Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, phát huy thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân 1975, 45 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP tiếp tục đồng lòng, vượt bao khó khăn, thách thức, luôn bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân, đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới.

"Dẫu còn những hạn chế nhất định trong quá trình phát triển, nhưng đến nay TP đã thay da đổi thịt, ngày càng sáng tỏ diện mạo của một đô thị lớn; trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh…

leftcenterrightdel

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TN

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Cách đây 45 năm, Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước phản ánh nghị lực phi thường, tinh thần quyết thắng giặc Mỹ xâm lược và ý chí thống nhất Tổ quốc không gì lay chuyển nổi của dân tộc Việt Nam.

Thắng lợi đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc mở ra một kỷ nguyên mới đối với nước ta, kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đề nghị hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung như khẳng định rõ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Bên cạnh đó, làm rõ tính sáng tạo, nét độc đáo, nghệ thuật đặc sắc trong tổ chức và điều hành chiến dịch - trận quyết chiến chiến lược có quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; đánh giá vai trò, vị trí của Chiến thắng 30/4 trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói riêng, tiến trình của lịch sử dân tộc nói chung.

Tuấn Nhật