Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 08/10/2024 - 15:30
(Thanh tra) - Bão số 3 đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, nhiều gia đình phải sơ tán và tình trạng sạt lở đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống Nhân dân. Để khắc phục hậu quả và đảm bảo cuộc sống ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng, chính quyền tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xây dựng khu tái định cư, đồng thời hỗ trợ người dân sớm ổn định lại cuộc sống.
7 hộ dân thôn Làng Đung xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên dựng lán ở tạm để tránh nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Bùi Bình
Theo báo cáo từ UBND tỉnh Yên Bái, bão số 3 đã làm 54 người chết và 42 người bị thương; hơn 7.000ha cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng. Nhiều công trình hạ tầng như đường giao thông, cầu cống, trường học cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 5.738 tỷ đồng, gây ra những khó khăn lớn trong công tác khắc phục và tái thiết sau thiên tai.
Riêng về nhà ở, toàn tỉnh có hơn 27.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó, 326 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 973 nhà bị hư hỏng nặng, 1.082 nhà phải di dời khẩn cấp… Hiện vẫn còn hàng nghìn hộ chưa thể về nhà do nguy cơ sạt lở và nhà cửa bị hư hỏng nặng.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và ổn định đời sống, tỉnh Yên Bái đã quyết định xây dựng các khu tái định cư tại những vị trí an toàn hơn, tránh nguy cơ sạt lở đất và ngập úng.
Dự kiến các khu tái định cư được xây dựng với đầy đủ hạ tầng cơ bản như hệ thống điện, nước, đường giao thông để người dân có thể nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới.

Người dân dựng nhà tại Khu tái định cư thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên. Ảnh: Bùi Bình
Đặc biệt, huyện Văn Chấn đã triển khai kế hoạch xây dựng 9 khu tái định cư nhằm di dời các hộ dân thuộc vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Mỗi khu tái định cư sẽ được quy hoạch chi tiết, đảm bảo vị trí an toàn và có cơ sở hạ tầng cần thiết như nhà ở, trường học và cơ sở y tế. Dự kiến, những khu tái định cư này sẽ là nơi ở lâu dài cho hơn 200 hộ dân, giúp đảm bảo sự ổn định và an toàn về đời sống cho Nhân dân trong vùng.
Còn tại huyện Lục Yên, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3. Để khắc phục tình hình, chính quyền huyện đã lên kế hoạch xây dựng 8 khu tái định cư mới cho các hộ dân vùng lũ và vùng có nguy cơ sạt lở cao.
Hiện tại, huyện đã phối hợp cùng Sở TN&MT và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, xác định vị trí và lập hồ sơ chi tiết cho từng khu tái định cư.
Dự kiến, các khu tái định cư này sẽ là nơi ở mới cho hàng trăm hộ dân thuộc diện di dời, giúp họ sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục các hoạt động sản xuất, sinh kế tại địa phương.

Hơn 50 hộ thôn Khe Bín, xã Tân Phượng phải di dời do nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Bùi Bình
Thực tiễn tại Yên Bái cho thấy, ngoài lũ quét thì sạt lở đất là loại hình thiên tai gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Địa hình hiểm trở, cộng thêm biến đổi khí hậu khiến các vùng này trở thành "điểm nóng" về thiên tai. Điều đáng lo ngại là nhiều hộ dân vẫn đang sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, không có giải pháp bảo đảm an toàn lâu dài.
Theo ông Bàn Tòn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tình trạng sạt lở đất đã gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân. Đơn cử, vụ sạt lở đất tại bản Tát ngày 13/9 đã khiến 2 người thương vong, phá hủy hoàn toàn nhà cửa của các hộ dân, buộc phải di dời khẩn cấp 120 hộ dân.
Bên cạnh đó, các địa phương như huyện Lục Yên, TP Yên Bái cũng ghi nhận nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn và khiến hàng chục gia đình phải sơ tán khẩn cấp.
Riêng tại huyện Lục Yên, vụ sạt lở ngày 10/9 tại thôn Át Thượng đã khiến 9 người tử vong và 5 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn, hay như vụ sạt lở thôn Khe Bín, xã Tân Phượng đã khiến hơn 50 hộ dân trong thôn phải di dời khẩn cấp. Điều này cho thấy, tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp và đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Sạt lở đất đã làm chết 1 người và làm sập đổ hoàn toàn một ngôi nhà tại xã Động Quan, huyện Lục Yên. Ảnh: Bùi Bình
Việc tập trung xây dựng các khu tái định cư tại Yên Bái sau bão số 3 là một giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống cho người dân. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền và sự ủng hộ của các lực lượng chức năng, hy vọng rằng Yên Bái sẽ sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn, chống triều cường bảo vệ sản xuất vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng mức đầu tư là hơn 277,38 tỷ đồng (chi phí xây dựng là hơn 143,7 tỷ đồng)…
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
Đan Quế
Ngọc Trâm
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình