Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ sáu, 21/08/2026 - 20:38
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đưa cơ sở nhà, đất dôi dư đã có phương án vào sử dụng, tuyệt đối không để tài sản công bỏ trống, xuống cấp, hoang hóa, gây lãng phí.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đoàn Thư
Hôm nay (21/8), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, đánh giá toàn diện về quy hoạch, đất đai, tài chính đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư của tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các thành viên và một số địa phương nhằm đánh giá tiến độ công việc.
Báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh có 1.595 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Trong đó, chủ yếu là điểm trường với 1.122 cơ sở, trụ sở làm việc và nhà văn hóa thôn là 473 cơ sở.
Hiện, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xử lý dứt điểm 1.494 cơ sở, đạt gần 94%, trong đó 1.268 cơ sở được điều chuyển làm trụ sở, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa và công trình công cộng, còn lại 101 cơ sở đang tiếp tục hoàn tất các bước xử lý.
Bên cạnh đó, công tác khai thác kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực. Qua các đợt chào hàng cạnh tranh đối với nhà, đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, đã có 24/33 cơ sở được cho thuê, mang lại nguồn thu ổn định cho ngân sách.
Tuy nhiên, một số cơ sở dôi dư nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, hạ tầng yếu kém nên khó thu hút nhà đầu tư; cùng với đó, quy trình thủ tục về đất đai, đấu giá và định giá mất nhiều thời gian khiến tiến độ xử lý tại một số xã, phường còn chậm.

Cuộc họp được kết hợp theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu địa phương. Ảnh: Đoàn Thư
Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đã thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công.
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương đưa các cơ sở đã có phương án vào sử dụng ngay, tuyệt đối không để tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp, hoang hóa.
Ông yêu cầu, cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ.
Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh, ông nhấn mạnh.
Ông cũng đồng thời yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương rà soát, thu thập hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc nhà, đất đối với các cơ sở còn thiếu; hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho từng cơ sở và phân loại cụ thể các trường hợp vướng mắc để tập trung giải quyết dứt điểm.
Trong đó, ông nêu rõ cần ưu tiên sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an ninh, quốc phòng và các thiết chế phục vụ nhân dân, hoàn thành trước ngày 25/9.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cho thuê, đấu giá tài sản, đảm bảo nguồn lực từ đất đai và nhà công sản được khơi thông, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều tồn tại trong quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý nhà, đất tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; yêu cầu đẩy nhanh xử lý tài sản dôi dư, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Chiều 21/8, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi làm việc với Cục I (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Bắc), Thanh tra Chính phủ nhằm rà soát, đôn đốc việc thực hiện Thông báo số 07/TB-BCĐ ngày 14/5/2026 của Ban Chỉ đạo 236, Thanh tra Chính phủ; đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo đối với một số vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Trí Vũ
Thanh Hoa
Thanh Lương
Thu Huyền
Trần Quý
Thư Kỳ
Thư Kỳ
T.Vân
Thư Kỳ
Trí Vũ
Thư Kỳ
Hương Giang
Trung Hà
Hải Hà
Thu Huyền
Thái Hải