Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của Khối Đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc của quân và dân ta. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học quý giá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

 Đến nay, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Hải Phòng đã có bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, cũng như về trình độ, chất lượng tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội; cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội có bước chuyển biến rõ nét; ngày càng xứng đáng với vai trò, vị thế, sứ mệnh của một trung tâm kết nối, liên kết vùng; động lực tăng trưởng của vùng và cả nước; từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế.

"Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 69 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Tự hào về truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và những đóng góp không nhỏ của quân và dân thành phố Cảng góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biện Phủ 70 năm về trước”, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy bày tỏ, nhân dịp này thành phố Hải Phòng trân trọng tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng nói chung và nhất là 2.496 anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến là người con của Hải Phòng đã trực tiếp tham gia, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng.

 Nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch, tại cuộc gặp mặt, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao tặng quà động viên chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ.

leftcenterrightdel
Ông Vũ Văn Đức, chiến sĩ Điện Biên Phủ phát biểu. Ảnh: KT 

Tại cuộc gặp mặt, ông Vũ Văn Đức (94 tuổi, chiến sĩ Điện Biên) xúc động chia sẻ: "Trong không khí hào hùng của những ngày cả nước đang hướng về Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và của cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa hôm nay, chúng tôi tự hào là một trong những người con của thành phố Cảng, được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào thời khắc lịch sử vĩ đại của cả dân tộc; nhưng so với những cống hiến, mất mát, hy sinh của các đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước là rất nhỏ bé. Rất nhiều đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi “lòng chảo” Điện Biên. Chúng tôi tin tưởng và mong rằng, thế hệ trẻ hôm nay luôn tự hào, ghi nhớ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

 Trước đó, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, cùng các sở, ban, ngành đến thăm, tặng quà ông Phạm Văn Tháp, sinh năm 1934, là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21% ở nhà số 5/517 Ngô Gia Tự và ông Bùi Quang Hiệp, sinh năm 1935 có tỷ lệ tổn thương cơ thể 61%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, ở số 577 Ngô Gia Tự, cùng ở tổ dân phố Trung Hành 9, phường Đằng Lâm, quận Hải An.

 Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tri ân và ghi nhận những đóng góp của các cựu chiến sĩ Điện Biên, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

 Bí thư Thành ủy chúc các cựu chiến sĩ Điện Biên luôn dồi dào sức khỏe, là chỗ dựa tinh thần, giáo dục các thế hệ phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần Chiến sĩ Điện Biên, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng thành phố, đất nước ngày càng giàu đẹp. Đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công trong các cuộc kháng chiến nói chung, Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.

Kim Thành