Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư chúc Tết nhân dân huyện Thạch Thất

Thứ năm, 14/02/2013 - 23:20

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới Quý Tỵ 2013, ngày 14/2 (tức mùng 5 Tết), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân huyện Thạch Thất. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội, huyện Thạch Thất có diện tích tự nhiên gần 18.500ha, với 18 vạn dân, trong đó 5,8% dân số là đồng bào dân tộc Mường, là nơi có nhiều di tích lịch sử, danh nhân văn hóa, làng nghề truyền thống, đồng thời cũng là nơi triển khai nhiều công trình, dự án quan trọng của quốc gia và thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy huyện Thạch Thất anh hùng đang đổi thay từng ngày, từng giờ, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, hạ tầng cơ sở khác xa ngày xưa, đường xá mở ra nhiều, bà con phấn khởi, hăng hái tăng gia sản xuất. Đặc biệt năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung, huyện Thạch Thất vẫn đạt nhiều thành tựu kinh tế-xã hội, giữ ổn định và đạt mức tăng trưởng GDP khá cao (9%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản đạt 66,8%; thương mại-dịch vụ-du lịch 18,6%; nông nghiệp-lâm nghiệp-thủy sản đạt 14,6%.

Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch Thất đã tích cực triển khai các nghị quyết của Trung ương, nhất là về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc dồn điền đổi thửa; 100% số xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên, riêng xã Đại Đồng làm điểm của huyện đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng được triển khai đến cấp xã, tập trung vào những việc cần làm ngay sau khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đồng thời thành lập các tổ công tác đôn đốc việc thực hiện.

Đặc biệt, Đảng bộ, chính quyền huyện Thạch Thất, đã tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; không để xảy ra tệ nạn xã hội, không đốt pháo nổ, nhất là tai nạn giao thông được kiềm chế hữu hiệu; thị trường, giá cả hàng hóa ổn định, an toàn vệ sinh thực phẩm được bảo đảm; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thạch Thất nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung, đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng đã đề ra là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư chỉ rõ: huyện Thạch Thất còn nhiều tiềm năng, triển vọng tốt đẹp trong tương lai. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường đoàn kết nhất trí, phát triển mạnh các làng nghề, công nghiệp, dịch vụ, đi đầu, về đích sớm trong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, cùng với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, càng cần chú ý giữ gìn môi trường, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nhân ái giữa con người với con người.

Tổng Bí thư tin tưởng, với nhiều điều kiện thuận lợi, huyện Thạch Thất nhất định sẽ phát triển đi lên, đóng góp xứng đáng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, thanh lịch, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham gia Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nêu bật những lợi ích to lớn của việc trồng cây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, cùng với việc trồng cây, cần chăm sóc cho cây phát triển tốt, góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái luôn xanh-sạch-đẹp, như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách tiêu biểu, đó là gia đình cụ Kiều Thị Xe, người mẹ, người vợ liệt sỹ; gia đình cụ Khuất Văn Ròn, thương binh hạng 1/4 đều ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất.

Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, không khí đón Tết của các gia đình chính sách; mong muốn các thế hệ con, cháu tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đồng thời quan tâm chăm sóc chu đáo để các cụ, các mẹ... luôn mạnh khỏe, trường thọ.


(TTXVN)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

(Thanh tra) - Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, xã Yang Mao (Đắk Lắk) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà kiên cố, sinh kế ổn định hơn… là thành quả rõ nét từ việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình 1719), trong đó đội ngũ người có uy tín giữ vai trò “cầu nối” quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hoàng Hà

13:59 18/12/2025
Người uy tín Y’Di Êban và hành trình vun bồi sức sống buôn Chàm A (xã Yang Mao)

Người uy tín Y’Di Êban và hành trình vun bồi sức sống buôn Chàm A (xã Yang Mao)

(Thanh tra) - Sự khởi sắc hôm nay của buôn Chàm A, xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) là kết quả của quá trình bền bỉ phát huy vai trò người uy tín, già làng trong cộng đồng. Nổi bật trong đó là già làng Y’Di Êban – người đã cùng cấp ủy, chính quyền và cán bộ buôn khơi dậy tinh thần đoàn kết, gìn giữ văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước làm thay đổi diện mạo buôn làng.

Hà Nhiên

13:58 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm