Tại buổi họp, sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, chư tôn đức dự kiến số lượng nhân sự giới thiệu để suy cử vào Hội đồng Trị sự tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX nhiệm kỳ 2022-2027 là 270 vị, trong đó 235 ủy viên chính thức, 35 ủy viên dự khuyết. Thay cho dự kiến trước đó tại Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN (tại Văn phòng Ban Thường trực phía Nam - Thiền viện Quảng Đức, TP HCM, ngày 10/7/2022), chư tôn đức đã dự kiến giới thiệu 260 vị, trong đó 225 ủy viên chính thức và 35 ủy viên dự khuyết.

Buổi họp trực tuyến đã thảo luận, triển khai các bước tiếp theo trong đề án kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo toàn quốc, trong đó thúc đẩy việc hoàn thiện nhân sự của 10 ban trực thuộc Ban Tổ chức Đại hội để triển khai kịp thời, phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ.

Dự kiến, ngày 4/10 tới, Ban Nhân sự Đại hội sẽ có buổi họp toàn ban tại Văn phòng Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội) để trình đề án nhân sự tổng thể đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX có chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28 và 29-11/2022, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Dự kiến đại hội với 1.091 đại biểu chính thức tham dự.  

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn làm Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Nhân sự Đại hội; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Khen thưởng; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Nội dung; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Thông tin - Báo chí Đại hội; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban Tuyên truyền Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương làm Trưởng ban Văn nghệ - Triển lãm; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN làm Trưởng ban An ninh Đại hội; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN làm Trưởng ban Điều phối Đại biểu các tỉnh phía Nam; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương làm Trưởng ban Tài chính Đại hội.

Trà Vân