Chiều 20/7, sau khi Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ, nhậm chức, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo danh sách đề cử, có 3 gương mặt mới. Cụ thể: Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được đề cử để bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường được giới thiệu bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Các chức danh còn lại, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV giới thiệu đều là những người tái cử.

Đó là, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh.

Nhân sự được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước là ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán đương nhiệm.

Sau đó Quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Sáng mai (21/7), Quốc hội bầu các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Hương Giang