ tài chính, chứng khoán 73%; đầu tư công, hạ tầng giao thông 72%.

Phiên thảo luận thứ hai là “Điểm đột phá thị trường bất động sản và tài sản mã hóa Việt Nam”, tập trung vào 2 lĩnh vực nhiều tiềm năng của nền kinh tế.

Tại phiên thảo luận này, TS. Cấn Văn Lực, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số, cùng các doanh nghiệp đã chỉ ra chính sách mới, xu hướng mới cũng như triển vọng của thị trường bất động sản và tài sản mã hóa trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

(Thanh tra) - Chiều ngày 26/6/2026, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Tập đoàn Becamex đã chính thức khởi công cụm 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 6.229 căn hộ. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026). Điểm nổi bật của đợt khởi công này là việc Tập đoàn Becamex dành khoảng 1.000 căn hộ cho thuê, nhằm đa dạng hóa loại hình nhà ở và đáp ứng nhu cầu an cư thực tế của người lao động, công nhân có thu nhập thấp trên địa bàn TPHCM.

Chu Tuấn

19:48 26/06/2026
Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) theo mô hình sinh thái được xem là hướng đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

18:00 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm