Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV phê chuẩn kết quả bầu ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 19/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã tổ chức họp tại Nhà Quốc hội, 8/8 ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã biểu quyết bầu ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức vụ Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, giữ chức vụ Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XV tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Ngô Hoàng Ngân sinh năm 1966.

Quê quán: Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trình độ: Kỹ sư khai thác hầm lò, thạc sĩ kỹ thuật mỏ.

Ông từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Năm 2014, ông được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Năm 2016, được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Móng Cái.

Từ 12/2018 đến 12/2019, ông được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Từ tháng 12/2019 đến nay, là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua, theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ông Ngô Hoàng Ngân trúng cử ĐBQH khóa XV với số phiếu bầu đạt 93,5%.

Trọng Tài