Cách đây tròn 70 năm, Hiệp định Genève ký kết ngày 21/7/1954 đã lấy vĩ tuyến 17 trên sông Bến Hải làm giới tuyến quân sự tạm thời trong hai năm để chuẩn bị Tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam - Bắc.

Ngày 25/8/1954, đại diện quân đội Pháp đã buộc ký vào biên bản bàn giao vùng phía Bắc vĩ tuyến 17 cho phái đoàn ta, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của lịch sử của quê hương Vĩnh Linh. Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Vĩnh Linh trong giai đoạn mới, ngày 16/6/1955, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 551-TTg thành lập Khu vực Vĩnh Linh tương đương cấp tỉnh, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ Trung ương.

Kể từ đây, Vĩnh Linh trở thành mảnh đất ghi dấu lịch sử bi hùng của giới tuyến hai miền, là pháo đài luỹ thép hiên ngang, là tuyến đầu của miền Bắc XHCN, hậu phương vững chắc của tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân và dân Vĩnh Linh đã không ngại khó khăn gian khổ, vững tay cày, chắc tay súng, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, trở thành mảnh đất anh hùng, lũy thép nơi đầu giới tuyến, là niềm tự hào của cả nước.

Những bức thư Bác Hồ khen cũng như tình cảm, sự quan tâm của Người và Trung ương Đảng luôn là nguồn sức mạnh to lớn, cổ vũ quân và dân Vĩnh Linh góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, mảnh đất luỹ thép anh hùng đã khẳng định sức sống mãnh liệt và trường tồn. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Linh luôn nỗ lực phấn đấu, có bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực và phát triển, xứng đáng là trung tâm, là đầu tàu kinh tế - xã hội phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Đến nay, Vĩnh Linh có 15/15 xã đạt chuẩn NTM, 3/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 thị trấn: Cửa Tùng, Bến Quan, Hồ Xá đạt chuẩn đô thị văn minh; 9/9 tiêu chí huyện NTM đạt chuẩn. Huyện đã hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050.

Từ một nền kinh tế thuần nông, đến nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp chiếm khoảng 22,3%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 31,7%; thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 45,9% trong tổng giá trị sản xuất.

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Linh. Ảnh: Minh Tân

Với những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới, tháng 8/2007, cán bộ và Nhân dân huyện Vĩnh Linh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; tháng 11/2011 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; năm 2014 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và tháng 8/2024 thêm một lần nữa, huyện Vĩnh Linh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì và công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2024.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024), được sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, vào tối ngày 25/8/2024, huyện Vĩnh Linh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và huyện đạt chuẩn NTM.

Tại chương trình, đã ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của quân và dân Vĩnh Linh qua các giai đoạn lịch sử.

Chương trình bao gồm hai phần chính, phần lễ và chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Vĩnh Linh - Dấu ấn bảy thập kỷ”.

Minh Tân