Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Yên Bái: Phát huy vai trò của nữ thủ lĩnh Đoàn tiên phong

Bùi Bình - Hoàng Yên

Thứ hai, 05/08/2024 - 21:14

(Thanh tra) - Thấm nhuần lời Bác dạy "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", thời gian qua, Hoàng Thị Hồng Thương, Bí thư Đoàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần xung kích, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm tới các đoàn viên thanh niên và Nhân dân trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Thị Hồng Thương bên những cây bưởi trĩu quả. Ảnh: Hoàng Yên

Từ lâu, bưởi Đại Minh đã trở thành đặc sản và là niềm tự hào của người dân huyện Yên Bình, bởi trái bưởi bổ ra có mùi thơm dịu, đậm đà hương vị làng quê. Tuy nhiên, trước kia, bà con chưa có nhiều giải pháp phát huy hết tiềm lực kinh tế, chưa có nhiều mô hình thực sự đa dạng, đặc biệt, đầu ra sản phẩm của loại cây trồng này còn hạn chế.

Là một đảng viên, Bí thư Đoàn xã, Hoàng Thị Hồng Thương luôn trăn trở tìm hướng đi mới để tối ưu hóa sản phẩm thế mạnh của địa phương. Sau nhiều trăn trở suy nghĩ, với quyết tâm “dám nghĩ, dám làm”, Thương đã mạnh dạn đi đầu bằng cách tiếp cận tài liệu, kiến thức kĩ thuật sản xuất chăn nuôi, đồng thời tham gia học hỏi từ các mô hình kinh tế điển hình.

Mô hình kinh tế của gia đình Hoàng Thị Hồng Thương đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Hoàng Yên

Năm 2016, Thương mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ ngân hàng chính sách đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo mô hình kết hợp phát triển cây bưởi Đại Minh gắn với nuôi ong dưới tán cây và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp.

Nhờ áp dụng kỹ thuật thụ phấn chéo, tưới tiêu tự động, trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGap, theo hướng hữu cơ... Đồng thời, mở rộng sản xuất, trồng thêm nhiều gốc bưởi, tái đầu tư vào chăn nuôi cá, lợn, gà và nuôi ong.

Đến nay, mô hình kinh tế của gia đình đã cho thu nhập ổn định, trừ chi phí thu nhập bình quân đạt từ 150 - 200 triệu đồng/năm, sản phẩm bưởi của gia đình đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao, từ đó, đời sống gia đình từng bước được cải thiện và nâng lên.

Hoàng Thị Hồng Thương (thứ 2 bên phải) hướng dẫn các thành viên lắp đặt hệ thống tưới tự động. Ảnh: Hoàng Yên

Từ thành quả và kinh nghiệm của bản thân, Thương đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm tới bà con trong thôn, trong xã, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân tự vệ để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Thời gian qua, Thương đã hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong xã thành lập 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ với tổng số 30 thành viên, giới thiệu 25 đoàn viên thanh niên tham gia vào các hợp tác xã khác trên địa bàn huyện.

Đồng thời, giúp đỡ các đoàn viên thanh niên vay vốn ngân hành chính sách đầu tư mô hình chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, qua đó mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Điển hình, gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Sơn, Chi đoàn thôn Minh Thân đã thành lập hợp tác xã nuôi ong mật với 5 thành viên, tạo việc làm cho 15 đoàn viên thanh niên trên địa bàn, cho thu nhập ổn định bình quân từ 4 đến 7 triệu đồng/người/tháng; mô hình vườn bưởi đẹp của hộ gia đình đoàn viên Tạ Hữu Tỉnh, thôn Khả Lĩnh cho thu nhập mỗi năm từ 300 - 400 triệu đồng; mô hình sản xuất chế biến lâm sản của đoàn viên Phạm Quang Giáp, thôn Làng Cần giải quyết việc làm cho 12 lao động là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn...

Ngoài ra, Thương còn giúp đỡ 8 dân quân trong thôn Cầu Mơ, mỗi dân quân áp dụng mô hình đều cho thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, Thương còn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia Hợp tác xã Bưởi Đại Minh, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Minh và các tổ hợp tác, các thành viên đều được hướng dẫn áp dụng chuyển đổi số trong trồng, chăm sóc, tạo mã QR code truy xuất nguồn gốc bưởi, tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử…

Ra mắt Tổ hợp tác Thanh niên chế biến lâm sản xã Đại Minh. Ảnh: Hoàng Thanh

Với vai trò là Bí thư Đoàn xã, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đại Minh, Thương đã cùng Ban Chấp hành tổ chức nhiều hoạt động để đẩy mạnh phong trào của Đoàn xã về “Tuổi trẻ Đại Minh chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu” gắn với các hoạt động đoàn, hội nhằm thu hút vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên vào tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn.

Với sự hướng dẫn của Thương, trong giai đoạn 2021 - 2023, đoàn viên thanh niên Đại Minh đã thực hiện tu bổ được 3,5km đường giao thông nông thôn; xây dựng và ra mắt 6 tuyến đường thanh niên tự quản; tổ chức trồng, chăm sóc và quản lý 2,8km đường hoa; tổ chức xây dựng và ra mắt các tổ tự quản thanh niên về thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, lắp đặt 28 hố thu gom rác tại 6/6 chi hội thôn; xây dựng và ra mắt 2 mô hình tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch  đẹp”...

Hoàng Thị Hồng Thương tham gia và vận động đoàn viên thanh niên hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hoàng Yên

Luôn đi đầu, gương mẫu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa phát triển kinh tế gia đình bảo đảm đời sống an sinh xã hội, Hoàng Thị Hồng Thương nhiều lần được các cấp, các ngành tặng bằng khen, giấy khen.

Năm 2023, Thương vinh dự nhận được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên đạt Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2023 và 4 giấy khen, trong đó, 1 giấy khen của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình khen thưởng đạt giải Nhì Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2023.

Nhiều năm gia đình Thương được UBND xã Đại Minh công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu, gương mẫu trong việc thực hiện các quy ước, hương ước của thôn, xóm, các con luôn đạt thành tích cao trong học tập.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm