Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng Vành đai 1: Bố trí tiếp dân 24/24 giờ

Hải Hà

Thứ hai, 08/12/2025 - 20:06

(Thanh tra) - Trong thời gian tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Chủ tịch UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) yêu cầu bố trí tiếp công dân 24/24 giờ.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục). Ảnh: TPO

Chiều 8/12, UBND phường Giảng Võ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Quan tâm tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tại hội nghị, UBND phường Giảng Võ cho biết, sáng 10/12, lực lượng chức năng phường và thành phố sẽ đồng loạt tiến hành cưỡng chế thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) đối với các tổ chức, cá nhân đang sử dụng diện tích đã có quyết định thu hồi.

Lực lượng chức năng sẽ tổ chức di chuyển tất cả đồ đạc, tài sản (nếu có) của các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đang có trong khu vực cưỡng chế để thu hồi toàn bộ mặt bằng gồm: Diện tích nhà, đất và công trình xây dựng trên đất theo các quyết định thu hồi đất đã ban hành.

Kết thúc việc thu hồi, phường sẽ bàn giao lại mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tiếp nhận, quản lý theo quy định của pháp luật.

UBND phường Giảng Võ khẳng định, việc cưỡng chế thu hồi đất phải được tiến hành đúng trình tự theo quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn cho người, tài sản, phương tiện và các lực lượng tham gia cưỡng chế xử lý vi phạm, không để xảy ra sự cố bất ngờ.

Việc cưỡng chế được phường Giảng Võ thực hiện dứt điểm và có phương án bảo vệ, bảo đảm chống tái lấn chiếm.

Thống kê của UBND phường Giảng Võ, tính đến thời điểm diễn ra hội nghị (chiều 8/12), trên địa bàn phường còn khoảng 20 hộ chưa bàn giao mặt bằng, giảm gần 80% so với số hộ chưa bàn giao mặt bằng vào thời điểm ngày 4/12.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Anh Dũng cho biết, phường tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ khẩn trương di chuyển, bàn giao mặt bằng, hạn chế tối đa số hộ phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành thành phố và phòng, ban của phường Giảng Võ đã cho ý kiến để hoàn chỉnh kế hoạch; trong đó đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… trong thời gian tổ chức cưỡng chế.

Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MH

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND phường Giảng Võ Cồ Như Dũng yêu cầu, bố trí công tác tiếp công dân 24/24 giờ; tiếp tục rà soát tiến độ di dời của các hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng; rà soát các hộ cố tình không bàn giao mặt bằng, đưa vào danh sách để tổ chức cưỡng chế.

Triển khai “chiến dịch 20 ngày, đêm”

Trước đó, chiều 5/12, Đoàn giám sát số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng làm Trưởng đoàn, đã làm việc với phường Giảng Võ để giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với công tác kiểm điểm cuối năm 2025.

Báo cáo đoàn giám sát, phường Giảng Võ cho biết, phường đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn như đường Vành đai 1 (Hoàng Cầu - Voi Phục), mở rộng đường Phan Kế Bính, Trường Cán bộ Đội Lê Duẩn...

Đối với đường Vành đai 1, phường đã triển khai “chiến dịch 20 ngày, đêm” đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, ban hành thông báo, tổ chức rào tôn, cắt điện nước các trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng, đồng thời phối hợp chuẩn bị cưỡng chế theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu, đối với công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm như đường Vành đai 1 và Phan Kế Bính, phường Giảng Võ phải tập trung cao hơn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tăng cường vận động, đối thoại và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ì để hoàn thành tiến độ, đảm bảo mục tiêu giải phóng xong mặt bằng trước ngày 15/12.

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài 2,2km với tổng vốn đầu tư gần 7.800 tỉ đồng.

Mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 7.211 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng 627 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng hơn 5.818 tỷ đồng và một số chi phí khác từ nguồn ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cục Thống kê Hà Nội từng thống kê, dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là con đường "đắt nhất hành tinh".

Tuyến vành đai 1 là trục chính đô thị kết nối từ đông sang tây, đi qua khu vực trung tâm của Hà Nội gồm phố Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Hoàng Cầu - Voi Phục với tổng chiều dài 7,2km. Nếu hoàn thành đoạn tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục, đây sẽ là vành đai đầu tiên của Hà Nội được khép kín.

Dự án được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ nhiều năm.

Ngày 4/12/2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6032 phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Dự án sẽ điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2026; nguyên nhân do khó khăn trong giải phóng mặt bằng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

TPHCM: Tập đoàn Becamex khởi công xây dựng hơn 6.200 căn nhà ở xã hội

(Thanh tra) - Chiều ngày 26/6/2026, tại phường Chánh Hiệp, TPHCM, Tập đoàn Becamex đã chính thức khởi công cụm 4 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 6.229 căn hộ. Đây là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026). Điểm nổi bật của đợt khởi công này là việc Tập đoàn Becamex dành khoảng 1.000 căn hộ cho thuê, nhằm đa dạng hóa loại hình nhà ở và đáp ứng nhu cầu an cư thực tế của người lao động, công nhân có thu nhập thấp trên địa bàn TPHCM.

Chu Tuấn

19:48 26/06/2026
Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

Đánh thức nội lực từ mô hình khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái ở Đắk Lắk

(Thanh tra) - Sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) theo mô hình sinh thái được xem là hướng đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

18:00 26/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm