Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 01/12/2025 - 20:17
(Thanh tra) - Chiều 1/12, ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai) chủ trì buổi làm việc đánh giá tiến độ và thống nhất kế hoạch triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Lập
Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc theo Quyết định số 31 ngày 26/11/2025; đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt, đơn vị tư vấn thiết kế và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Lập
Theo báo cáo của ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài hơn 143 km, đi qua 12 xã, phường. Tổng diện tích đất cần thu hồi theo báo cáo tiền khả thi là khoảng 1.397 ha với 6.694 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó cần bố trí tái định cư cho 2.187 hộ.
Ở bước báo cáo nghiên cứu khả thi đang lập, một số thông số được điều chỉnh theo hướng giảm quy mô thu hồi đất, giảm số hộ phải tái định cư và giảm số khu tái định cư (từ 49 xuống 38 khu).
Dự án cũng ảnh hưởng lớn đến các khu, cụm công nghiệp, trong đó 41 dự án đang hoạt động tại Khu công nghiệp Đông Phố Mới phải di dời để phục vụ xây dựng ga Lào Cai mới.
Đến thời điểm báo cáo, tỉnh đã hoàn thành công tác đo đạc toàn tuyến 143,29 km; thống kê, kiểm đếm được 1.414 hộ và ban hành thông báo thu hồi đất đối với 577 hộ. Tuy nhiên, do hồ sơ cắm mốc GPMB chưa được bàn giao, phương án tuyến và phạm vi ga thay đổi nhiều lần nên công tác kiểm đếm, lập hồ sơ thu hồi đất còn gặp khó khăn.
Riêng khu vực phục vụ Lễ khởi công dự án ngày 19/12/2025, các đơn vị đã bàn giao được 6,27/6,8 ha mặt bằng, đáp ứng cơ bản yêu cầu chuẩn bị san tạo mặt bằng.
Công tác xây dựng các khu tái định cư đang được đẩy mạnh: Khu vực phía Bắc có 22 khu tái định cư, trong đó 6 khu đã có mặt bằng sẵn; 4 khu đã khởi công. Khu vực phía Nam có 16 khu, trong đó 1 khu có sẵn mặt bằng và 1 khu đã khởi công; phần lớn các khu còn lại dự kiến khởi công trong tháng 12/2025 và Quý I/2026.
Về di dời cơ sở sản xuất, các đơn vị đang tiến hành kiểm kê, lập phương án hỗ trợ và chuẩn bị đầu tư hạ tầng để bố trí mặt bằng mới.
Tính đến nay, giải ngân đạt hơn 283/1.000 tỷ đồng kế hoạch vốn đã bố trí.

Bí thư Tỉnh ủy lào Cai Trịnh Việt Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Tiến Lập
Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách hiện nay là chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công Lễ khởi công dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ, tập trung cao độ cho công tác GPMB. Đảng ủy phường Lào Cai, Ban QLDA ĐTXD tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thiện mặt bằng khu vực khởi công, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Văn phòng Tỉnh ủy cập nhật, báo cáo tiến độ hằng ngày với Bí thư Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh ủy giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước làm đầu mối phối hợp với Ban Quản lý dự án Đường sắt xây dựng chương trình, nội dung chi tiết Lễ khởi công; xin ý kiến Bộ Xây dựng, chốt lịch và ban hành giấy mời sớm để bảo đảm sự chủ động của các đơn vị.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý dự án Đường sắt để sớm bàn giao hồ sơ dự án và mốc GPMB. Các sở, ngành theo chức năng chủ động hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình GPMB.
Sở Xây dựng được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Đường sắt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và thi công các dự án thuộc Dự án thành phần 1; đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng xin ý kiến Chính phủ về thời gian GPMB.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các xã, phường nhanh chóng ban hành nghị chuyên đề triển khai dự án; thành lập Ban Chỉ đạo GPMB, tổ giúp việc và Ban vận động người dân để tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh phức tạp.
Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nắm chắc địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự khu vực dự án.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Tỉnh ủy và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo Lễ khởi công dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng diễn ra đúng tiến độ, an toàn và thành công, tạo động lực quan trọng cho phát triển kết nối liên vùng trong những năm tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều nay (5/12), tại Hà Nội, Báo Xây dựng tổ chức talkshow “Bứt phá hạ tầng đường sắt: Cơ chế, chính sách và kỳ vọng mới” với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực đường sắt.
Trần Quý
(Thanh tra) - Sau khi sáp nhập mở rộng địa giới, Thành phố Hồ Chí Minh mới đã nhanh chóng khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 10 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 7,23 tỷ USD, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm 2024 - mức tăng trưởng cho thấy sức hút đặc biệt của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành đầu tàu kinh tế và trung tâm kết nối thương mại, đầu tư.
Nhật Minh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
Nhật Minh
Hoàng Như
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV
Thùy Dương
Đông Hà
Hương Giang